Nhận định thị trường chứng khoán ngày 27/8

VĂN NHẬT

26/08/2010 18:31 (GMT+7)

picture Theo ABCS, nếu không có sự hỗ trợ từ thông tin vĩ mô (điển hình là điều chỉnh Thông tư 13), thì thị trường vẫn nằm trong xu hướng giảm ở trung hạn - Nguồn ảnh: VNDirect.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 27/8.

Tăng chỉ là nhất thời

(Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

“Những nỗ lực bắt đáy 2 phiên liên tiếp đã làm dịu bớt tâm lý bán tháo của nhà đầu tư, và là nguyên nhân khiến thị trường tăng điểm phiên giao dịch hôm qua. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là các nhà đầu tư hạn chế hành động bán ra, mà thực chất, thay vì bán bằng mọi giá, nhà đầu tư sẽ lựa chọn bán ở mức giá tốt hơn.

Tổng kết phiên giao dịch từ ngày 23 - 26/8, tổng khối lượng bán chưa khớp cuối phiên cao hơn tổng khối lượng mua chưa khớp cuối phiên là 38,7 triệu cổ phiếu. Như vậy, áp lực bán rất còn rất mạnh, trong khi lực cầu tỏ ra khá thận trong trong quyết định mua vào thể hiện qua thanh khoản ngày 26/8 giảm so với phiên trước đó, do vậy, thị trường chưa có đủ cơ sở để vững chắc để đi lên.

Thật khó để dự doán diễn biến thị trường trong phiên giao dịch hôm nay, VN-Index có thể tiếp tục tăng nếu nhà đầu tư vẫn bắt đáy tích cực. Tuy nhiên, chúng tôi duy trì quan điểm rằng, thị trường tăng điểm chỉ là xu hướng nhất thời, do những yếu tố hỗ trợ để thị trường tăng điểm bền vững là chưa có.

Nếu không có sự hỗ trợ từ thông tin vĩ mô (điển hình là điều chỉnh Thông tư 13), thì thị trường vẫn nằm trong xu hướng giảm ở trung hạn. Các nhà đầu tư ngắn hạn nên tiếp tục chờ đợi thông tin điều chỉnh Thông tư 13, không nên vào bắt đáy trong những phiên tăng điểm vì khá rủi ro, và có thể rơi vào bẫy “bull-trap”.

Kỳ vọng vào khối ngoại là khá rủi ro

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Phiên giao dịch ngày hôm nay khá giống phiên giao dịch thứ 6 tuần trước khi sức cầu của nhà đầu tư nước ngoài đã giúp thị trường tăng điểm. Nhưng dường như họ không mua vào liên tục để đẩy thị trường tăng điểm. Sau ngày thứ 6 mua ròng thì ngày thứ 2 nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng. Kỳ vọng vào sức cầu của khối này để tiếp tục nâng đỡ VN-Index là khá rủi ro ở thời điểm này.

Về kỹ thuật, VN-Index tiếp tục lập lại kịch bản cũ là giảm với khối lượng giao dịch lớn và tăng phục hồi với phiên khối lượng giảm. Không có nhiều dấu hiệu tích cực từ các chỉ báo kỹ thuật trong ngày giao dịch hôm nay. Khoảng trống Gap tạo ra do hai cây nến ngày 24 và 25/8 sẽ tiếp tục là ngưỡng cản mạnh cho VN-Index.

Chúng tôi cho rằng bên mua và bên bán có thể tiếp tục giằng co vào phiên giao dịch cuối tuần. Nếu VN-Index tiếp tục tăng với khối lượng không có sự cải thiện mạnh hoặc cây nến ngày có dấu hiệu yếu đi, các nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao nên xem xét giảm dần các cổ phiếu yếu kém trong danh mục”.

Ám ảnh về bull-trap

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank-SBS)

“Giải ngân trước đà tăng của thị trường hôm nay sẽ là hơi vội vàng khi chúng ta vẫn chứng kiến lực bán khá mạnh trong phiên. Nhiều mã cổ phiếu vẫn còn giảm điểm với khối lượng giá sàn vẫn lớn đánh giá tâm lý bán vẫn còn trong một bộ phận các nhà đầu tư.

Phiên giao dịch ngày mai sẽ có thể là một phiên giao dịch tăng điểm của VN-Index nếu thị trường vẫn nhận được sự hỗ trợ của blue-chip. Điều chúng ta có thể nhìn thấy được là động thái quan sát trong phiên hôm nay khi nhiều nhà đầu tư chưa bắt đầu giải ngân vì ám ảnh về bull-trap và là phiên T+4 so với đợt bull-trap trước.

Vì vậy, tâm lý của các nhà đầu tư vẫn là chưa ổn định và sẽ cần các yếu tố hỗ trợ khác hơn một phiên tăng điểm”.

Vẫn trong xu hướng giảm trung hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

“Quả thực, vào thời điểm này, rất khó có thể tìm được một điểm thông tin tích cực nào cả về vĩ mô lẫn nội tại doanh nghiệp để có thể làm động lực kéo thị trường đi lên. Do đó, một phiên tăng điểm như hôm nay luôn mang lại nhiều sự hoài nghi hơn là tích cực…

Trên phương diện kỹ thuật, việc đóng cửa ở mức giá xanh ngày 26/8 đã chặn đứng được đà lao dốc của VN-Index trong những phiên giao dịch gần đây. Tuy nhiên diễn biến trong phiên khá giằng co khi mà chỉ số này rung lắc mạnh khi mở cửa tăng, đến giữa phiên giảm và cuối phiên đã hồi phục lại. Điều này thể hiện sự dao động và lo ngại một phiên bull-trap của các nhà đầu tư khi thị trường đã giảm sâu trong mấy phiên hôm trước.

Các chỉ báo kỹ thuật RSI, MFI, SO... chưa cho thấy những dấu hiệu tăng điểm hay xuất hiện những tín hiệu giao dịch. Đường giá đang chạm đáy dưới của dải Bollinger nên có xu hướng hồi phục trở lại. Mặc dù phiên hôm nay có tăng điểm nhẹ nhưng hiện VN-Index vẫn trong xu hướng giảm trung hạn. Hơn nữa chưa có nhiều thông tin vĩ mô tích cực hỗ trợ thị trường và thị trường chứng khoán thế giới vẫn diễn biến tiêu cưc. Vì vậy chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm nên giữ tỷ lệ tiền mặt cao trong giai đoạn này”.

Vẫn nên đứng ngoài theo dõi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Chúng tôi cho rằng diễn biến tăng điểm trở lại của 2 chỉ số trong ngày hôm nay không quá bất ngờ khi giá nhiều cổ phiếu trên 2 sàn đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều sau 3 phiên giảm mạnh liên tiếp. Thêm vào đó, việc lực cung suy yếu trong ngày hôm nay cho thấy lực bán giải chấp đang dần được hấp thụ và có phần giảm bớt khi thị trường tăng điểm trở lại.

Ngoài ra, việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 8% tháng thứ 10 liên tiếp và việc giải ngân vốn FDI trong tháng 8 đã tăng thêm 850 triệu USD, nâng tổng số vốn FDI thực hiện đến thời điểm này lên con số 7,25 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2009, đang tiếp tục là nguồn bù đắp quan trọng cho thâm hụt thương mại của Việt Nam (tính đến tháng 8 đã vượt 8 tỷ USD), cũng phần nào tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư khiến cho động thái bán tháo cổ phiếu suy giảm đi khá nhiều so với phiên trước.

Tuy nhiên, do tính thanh khoản của thị trường chưa có nhiều đột biến và lực cầu còn khá dè dặt chứng tỏ tâm lý lo ngại bulltrap vẫn đang bao trùm giới đầu tư. AVS cho rằng, với dòng tiền vẫn còn khá yếu như hiện nay nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi diễn biến trong những phiên giao dịch tiếp theo và có thể gia tăng tỷ lệ tiền mặt trong những phiên thị trường tăng điểm. Không nên sử dụng đòn bẩy trong giai đoạn này”.

Giảm vẫn là cao nhất

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Phiên điều chỉnh tăng nhẹ hôm nay đã giúp đường giá quay trở lại dải Bollinger sau khi đã vượt ra khỏi biên dưới trong phiên trước đó. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch giảm so với phiên hôm qua cho thấy tâm lý dè dặt của nhà đầu tư. Các chỉ báo MFI, RSI và Stochastic cũng có dấu hiệu tăng trở lại nhưng vẫn đang nằm trong vùng quá bán.

Trong khi đó, vận động của MACD và các đường MA tiếp tục ủng hộ cho xu thế giảm. Việc thị trường có những phiên tăng điểm để lấp đầy những “khoảng trống” tạo ra trong 2 phiên giảm mạnh trước đó cũng là tất yếu. Tuy nhiên, nếu không có thêm các thông tin tích cực hỗ trợ thì nhiều khả năng đây chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật trong chu kỳ giảm của đường giá.

Việc cả hai chỉ số tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch hôm nay đã phần nào giúp cho tâm lý nhiều nhà đầu tư vững vàng hơn. Tuy nhiên thanh khoản giảm cho thấy sự do dự của nhà đầu tư vẫn còn khá lớn nên để thoát khỏi xu hướng giảm điểm cần có thêm những thông tin hỗ trợ.

FPTS nhận thấy xu hướng những phiên tới vẫn chưa rõ ràng và khả năng thị trường tiếp tục sụt giảm có xác suất xảy ra cao nhất. Do đó nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn vẫn nên hạn chế giao dịch” .

Ngưỡng cho đầu tư dài hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Thị trường tăng điểm nhưng thanh khoản lại sụt giảm có thể phần nào do áp lực bán giải chấp của bên bán đã giảm bớt cùng với lo ngại bẫy “bull trap” của bên mua. Nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 26/8 với giá trị đạt 8,9 tỷ đồng.

Việc tăng điểm ngày 26/8 vẫn thiên nhiều về mặt kỹ thuật khi thị trường chạm ngưỡng 420 điểm trên HOSE và 120 điểm tại HNX. Tâm lý bán khi thị trường tăng điểm để tăng lượng nắm giữ tiền mặt sẽ khiến cho thị trường tiếp tục chịu tác động mạnh trong thời gian tới. Do vậy, thị trường đang đứng trước 2 tình huống:

Thứ nhất, vấn đề về thoái vốn của các tổng công ty lớn, nguồn cung cổ phiếu gia tăng từ phát hành thêm và các vấn đề liên quan đến Thông tư 13 tiếp tục tác động xấu đến thị trường. Thị trường sẽ tiếp tục kiểm tra ngưỡng kháng cự 420 điểm.

Thứ hai, nhiều cổ phiếu tốt đã rơi xuống mức giá hợp lý để khuyến khích việc gia tăng mua tích lũy cổ phiếu của những nhà đầu tư giá trị. Những thông tin sửa đổi liên quan đến Thông tư 13 nếu được thực hiện sẽ giải tỏa phần nào áp lực tâm lý của nhà đầu tư. Như vậy, phiên giao dịch ngày 26/8 có thể là phiên mua “đón đầu” của một số nhà đầu tư.

Chúng tôi cho rằng thị trường vẫn trong giai đoạn khá nhạy cảm với những ngưỡng kháng cự cần phải kiểm tra. Mặc dù vậy, ngưỡng hiện tại của thị trường vẫn là ngưỡng đầu tư khá tốt đối với các nhà đầu tư dài hạn”.

Chưa thể nói thị trường đã tạo đáy


(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

"Thị trường đã có một phiên lên điểm nhẹ sau khi các chỉ số chính trên thị trường ở giảm đến mức quá bán. Dù vậy Chúng tôi cũng nhận thấy nhiều điểm tích cực trong phiên tăng điểm hôm nay:

- Tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn không còn tình trạng bán tháo cổ phiếu bất chấp tốt xấu.

- Một số cổ phiếu blue-chips đã có dấu hiệu tích cực khi liên tục tăng điểm trong thời gian gần đây như PVD, PVF, DPM…và điều này sẽ tác động tích cực đến các mã khác.

- Bất chấp làn sóng giải chấp tại một số cổ phiếu vừa và nhỏ, thị trường đã bắt đầu phân hóa mạnh khi không ít các mã vừa và nhỏ tăng điểm như PET, SBT, LCG, LSS…

Tuy giá trị giao dịch trên thị trường hôm nay sụt giảm mạnh, nhưng nhìn chung điều này là bình thường khi bên mua vẫn giữ thái độ thận trọng. Điều đáng chú ý là lượng cung cổ phiếu giá rẻ đã suy giảm đáng kể và điều này đã giúp 2 sàn tăng điểm thành công.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định thị trường đã tạo đáy, chúng tôi vẫn ủng hộ các nhà đầu tư  tích lũy cổ phiếu theo hướng xuống để chờ cơ hội dù rằng rủi ro trong ngắn hạn vẫn còn hiện hữu.Nhà đầu tư giá trị nên tìm kiếm các mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, có tỷ lệ cổ tức/ thị giá cao hơn lãi suất tiết kiệm, nhà đầu tư ngắn hạn nên quan tâm đến các mã cổ phiếu có tính chu kỳ cao như sách thiết bị trường học, bánh kẹo… và mua vào trong những phiên thị trường giảm điểm”.

Không nên bắt đáy tại thời điểm này

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“VN-Index đã có phiên phục hồi kỳ thuật sau chuối ngày giảm điểm mạnh đưa chỉ số này vào vùng quá bán. Khối lượng giao dịch không thực sự thuyết phục về một khả năng tạo đáy tại mức giá thấp của ngày hôm qua tuy nhiên việc RSI và Stochastic Oscilator vẫn trong vùng quá bán đang hỗ trợ cho một đợt hồi phục kỹ thuật. Vùng kháng cự được thiết lập tại 434 điểm và sau đó là 441 điểm. Mức hỗ trợ nằm khá xa tại vùng giá 390-400 điểm.

Dòng tiền tập trung vào các blue-chips đã đưa phần lớn cổ phiếu của nhóm này tăng điểm. Điều này cho thấy dòng tiền vào thị trường hiện tại nhiều khả năng là tiền thật của những nhà đầu tư đã nhận thấy những cổ phiếu blue-chips đang ở vùng quá bán so với giá trị nội tại của doanh nghiệp. Đây là một tín hiệu tốt cho thị trường. Tâm lý nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn thể hiện qua hiện tượng bán tháo giá sàn đã không xảy ra. Dòng tiền dường như đang chờ đợi các tin tức tốt lành để tham gia thị trường và sẵn sàng cho các phiên tăng điểm.

Hiện còn quá sớm để dự báo về đáy của thị trường và chúng tôi không khuyến nghị nhà đầu tư chủ động bắt đáy tại thời điểm này. Tuy nhiên, trên thị trường đã dần hé lộ ra những tín hiệu tích cực hơn từ tâm lý nhà đầu tư khi các cổ phiếu dần rơi vào vùng giá rẻ so với giá trị nội tại. Về ngắn hạn, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm nhà đầu tư nên cầm tiền mặt nhiều hơn so với cổ phiếu. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên chú ý quan sát để nhìn ra sự xuất hiện của những tín hiệu tích cực, dần mở ra cho một khả năng thị trường phục hồi trong thời gian sắp tới.

Theo VNDirect, nhà đầu tư vẫn nên quan sát thị trường, tránh mua đuổi theo cổ phiếu khi tăng điểm. Đây vẫn đang là cơ hội cho những người đang sử dụng đòn bẩy tài chính cơ cấu lại danh mục về mức an toàn hơn”.

Đề phòng rủi ro T+4

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

“DJI đảo chiều tăng nhẹ sau 4 phiên giảm liên tiếp và đã có lúc xuống dưới 10 000 điểm. Dù vậy, theo phân tích sóng Elliot cũng như các tin tức công bố gần đây, chúng tôi cho rằng xu hướng giảm của chỉ số này còn kéo dài thêm ít nhất vài tuần.

Nhà đầu tư nước ngoài đã có một phiên giao dịch sôi động, cả lượng mua và bán đều ở mức cao. Quan sát lượng vừa mua vừa bán ở những mã cụ thể, chúng tôi cho rằng có sự phân hóa trong khối này. Bên cạnh lực mua theo giá trị dường như có một bộ phận bán ra theo xu thế thị trường.

Thị trường đã có một phiên giao dịch giằng co về điểm số, khối lượng ở mức trung bình. Tuy chưa đủ để xác nhận, đây cũng là tín hiệu để kỳ vọng xu hướng giảm yếu dần. Đó là hy vọng, còn thực tế các chỉ báo vẫn chưa cho thấy sự khác biệt đáng kể sau phiên hôm nay. Mặc dù theo phân tích thị trường có thể tạm dừng giảm điểm, thậm chí hồi phục nhẹ sau nhiều phiên giảm mạnh liên tiếp, chúng tôi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn chưa tham gia trở lại do rủi ro T+4”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hoàng Sĩ Hiệp

    12:09 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    Tất cả các nhận định đều vướng phải lợi ích cá nhân hay tính chủ quan. Có khi nào mà nhận định thiếu dòng "mang tính chất tham khảo" nhớ nha mọi người, đùng đổ lổi cho bất kỳ ai.

    Chúc mọi người "tự mình nhận định tốt".

  • Trần Thục Uyên Vũ

    15:55 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/8/2010

    Gửi bạn Dân Nguyễn,

    Đến bây giờ mà bạn vẫn đổ lỗi cho các đội lái làm thị trường suy giảm thì quả thật là sai lầm.

    Đúng là đội lái có làm méo mó thị trường thêm một chút, nhưng mất cân bằng là do nguyên nhân khác. Tôi đã từng ngộ nhận như bạn, nhưng những kẻ tranh giành con mồi có nguy hiểm bằng những kẻ đã tạo ra con mồi "xương xẩu" đó.

  • Dân Nguyện

    13:25 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/8/2010

    Sau cú ngã này các NĐT, các CTCK, các môi giới và cả nhà quản lý đều xích lại gần nhau hơn, đều rút ra bài học cho chính mình.

    Nếu cứ để cho các đội lái đẫn dắt thị trường thì tất cả đều thua lỗ và mất cả nghề. Tuần sau TTCK sẽ khác và sẽ đi đúng quỹ đạo.

    Mong mọi người khỏe, lạc quan và chiến thắng.

  • Quân

    06:22 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/8/2010

    Bạn Công Chứng mà giờ 100% cổ thì bị kẹp quá cao...

    Nguyên tắc cơ bản nhất của trader là stop loss ngay khi down trend xuất hiện. Short sell & đi chơi, hoặc ngồi quan sát. Bạn lưu ý 1 điều là chúng ta đa phần là dân đầu cơ, mà dù là đầu tư giá trị đi nữa thì chúng ta cũng chỉ là vốn còm (dưới 10 tỉ).

    Giải ngân thì phải chính xác, chứ không phải như các quĩ vài trăm tỉ, giải ngân từ từ... Sẵn nó một điều về đầu tư giá trị, đa phần chúng ta hay tự huyễn hoặc khi bị kẹp rằng chúng ta đầu tư giá trị, lâu dài... Không đúng, nếu đầu tư giá trị thì phải đầu tư khi nó quanh đáy kia kìa, không phải bị kẹp trên cao rồi để đó...

    Vài lời góp ý cùng các bác...

  • Sad

    00:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/8/2010

    Các bác ơi, tôi chuẩn bị bán nhà để trả nợ ngân hàng nhưng tôi vẫn quyết tâm giữ CP. Danh mục ck của tôi đã giảm 60% GIÁ TRỊ RỒI. Tôi chuẩn bị đi bán vé số đây, bye!

  • PVD

    22:51 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/8/2010

    Có vẻ như những người mấy hôm trước bán tháo CP bị coi là “sợ hãi”. Còn hôm nay, những người giữ tiền sắp bị cho là “tham”?

  • Công Chứng

    22:04 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/8/2010

    Sự thực thì hiện tại tôi đang 100% TK là cổ phiếu, tuy vậy tôi vẫn muốn VNI giảm tiếp để gom thêm. Các cty CK đang giảm lãi suất cho vay và tại một công ty còn cho chơi đến T+30. Quan trọng hơn là nguồn cung CP giá rẻ của nhỏ lẻ đã bị thu gom cạn kiệt.
    Chứng khoán đang ở vùng đáy và cái đau nhất khi chơi chứng là cắt lỗ đúng đáy.

    Tin tốt ủng hộ chứng khoán: giá cổ phiếu đang thấp nhất kể từ đáy 235, các tổ chức đã và đang ra tay thu gom, dòng tiền quay lại chứng khoán do rất khó sinh lời khi đầu tư vàng, USD; lạm phát có thể kiểm soát dưới 8%, bội chi ngân sách dưới 6%, CK thế giới bật tăng từ đáy...

    Khuyến nghị: sẵn sàng tiền mặt để gom hàng trong những phiên giảm điểm.

  • Tuấn Mexico

    22:03 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/8/2010

    Các Cty hiện nay đã tiến hành mua vào CP quỹ, đồng hành theo đó là khối ngoại. Chính các lực đỡ đó làm thị trường tăng điểm. Còn anh em mình lo sợ cứ cắt lỗ bán ra. Thị trường lên điểm vài phiên thì tạo ra xu thế tăng, lúc ấy các bạn mới vào thì ai là người bán cho bạn? Điều đó các bạn chắc hiểu rõ.

    Nếu chưa mua thì cũng đừng nên bán ra.

    Đừng nên quá trông chờ vào việc NHNN điều chỉnh Thông tư 13 vì vừa qua nó đã tác động vào giá hết rùi. Tôi giả sử, nếu NHNN điều chỉnh lại thì theo ý các bạn thị trường sẽ lên được mấy phiên?

  • PVD

    21:40 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/8/2010

    Nhận xét:

    Đợt giảm điểm dài dằng dặc, sâu hun hút này khiến TTCK sẽ có nhiều kết cục và thay đổi:

    - Thu hút được lượng vốn ĐT nước ngoài đáng kể vào TTCK VN.

    - Tầm quan trọng các “tin” nội không kém mà ngang ngửa với “tin” ngoại.

    - Chiến thuật đánh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn sẽ được vận dụng và phối hợp hài hòa hơn.

    - Các lối đánh (theo giá trị, chỉ số hay cảm hứng, tâm lý hoặc đầu quân đội lái...) sẽ phân hóa sâu sắc và rõ nét hơn.

    - Nhìn chung, sóng ngắn hạn sẽ có biên độ nhỏ hơn, trường độ bất định hơn.

    - Các CTCK thấy rõ tầm quan trọng của ý thức bảo vệ TT và khách hàng hơn.

    - Phần lớn đuôi các đội lái đã bị xóa sổ, đóng góp cho TT tí tiền chia nhau bù lỗ.

    Dự đoán: trường hợp chưa có tin tốt, tin xấu:

    - CP tốt. Đặc thù chu kỳ lặp lại: Sóng lên biên độ lớn và dài, sóng xuống biên độ nhỏ và ngắn. Chỉ số Idex trong trung hạn: Lên.

    - CP xấu. Đặc thù chu kỳ lặp lại: Sóng lên biên độ nhỏ và ngắn, sóng xuống biên độ lớn và dài. Chỉ số Idex trong trung hạn: Xuống.

    - Toàn cục: Thị trường trung hạn đi ngang.

    Chiến thuật:

    - Với CP tốt, Bluechip mua, giữ trung, dài hạn.

    - Với CP tốt, Penny, Mua bán ngắn hạn, lướt sóng.

    - Với CP xấu, bán cắt lỗ.

  • Trần Thục Uyên Vũ

    21:35 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/8/2010

    Gửi bạn Phong,

    Tôi cho rằng các công ty CK đồng lòng là thị trường giảm cũng dễ hiểu. Thực sự thì thị trường không phải chỉ riêng của công ty CK như bạn đã biết (chi phối rất sâu sắc bởi chính sách vĩ mô). Và họ cũng đang gặp khó khăn khi nhiều nhà đầu tư bắt sai đáy và xử lý margin ngày càng đuối.

    Tóm lại, lần này theo tôi cảm nhận là công ty CK đã hồi tâm chuyển ý, khuyên thật lòng, vì nếu nhà đầu tư thua lỗ thì họ cũng sẽ thiệt hại rất lớn. Chi bằng bây giờ tạm đứng ngoài để quan sát thị trường điều chỉnh tiếp.

  • ATO

    21:31 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/8/2010

    Phiên hôm nay có những dấu hiệu rất giống phiên 11/8. Thị trường vẫn rất xấu! Bạn nào quan tâm vì sao xin mời mở lại phần comment của tôi trên VnEconomy sau phiên 11/8.

  • Đặng Huy Trân

    20:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/8/2010

    Các bạn để ý và quan sát nhé:

    Bắt đầu lộ diện những bài viết hay nhận định của những... về mặt "tích cực" của KT vĩ mô, hay "thời điểm vàng", nào là các cty mua vào khá nhiều cp quỹ...

    Tự bạn rút ra kết luận.

    Chúc các bạn tỉnh táo và tự tin với quyết định của mình.

    Thân

  • Mai Văn

    20:44 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/8/2010

    Thôi đi bạn Chen, ai nói cứ mặc (đổ thừa vĩ mô).

    Bạn Phong thì giận quá, người ta đã nói là tham khảo mà, quyết định do nhà đầu tư.

    Quan điểm của Tôi, đã chơi thì không sợ và luôn cho mình là sáng suốt biết chọn cho mình những cổ phiếu mệnh giá thấp, chi cổ tức hơn ngân hàng là được (thỉnh thoảng lướt sóng nhỏ). Không nên mua những cổ phiếu giá cao để rồi lợi nhuận thấp (giá cao tăng nhiều nhưng tính tỉ lệ thấp, chia cổ tức lớn nhưng chia trên giá thấp).

  • Chen

    20:14 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/8/2010

    Tại sao ACBS cứ nói đi nói lại cái Thông tư 13. Nó đã đẩy TT xuống quá sâu rồi. Và giá hiện taị là phản ánh quá đủ vào TT13 rồi. TT có thể xuống thêm nhưng giờ là lúc nên tham lam đừng để các CTCK tham lam hêt!

  • Downdown235

    20:04 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/8/2010

    Cả thị trường đang hồi hộp ngóng chờ kết quả soát xét Thông tư 13 (các diễn đàn chứng khoán gọi đây là "Gặp hạn Thông tư 13"). Còn cái hạn 13 mà không có điều chỉnh nào và vẫn áp dụng từ ngày 1/10 thì thôi rồi, VNI đi về nơi xa lắm...

    Dẫu TT13 có chỉnh sửa thì đáy của thị trường lần này vẫn chỉ được thiết lập khi VNI thủng mốc 400. Như vậy ai có đủ niềm tin thì hãy chờ đợi mua vào khi VNI 380-390, những ai hoài nghi có thể mua ở vùng 400-410.

  • Mr.Bill

    19:44 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/8/2010

    Sau cuộc họp tại VNdirect ngày 25/8 các cty chứng khoán đều thống nhất nhận định Vnindex đang nằm trong xu hướng giảm và khuyến nghị khách hàng đứng ngoài thị trường. Mọi người cần tỉnh táo vì không phải lúc nào số đông cũng đúng.

  • Thien Cong Cuong

    19:39 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/8/2010

    Khi tất cả mọi người đang nắm giữ cổ phiếu chán nản nhất, bi quan nhất thì đấy chính là đáy của TT. Hiện tại dòng tiền đang chờ đợi bên ngoài TT khá nhiều, chỉ cần có tín hiệu là sẽ có đột biến về KL.

    Chúc các NĐT đưa ra được quyết định sáng suốt!

  • Phong

    19:27 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/8/2010

    Sao phiên này các công ty chứng khoán đồng lòng nhất trí thế nhỉ?

    Các bác thử xem lại quá khứ, có bao giờ các công ty chứng khoán nhận định đúng vùng đỉnh và vùng đáy đâu.

    Xem lại năm 2007, 2008, 2009, toàn trên đỉnh rồi hô hào tăng tiếp, những là vượt 1.200, sau đó thì rơi thảm.

    Tiếp đó, hô hào xuống tới 180, ai dè chưa đến 235 nó đã bốc đầu rồi.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Nguyễn Hải An

16:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lan Ngọc hôm nay có vấn đề gì không mà bình luận loanh quanh quá, không sắc như mọi khi, hay là ngoài dự đoán...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)