Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 30/8-1/9

VĂN NHẬT

28/08/2010 02:19 (GMT+7)

picture Theo quan sát của VIS 3 phiên giao dịch gần đây cho thấy mốc 421 điểm đã tỏ ra là mốc hỗ trợ khá mạnh trong ngắn hạn, lệnh mua bắt đáy luôn tăng mạnh mỗi khi VN- Index chạm vào ngưỡng điểm này - Nguồn ảnh: VNDirect.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ ngày 23-27/8.

Đã rất gần đáy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Chúng tôi cho rằng thị trường đã gần đến đáy xét về mặt thời gian và như chúng tôi đã đề cập, cả về mặt căn bản (Thông tư 13) lẫn về mặt kỹ thuật sẽ có sự cải thiện hơn vào đầu tháng 9.

Và chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư trung dài hạn có thế tiếp tục mua vào một cách thận trọng. Còn đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, mặc dù đã giảm mạnh trong mấy phiên vừa qua và đem lại cơ hội mua vào thì thị trường vẫn còn rủi ro giảm tiếp, do đó chúng tôi vẫn khuyến nghị nên thận trọng.

Nhưng theo chúng tôi, thị trường đã rất gần đáy và có thể sẽ sớm tạm thời tăng lại vào tuần tới”.

421 là mốc hỗ trợ khá mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam - VIS)

“Như vậy, trong đợt giảm điểm vừa qua, các nhà đầu tư trên thị trường vẫn không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào cả trong nước lẫn quốc tế. Nỗ lực tăng điểm ở 2 phiên cuối tuần chủ yếu là do áp lực bán hàng giải chấp ở các công ty chứng khoán đã giảm xuống, và khi giá của phần lớn cổ phiếu trên sàn đã về mức thấp, nhiều nhà đầu tư có sẵn tiền mặt trong tài khoản đã quay lại thị trường, điều này làm cho lực mua được cải thiện và VN-Index tiếp cận mốc 429 điểm.

Quan sát 3 phiên giao dịch gần đây cho thấy mốc 421 điểm đã tỏ ra là mốc hỗ trợ khá mạnh trong ngắn hạn, lệnh mua bắt đáy luôn tăng mạnh mỗi khi VN- Index chạm vào ngưỡng điểm này. Dù vậy, theo chúng tôi, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin nào có thể hỗ trợ đủ mạnh để thị trường bước vào một đợt tăng điểm dài hạn.

Theo VIS, nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục dao động ở ngưỡng trên của mốc 421 điểm trong tuần kế tiếp”.

Khó có thể tăng mạnh

(Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

“Theo quan sát, thị trường tăng điểm trong 2 phiên gần đây phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về Thông tư 13 và do giá cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn. Tuy nhiên, khả năng thị trường tăng mạnh là khó có thể xảy ra do thị trường không nhận được hỗ trợ từ ngân hàng thương mại, nhất là khi Ngân hàng Nhà nước vẫn tỏ ra khá kiên quyết trong việc quản lý dòng tiền đi vào thị trường chứng khoán.

Điểm hỗ trợ chính của thị trường hiện nay chủ yếu dựa vào tâm lý bắt đáy của nhà đầu tư, nhưng niềm tin thị trường tăng điểm là chưa vững chắc thể hiện qua thanh khoản giảm trong 2 phiên gần đây.

Các nhà đầu tư nên quan tâm đến chỉ tiêu thanh khoản, nếu khối lượng giao dịch tiếp tục giảm thì các phiên tăng điểm sẽ không bền vững.

Tuần sau rơi vào tuần nghỉ lễ và chỉ có 3 phiên giao dịch do vậy thị trường có khả năng sẽ không biến động nhiều, mà chủ yếu dao động xoay quanh ngưỡng 420 – 440”.

Bức tranh phân tích kỹ thuật đã sáng hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Hai phiên tăng tuy chưa đưa VN-Index ra khỏi vùng quá bán theo chỉ dẫn của RSI và cũng chưa thể thay đổi xu hướng giảm trong ngắn hạn nhưng cũng đã làm cho bức tranh phân tích kỹ thuật sáng hơn lên nhiều.

Chỉ số có thể sẽ có những trồi sụt trong các phiên tới và vận động theo xu hướng đi ngang trước khi có các phiên tăng và giảm điểm mạnh. Khối lượng giao dịch thấp và chỉ dẫn ADX ở mức cao nhất trong hơn 1 năm qua cũng đang hỗ trợ các dao động đi ngang của VN-Index trong các phiên tới để đưa chỉ dẫn RSI ra khỏi vùng quá bán.

Thị trường đã bắt đầu có những tín hiệu tích cực khi có dòng tiền chảy vào những mã có cơ bản tốt thật sự. Kể cả khi chưa thấy sự xuất hiện của dòng tiền mới, khả năng thị trường có cú bật lại từ đáy ở biên độ trung bình là hoàn toàn có thể. Nhà đầu tư có thể chủ động tìm mã có cơ bản và tăng trưởng tốt để chuẩn bị giải ngân tại thời điểm giá hợp lý”.

Khả năng có đợt phục hồi ngắn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVS)

“Tổng kết một tuần giao dịch, VN-Index đã để mất 25,7 điểm tương đương 5,6% so với cuối tuần trước. Trong tuần đã diễn ra 3 phiên mất điểm mạnh do lực bán giải chấp và hai phiên hồi phục nhẹ cuối tuần. Sự sụt giảm mạnh của thị trường đã làm cho giá nhiều cổ phiếu rơi về vùng hấp dẫn, kêu gọi lòng tham của những nhà đầu tư đang có sẵn tiền mặt. Lực cầu bắt đáy gia tăng khiến cho động thái bán tháo cổ phiếu đã suy giảm khá nhiều trong hai phiên cuối tuần.

Một số thông tin vĩ mô như lãi suất cơ bản tiếp tục được giữ ở mức 8%/năm, thâm hụt thương mại của Việt Nam đang được bù đắp nhờ nguồn vốn giải ngân FDI, phần nào cũng góp phần làm giảm đà rơi của VN-Index.  

AVS cho rằng nguyên nhân bắt nguồn đợt suy giảm này là sự mất cân bằng giữa cung và cầu, bên cạnh yếu tố giải chấp khi thị trường giảm mạnh. Đánh giá tổng thể, nếu lãi suất cho vay thực tế vẫn không hạ thấp, dòng tiền vào thị trường vẫn bị hạn chế, tâm lý bi quan của nhà đầu tư chưa được cởi bỏ thì sẽ ít có sự thay đổi giữa cung và cầu trong ngắn hạn.

AVS nhận định thị trường vẫn đang trong kênh xu hướng giảm và khả năng sẽ có đợt hồi phục ngắn hạn xung quanh kỳ nghỉ Lễ 2/9. Nhà đầu tư cần theo dõi thêm tình hình vĩ mô trong nước, thận trọng trong việc giải ngân mới, có thể cơ cấu lại danh mục và gia tăng tỷ lệ tiền mặt trong những phiên tăng điểm”.

Xu hướng chuyển từ penny sang blue-chip

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

“Theo thống kê của chúng tôi, nhà đầu tư có xu hướng chuyển dịch giao dịch từ các cổ phiếu penny sang cổ phiếu blue-chip bởi khi thị trường quay đầu sau khi chạm đáy, chính những cổ phiếu có vốn hóa lớn sẽ tăng trước, trở lại vai trò dẫn dắt của mình.

Thêm một lý do nữa là việc đầu tư vào blue-chip trong thời điểm này sẽ an toàn hơn các cổ phiếu penny trên cả khía cạnh tính thanh khoản và khả năng giữ giá trong những phiên giảm điểm.

Hai phiên tăng điểm liên tiếp đã có tác dụng gây dựng niềm tin mặc dù khá là mong manh cho các nhà đầu tư sau một thời gian dài đi xuống. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn chưa nhận thấy có nhiều tín hiệu tích cực từ 2 phiên tăng điểm gần đây khi mà những vấn đề vĩ mô cho thị trường chứng khoán như dòng tiền suy yếu, cung cổ phiếu quá nhiều... vẫn còn chưa được giải quyết, do đó thị trường khó có khả năng tăng mạnh trong ngắn hạn.

Các chỉ báo kỹ thuật RSI, MFI, SO vẫn đang trong vùng bán quá, tuy chưa cắt trở lại đường tín hiệu nhưng cũng tiến sát tới những đường này. Vì vậy chúng tôi không kỳ vọng nhiều vào sự tăng điểm của thị trường trong tuần tới, khả năng thị trường đi ngang sẽ là rất lớn.

Để tránh rủi ro trước khi có những tín hiệu rõ ràng, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nắm giữ tiền mặt trong giai đoạn này, tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường trong những phiên đầu tuần tới”.

Tiếp tục là tuần khó khăn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Không có thay đổi nào về nguyên nhân của việc các chỉ số tiếp tục giảm sâu trong tuần vừa qua. Những nguyên nhân đó bao gồm tác động của Thông tư 13, tâm lý bi quan của nhà đầu tư và áp lực bán giải chấp.

Tuy nhiên theo quan sát của FPTS áp lực bán giải chấp trở thành nguyên nhân quan trọng nhất khiến các chỉ số giảm mạnh trong tuần qua. Lý do là đã có khá nhiều nhà đầu tư bắt đáy ở khoảng điểm 480 nên khi thị trường giảm về 430 thì các lệnh mua ở vùng trên sẽ bị bán giải chấp. Trong khi đó tâm lý bi quan đã ngăn cản nhà đầu tư đưa thêm tiền vào thị trường. Ngoài ra, biến động bất lợi của thị trường chứng khoán thế giới cũng ảnh hưởng phần nào đến thị trường chứng khoán trong nước khi tâm lý nhà đầu tư không còn điểm tựa.

Chúng tôi dự báo tuần tới tiếp tục là tuần khó khăn với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu. Thị trường có thể còn giảm do dòng tiền trên thị trường chưa được cải thiện. Nhà đầu tư nên thận trọng trong các quyết định lướt sóng ngắn hạn và không nên áp dụng chiến thuật bắt đáy”.

Thời điểm tốt cho đầu tư giá trị

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

“Như chúng tôi đã nhận định trongbản tin tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở giai đoạn rất nhạy cảm và chịu nhiều tác động từ những thông tin kinh tế thế giới, đặc biệt từ những thông tin tiêu cực từ kinh tế Mỹ.

Bầu không khí u ám vẫn tiếp tục bao phủ kinh tế thế giới trong tuần này. Kinh tế Mỹ đón nhận nhiều thông tin tiêu cực hơn tích cực. Nhật Bản tiếp tục 17 tháng giảm phát trong khi đồng Yên vẫn tiếp tục tăng giá cao. Mặc dù có một số ý kiến cho rằng kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục suy thoái, tuy nhiên chúng tôi nhận định vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận liệu kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái lần 2 hay không.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần tới nhiều khả năng sẽ vẫn ảm đạm và tiếp tục giảm điểm, tuy nhiên chúng tôi cho rằng mức độ giảm điểm sẽ không còn mạnh mẽ như tuần trước và mức 400 điểm sẽ là mức hỗ trợ tương đối mạnh.

Xét về triển vọng dài hạn từ nay đến cuối năm, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm đây là thời điểm tốt cho những nhà đầu tư giá trị”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Sirius

    23:29 (GMT+7) - Chủ Nhật, 29/8/2010

    Dòng tiền không đủ thì làm sao mà kéo bluechip nổi như Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV nhận định.

  • Đăng Luân

    21:46 (GMT+7) - Chủ Nhật, 29/8/2010

    Kính gửi các NĐT:

    Đừng quá mơ hồ mà nghe các CTCK nhận định kiểu “rất gần đáy”, rồi lại “chờ đợi sửa đổi thông tư 13” v.v… Sẽ không hề đơn giản như vậy. Tôi thấy rất mừng là trên diễn đàn này đã có rất nhiều người có những nhận định rất sâu sắc. Tôi không đưa ra thêm những lý lẽ nhưng có vài ý kiến nhỏ:

    - Thị trường sẽ tiếp tục khó khăn trong ngắn hạn và trung hạn, còn dài hạn thì không ai biết được.

    - Những ai mua vào trong các phiên vừa rồi thì hãy nhanh chân xuống tàu khỏi mắc kẹt.

    - Nên nhớ các tổ chức hiện nay đều đặt mục tiêu bảo toàn vốn, nên cố gắng thu tiền về.

    - Nguồn cung tiếp tục tăng trong khi tiền thì chưa có khả năng tăng.

    ...

    Hãy nghĩ đến việc bảo toàn vốn trước khi nghĩ đến việc kiếm lãi lúc này.

  • Chienbinh

    21:37 (GMT+7) - Chủ Nhật, 29/8/2010

    Tôi dang mua dần, phiên nào cũng mua, ít một. Tôi e ngại khi mà hơi xanh chút là tranh mua mà không ai bán.

  • Bình

    20:24 (GMT+7) - Chủ Nhật, 29/8/2010

    Bạn Nguyễn Toàn có vẻ hiểu sâu... mà cũng từng thua lỗ nặng, biết sợ đấy!

    Tôi chỉ đơn giản thế này thôi: ít nhất phải bật dậy 3 lần thậm chí là 5 lần thì mới hồi phục được. Nên các bạn ko muốn thua lỗ thì phải biết kiên trì chờ đợi.

    Chúc các bạn thành công.

  • Nguyễn Mạnh Hùng

    20:19 (GMT+7) - Chủ Nhật, 29/8/2010

    Thưa các nhà đầu tư, hãy quan sát cổ phiếu BVH đã được nhà đầu tư nước ngoài đẩy giá như sau: cả phiên, cổ phiếu này đã khớp lệnh được 74620 cổ phiếu, nhà đầu tư nước ngoài MUA 74610 cổ. Người VN ta chỉ mua 10 cổ. Để cho cổ phiếu này tăng trần. AI ĐƯỢC LỢI TRONG VỤ NÀY?

  • Quỉ Cốc

    19:16 (GMT+7) - Chủ Nhật, 29/8/2010

    Tôi phỏng đoán trong khi anh em ta đang bình luận kiểu phỏng đoán dựa trên thông tin của vài trang hoặc vài bài thì có những người họ đã biết chắc sẽ như thế nào bởi họ nắm thông tin. Vậy nên cẩn thận là không thừa cho mọi chuyện.
    Chúc cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ không phải là bầy cừu thơm ngon !

  • Nguyễn La

    16:35 (GMT+7) - Chủ Nhật, 29/8/2010

    Chào bạn PVD.

    Tôi cũng định lập một trang web forum về chứng khoán để mọi người trao đổi kinh nghiệm và giải stress vì tôi cảm thấy nhiều bài gửi cho VnEconomy hay trang khác mà không đuợc đăng, có lẽ vì không hợp với chủ trương của báo. Hơn nữa trên Website định thiết lập tôi định làm thêm phần cho các thành viên chính thức của Website mà mọi người đưa tin phải cho biết tên thật và một số thông tin cá nhân liên quan. Các bài ở mục này ngươì poste sẽ phải có trách nhiệm hơn.

  • Tuấn Mexico

    16:30 (GMT+7) - Chủ Nhật, 29/8/2010

    Phe cầu xuống bắt đầu sốt ruột rồi đây. :D

  • VLC

    11:04 (GMT+7) - Chủ Nhật, 29/8/2010

    Có vẻ như forum hiện giờ là của những NĐT đang cầm tiền và kì vọng TT giảm sâu nữa.

    Tôi không phủ nhận TT đang giảm là do áp lực nguồn cung lớn từ những tổ chức thoái vốn. Nhưng họ thoái vốn cũng phải chọn thời điểm để thoái vốn chứ đâu thể thoái vốn bừa bãi được???

    Nhưng tôi cũng không cho rằng TT sẽ tăng điểm mạnh trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn chưa có gì rõ ràng_lãi suất vẫn cao, áp lực về tỷ giá vẫn còn đó_từ đó có thể thấy khó có luồng tiền mới vào được TT. Mà khi chưa có luồng tiền vào thì TT khó có thể bay cao bay xa...

    TT sẽ đi ngang cho hết quý3 rồi mới xác định xu hướng mới!

    Goodluck investor!

  • Mai Văn

    10:21 (GMT+7) - Chủ Nhật, 29/8/2010

    Một nhà đầu tư chỉ mua 1 số mã cổ phiếu mà mình cho là ưng ý (tài chính vững chắc) chứ không phải mua cả thị trường chứng khóan, do đó thị trường lên xuống không quan trọng, mà chỉ quan trọng mã cổ phiếu của mình mua tăng hay giảm.

    Cổ phiếu ổn định thị trường xuống thì nó chỉ giao động đi ngang là chủ yếu nhưng khi khi thị trường lên thì nó hưởng lợi ich nhiều nhất (kể cả giá và cổ tức).

  • Nguyễn Toàn

    00:18 (GMT+7) - Chủ Nhật, 29/8/2010

    Thị trường CK tuần sau có thể điều chỉnh nhẹ để thử phản ứng thị trường, nhưng trong tháng 9, căn cứ vào tình hình thực tế thì khó có thể tăng, gần như chắc chắn là giảm và giảm sâu. Nguyên nhân có mấy điểm quan trọng như sau:

    - Một là sau vụ Vinashin, Bộ Tài chính có ra thông tư 117 về qui chế quản lý vốn nhà nước, có hiệu 1/7/2010. Những ai đang quản lý vốn nhà nước tại các tổng lớn là thấy rất ớn, họ không ai bảo ai đang âm thầm rút vốn đầu tư ngoài ngành, đặc biệt vốn ở mảng ĐT tài chính. Nhưng hiện tại chưa rút được vì TT xuống. Từ quí 3 là bắt đầu phải báo cáo cơ quan quản lý.

    - Hai là NHNN ra Thông tư 13 về tỷ lệ an toàn vốn, các chỉ tiêu đề ra rất rắn. NH đạt được 8% như trước đã là rất khó chứ chưa nói đến là 9%. Các NH vốn của NN chiếm tỷ lệ lớn nên càng lo hơn. Không cẩn thận là mất chức mất tiền luôn. NH sẽ phải mạnh tay xử lý và cơ cấu lại vốn.

    - Ba là các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thiếu vốn, lãi xuất cao, tháng 7 cục thông kê báo cáo chỉ tiêu hàng tồn tăng đột biến là 27% ...Riêng sàn hose số doanh nghiệp đăng ký tăng vốn khoảng 20.000 tỷ (cầu nhiều).

    Tóm lại tình hình tài chính, kinh tế không mấy khả quan. Các công ty chứng khoán, hệ thống môi giới và NĐT bị kẹt hàng giá cao ra sức tuyên truyền thị trường lên, nhưng NĐT hiện tại rất cáo, nhất quyết giữ tiền không vào. CTCK và các tổ chức lớn mấy hôm nay tung nhiều mồi nhử để xả hàng nhưng không thành. Khả năng trong ngắn hạn sẽ có nhiều chiêu mới. Các bạn hãy chờ xem.

  • PVD

    00:10 (GMT+7) - Chủ Nhật, 29/8/2010

    VnEconomy 27/8/2010

    Các CTCK mạnh dạn nhất cũng chỉ khuyên NĐT “có thể” giải ngân với CP có các chỉ số cơ bản tốt. Họ nhắc tới sự “thận trọng” và lời khuyên “kiên trì” nhiều như nhau.

    Nếu mặc cảm, nghi ngờ khuyến nghị của các CTCK, các bạn nên tham khảo ý kiến bạn Thành Tâm. (Tay này chắc “võ nghệ cao cường” đấy.)

  • PVD

    23:49 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    VnEconomy 27/8/2010

    Cảm ơn bạn Cong Chung. Tôi thấy tự tin hơn vì đã tìm thấy người cùng quan điểm với mình.

    Nếu như có người sợ hãi, có người tham lam thì anh em mình thuộc dạng “ăn non”. Nếu biết “sợ hãi” sớm hơn và “tham lam” muộn hơn thì đã chẳng rơi vào tình thế này, muốn mua mà chẳng còn tiền.

    Tuy vậy, nếu không có “tin” mạnh, bạn đừng vì tiếc mà dùng đòn bẩy. Hàng còn nhiều mà tiền, những người “tham lam” đang muốn “ăn già” hơn nữa. Hiện họ đang là người cầm quân trong ván bài này. Một số CP đã không thể xuống hơn nữa. Nhưng số còn lại sẽ xuống tiếp.

    Thị trường còn xuống – cho đến khi một trong số họ, những người đang cầm tiền – thấy “đủ rồi” và “cần ra tay trước”...

    Bạn Quân có vẻ là người có “tuổi nghề”. Bình luận rất thật lòng về “chúng ta”. Chúng ta hay tự huyễn hoặc mình khi thất bại, cả khi chiến thắng nữa. Điều đó khiến chúng ta khó thành đạt trong cái nghề “lên lên, xuống xuống” này.

    Tôi tham gia TTCK, đã lên qua một đỉnh và ngần xuống một đáy (lớn) nhưng chưa thể có một cách đánh ổn định, cứ phải thay đổi chiến thuật liên tục. Bài học vẫn là “hoc nữa, học mãi”.

    Theo tôi, ít nhất là đối với VN, tham gia TTCK không thể chỉ theo một cách. Các: “chỉ số KT”, “giá trị”, “tin tốt, xấu”, “tin tức”, “tin đồn”, “bầy đàn” đánh lên, “đội lái” đánh xuống, “ta” nhảy ra, “ngoại” nhảy vào... ti tỷ cái vân vân, chẳng có cái nào là không quan trọng. Nhưng tùy lúc, nên ưu tiên quan tâm từng yếu tố.

    Như lúc này. Tôi ưu tiên quan tâm là các yếu tố “giá trị” – các CP tốt; Theo dõi động thái – chung, thị trường; canh – tin CS vĩ mô. Các yếu tố khác, tạm thời bỏ qua.

    Việc này cũng quan trọng – “buôn” với các bạn, giải sờ-trét. Chợt nghĩ, tại sao không có bạn nào lập một Bloc riêng cho chúng mình nhỉ?!

    Chúc thành công!

  • Phiên Phước

    21:23 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    TTCK sẽ tăng mạnh không?

    Sau khi Thông tư 13 có vào tháng 5, các NHTM phải giữ tỉ lệ vốn an toàn, hạn chế cho vay đầu tư tài chính và bất động sản, tiếp tục là Thông tư 15 của Chính phủ, các tập đoàn nhà nước không được đầu tư đa nghành.... Qua các thông tư này, có phải hiệu ứng của Vinashin? Theo tôi, đó là việc mà Chính phủ đang cần phải làm ngay bây giờ, với mức lỗ 80,000 tỷ, 650tr USD, ai gánh đây?

    Việc các tập đoàn nhà nước đang thoái vốn khỏi TTCK là đương nhiên (TT15), và các NHTM cũng đang thoái vốn khỏi TTCK đang hiện rõ (TT13). Tất cả tiền đều phải tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn, sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp, thuỷ sản.... Với KLCP bán mạnh ra như vậy thì TTCK sẽ hụt giảm mạnh như hiện nay, thì không có gì phải lạ, và lượng tiền này sẽ tạm thời rút ra khỏi TTCK 1 thời gian là hẳn nhiên.

    TTCK là 1 hình thức đẩu tư, bên cạnh đó 1 phần là đầu cơ, nên cần phải có tiền và rất nhiều tiền... Nếu dòng tiền từ các tập đoàn và NHTM rút đi, thì TTCK sẽ đi về đâu?

    Thời gian này, sẽ là thời điểm rất khó khăn cho TTCK. Các NĐT hãy lưu ý giá trị giao dịch hiện nay, so sánh với thời điểm cuối năm 2009 sẽ thấy rõ điều này. Bên cạnh đó, cùng với kinh tế thế giới không ổn định, còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

    Theo tôi, TTCK sẽ không phục hồi mạnh mẽ trong thời gian này, xác suất rủi ro la 80%, lợi nhuận là 20%, chỉ thích hợp với dòng tiền nhàn rỗi từ 3-6 tháng. Do đó, các NDT lướt sóng hãy cân nhắc khi nhập hàng.

  • Người Quan Sát

    19:30 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    Phiên cuối tuần đáng khen cho nỗ lực của Khối ngoại!

    Quan sát 2 phiên gần đây có một điều nên lưu ý là: Khi TT giảm điểm KL khớp rất thấp (người mua không thèm mua vì hy vọng giá sẽ thấp hơn trong khi người bán lại không muốn bán bằng mọi giá như trước). Khi TT lên điểm thì KL khớp được cải thiện (người mua sợ mình là người "trễ tàu" nên đã "hăng hái" tham gia).

    Như vậy là khả năng giải chấp không còn, CK vẫn là kênh hấp dẫn và tiền trong TK của NĐT không thiếu.

    Hy vọng sẽ có một cuộc đánh lên trong thời gian tới.

  • Dũng y tá

    18:57 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    Đọc qua các ý kiến thảo luận thì thấy nhiều người cắt lỗ đúng đáy quá nhỉ?

    Dạo qua các sàn thì thấy người người khoe đã chạy hết hàng, đang ôm tiền mặt.

    Tôi thắc mắc một điều: Vậy mấy phiên bán tháo vừa rồi ai mua?

    Những người đang ôm tiền (số đông) này sẽ là động lực đẩy VN-Index trong những phiên sắp tới.

    Hãy chờ và xem!

    Lại đua mua giá trần!

  • Phan Văn Cường

    18:42 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    Bác nào phân tích thị trường không tăng là đang ôm tiền, ngược lại là đang ôm cổ. NĐT cứ đếm, thấy nhiều người hô bi quan là thị trường sẽ tăng, nhiều người hô lạc quan thì chạy cho nhanh. Đảm bảo trăm lần đúng cả trăm.

  • BT250606

    18:06 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    Tôi đồng ý với bạn Thanh Tam về bài phân tích. Sau sự kiện tiên bố của Fed tôi nhớ lại vụ nước Mỹ trước đây giải cứu bằng việc bơm 750 tỷ USD. Lúc có thông báo thượng viện đồng ý giải cứu thì mọi người nghĩ thị trường sẽ tốt hơn(CK thế giới tăng điểm mạnh đúng 1 phiên), nhưng sau đó giảm một mạch về 6500 điểm.

    Qua sự việc Feb hứa sẽ cứu thị trường và chưa đưa ra cụ thể biện pháp nào hết, nếu lại hoay hoay như trước đây CK Mỹ lại giảm mạnh (vì kinh tế bất ổn Feb mới phải lo lắng vậy) và CK Việt Nam vốn đang bị tác động tâm lý quá nặng sẽ càng đổ đèo.

    Tôi thì cho rằng lượng tiền trong dân của các nhà đầu tư nội rất lớn, nếu không khơi thông được dòng vốn này thì dù nhà đầu tư có tổ chức, các nhà ĐT nước ngoài hay NH có muốn đẩy thị trường lên cũng không nổi.

    Nói về Thông tư 13, tôi nghĩ sẽ chẳng thay đổi gì mấy, vì nó tốt cho hệ thống NH và không lẽ nhà nước muốn bảo vệ các nhà đầu tư tránh thiệt hại mà đi đánh đổi sự ổn định của cả hệ thống. Có lẽ Roubini đã đúng khi nhận định suy thoái kép có khả năng trở lại đến 40%.

  • Meo Con

    17:24 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    Nhiều nhà phân tích thị trường trong thời gian dài cho rằng CK VN không theo quy lật thị trường, không cần thông tin NN và không tuân thủ theo ai cả.

    Sao bây giờ lại đòi hỗ trợ thông tin NN cũng như các thông tin trong nước...

    Xin hỏi thị trường VN đang cần gì hỡi các nhà đầu tư? Rất cần tiền. Rất cần tiền.

    Xin cám ơn.

  • Henri

    17:14 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    Tôi cho rằng trong lúc hạn hán này có chút đỉnh gió mang theo chút hơi nước cũng làm cho vơi đi nắng hạn.

    Dù sao cũng cám ơn liều thuốc không đủ liều... Hãy cho đủ thuốc đi, không sẽ bị nhờn thuốc là nguy to, là mất thêm tiền đấy...

    Xin cám ơn!

  • ATO

    16:10 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    Trong phiên 27/8 các mã tăng mạnh nhất cũng là những mã có quy mô lớn, có tác động đáng kể với chỉ số chung nhưng thanh khoản thường ở mức thấp như BVH, CTG, VCB… Chỉ cần đặt lệnh mua khoảng 300-400 ngàn cổ là có thể đẩy trần các mã này.

    Đây rõ ràng là chiến thuật “cứu giá” chỉ số một cách có chủ ý của một số tổ chức và chiến thuật này đã tạm thời thành công trong phiên 27/8, còn hiệu quả trong trung hạn vẫn phải tiếp tục chờ xem.

    Lý giải cho hành động cứu giá thị trường thì có nhiều lý do, có thể là các tổ chức đang cứu thị trường để tự cứu mình, cũng có thể thông qua việc nâng đỡ một số bluechip để người mua lạc quan rồi tổ chức tranh thủ thoát hàng ở những mã khác…

    Tuy nhiên dù là lý do gì thì việc nâng đỡ thị trường một cách có chủ ý cũng được ví như dùng thuốc tăng trưởng cho cho một cơ thể đang ốm yếu. Thị trường có thể sẽ bình tĩnh được 1-2 phiên nhưng khi nhận thấy lực cầu không đủ bền bỉ để đẩy VN-INDEX lên tiếp thì tâm lý bi quan sẽ lại quay trở lại.

    Với quy mô thị trường như hiện nay không tổ chức nào đủ lực để đẩy thị trường tăng điểm quá 3-4 phiên.

    Quan sát trên diễn đàn tôi thấy các bác hô hào thị trường xuống hiện cũng khá nhiều vì vậy cá nhân tôi cho rằng cho dù các tổ chức không ra tay thì khi VNI tiệm cận ngưỡng 400-420 thì thị trường cũng sẽ có một đợt “khởi nghĩa” đi lên từ 2 đến 4 phiên.

    Tuy nhiên, với tương quan cung cầu quá chênh lệch như hiện tại, cuối cùng thị trường sẽ hết lực và tiếp tục lao dốc, đó mới thực sự là thời điểm bi kịch của đợt giảm giá này.

  • Lan Phương

    12:00 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    Các CTCK có thể đã bán ra nhiều cổ phiếu và nay rất sốt ruột "đánh xuống" để mua vào. Tuần tới mọi người cảnh giác kẻo lại sụp bẫy mất hàng.

    Mọi người lưu ý mua BLs tránh xa penny đã hết thời làm giá.

  • Canhcam

    10:23 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    Trong lúc này NĐTNN còn dở bài đẩy thị trường lên sao, trong khi không có thông tin gì tốt đẹp cho thị trường, hay các ông chưa ra được hết hàng định làm trò với các nhà đầu tư VN sao. Hãy coi chừng tạo bẫy cho chính mình đấy...?

    Xin cám ơn.

  • Phangoc

    10:18 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    Trước tình hình của kinh tế toàn cầu, cũng như kinh tế châu Á, thị trường CKVN có khả quan đi lên không các bạn? Tôi cho rằng thị trường CKVN lại tiếp tục đi ngang và tạo đáy mới đây. Nên Lúc này tôi phải ôm chắc túi tiền trong một thời gian nữa xem sao, có chăng qua tháng 10 đã...

    Chúc các nhà đầu tư tham lam hãy kiên nhẫn!

  • Chu Văn Cường

    09:53 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    Tôi cho rằng thị trường đã đang phân hóa rất rõ nét cho các CP tốt, cũng như nhữnh CP làm ăn uy tín có tính ổn định nên trong thời gian tới các CP đó sẽ đẫn dắt thị trường đi lên vững chắc...

    Chúc các nhà đầu tư thành công!

  • Bottom 2010

    09:36 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    Dấu hiệu thị trường tạo đáy đã quá rõ ràng, chỉ còn chờ vào lực đỡ của xu hướng thị trường thế giới để bật lên. Thị trường Mỹ đã kiểm định đáy cho VN-Index ngày 27/08 rồi.

    Không có gì còn có thể cản nổi sức bật của thị trường, thời điểm này là cơ hội duy nhất của năm 2010 để mua CP với giá bèo nhất.

  • Công Chứng

    09:17 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    TTCK VN đã suy giảm quá nhiều, những ai bị áp lực bán ra thì cũng đã bán xong. Tuần từ 30/8-1/9 nguồn cung giá rẻ sẽ bị thu gom quyết liệt thúc đẩy chứng khoán hai sàn tăng phi mã.

    Khuyến nghj: Những ai trót dại bán ra CP đúng đáy trong tuần trước nên mua lại sẽ thu hoạch lợi nhuận không dưới 15% ngay trong tháng 9.

    Cổ phiếu khuyến khích mua: VSH, ITC, ITA, KBC.

  • 181889

    09:12 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    Thứ 2 (30/8/2010) sẽ là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp và đến thứ 3 (31/8/10) thị trường khó tránh khỏi nước rút của các nhà đầu tư đã bắt đáy vào các phiên trước đó. Theo đó tâm lý của các NĐT Việt Nam sẽ làm cho thị trường khó tránh khỏi một phiên giảm sâu, VN-Index sẽ chạm đáy lần 2 ở ngưỡng 419-421 điểm.

  • Thành Tâm

    08:43 (GMT+7) - Thứ Bảy, 28/8/2010

    Thân gửi các NĐT

    Hẳn nhiều NĐT cũng đã dự tính đến khả năng xanh nhẹ của phiên hôm qua 27/8 với khối lượng khớp lệnh thấp. Sau đợt sụt giảm mạnh, VN-Index có 2 phiên “dừng chân” cũng là điều dễ hiểu.

    Tuy nhiên, tôi muốn cảnh báo các bạn về một chiến thuật đẩy giá – xả hàng mới rất tinh vi của phiên hôm qua.

    - Các bạn hãy nhớ lại một chút phiên thứ Sáu tuần trước, khi tung tin đồn NHNN hạ lãi suất cơ bản và tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nhóm đánh lên đã không dám làm giá đẩy nhóm cổ phiếu ngân hàng. Và họ đã bị phần đông thị trường “bóc mẽ” (nhưng cũng không ít NĐT vẫn bị một quả lừa đâu nhé).

    - Cở sở nào để họ đánh lên phiên hôm qua? Một bộ phận không nhỏ NĐT vẫn đang kỳ vọng về việc sửa đổi Thông tư 13 của NHNN. Và lúc này đang là thời điểm mập mờ chưa rõ về việc liệu Thông tư 13 có được điều chỉnh hay không và điều chỉnh theo hướng nào?

    - Cách thức họ làm giá phiên hôm qua? Phiên hôm qua họ làm ngược phiên hôm thứ Sáu tuần trước. Đó là: không tung tin nhưng lại tiến hành đẩy giá một vài cổ phiếu ngân hàng để tạo cho NĐT một sự nghi hoặc về thông tin liên quan tới Thông tư 13.

    - Trên thị trường hiên có hai cổ phiếu ngân hàng dễ làm giá nhất đó là CTG và VCB. Bởi lẽ khối lượng khớp lệnh hàng phiên của hai cổ phiếu này không lớn, vì vậy chi phí làm giá sẽ thấp.

    Nếu những ai theo dõi liên tục diễn biến của phiên hôm qua sẽ thấy: ngay từ đầu giờ của đợt khớp lệnh mở cửa, họ đã vào lệnh khá mạnh đối với CTG và VCB (đối với VCB hôm qua, NĐTNN cũng mua khá nên gánh cho họ một phần chi phí làm giá). Kết quả là khi kết thúc đợt mở cửa, giá CTG tăng khá mạnh và thậm chí còn lộ lệnh dư bán giá trần. Trong suốt đợt khớp lệnh liên tục, lệnh mua của CTG cũng liên tục được “nhồi” vào và kết thúc phiên, khối lượng khớp lệnh của CTG khá cao (trong đó NĐTNN chỉ mua khối lượng khiêm tốn).

    (Nhân tiện, chắc các bạn còn nhớ CTG vừa công bố lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2010, sau soát xét, bị giảm hơn 700 tỷ so với báo cáo trước đó).

    Sau khi diễn biến rất tích cực và sôi động trên CTG và VCB diễn biến trên sàn có phần khởi sắc. NĐT vào lệnh (chủ yếu là lệnh quy mô nhỏ) khá sôi động trên hầu hết các cổ phiếu.

    VÀ ĐÓ LÀ THỜI ĐIỂM HỌ BẮT ĐẦU XẢ HÀNG. Quan sát diễn biến trên mã cổ phiếu REE (cổ phiếu có tính đầu cơ cao) sẽ thấy rất rõ. Chỉ trong vòng khoảng 7 phút, liên tục có các lệnh lô lớn xả vào dư mua nên giá của cổ phiếu này chỉ dao động quanh mức 16.200-16.300 mà không thể đẩy cao lên được. Và chỉ trong khoảng 7 phút này có tới 500.000 được khớp theo kiểu bán xả vào dư mua.

    Ngoài ra cũng có thể quan sát thấy diễn biến tương tự trên một số cổ phiếu có tính đầu cơ cao khác như SSI, ITA… Kết phiên, những cổ phiếu này hầu hết vẫn chốt giá tham chiếu.

    - Mặc dù diễn biến sôi động và tích cực trên CTG và VCB, các mã cổ phiếu ngân hàng khác vẫn rất èo uột (ngoại trừ STB do được hưởng lợi từ thông tin Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu).

    Nhân đây, xin được bình luận về Thông tư 13. Tôi cho rằng những ai có hiểu biết về hoạt động ngân hàng đều rất ủng hộ thông tư này. Có lẽ chỉ những NĐT đang bị “kẹp” cổ phiếu mới hô hào sửa đổi.

    Tôi cho rằng Thông tư 13 nếu có được điều chỉnh, cũng không có thay đổi lớn bởi lẽ NHNN phải đặt sự ổn định của hệ thống ngân hàng, sự ổn định vĩ mô và lợi ích của toàn xã hội lên trên hết.

    Một thông tin tham khảo về mối lo ngại những hoạt động rủi ro của các NHTM trên thế giới: nếu các bạn truy cập trang web của kênh truyền thông tài chính CNBC sẽ thấy, mới đây thôi Ủy ban Chứng khoán (SEC) của Mỹ lại tiếp tục đưa ra những biện pháp mạnh tay hơn đối với những hoạt động rủi ro của các ngân hàng (và đó có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến TTCK Mỹ phiên 26/8 tiếp tục giảm khá mạnh).

    Về vấn đề thoái đầu tư ngoài ngành của những tập đoàn nhà nước: Mới đây trên một vài diễn đàn, có những bình luận rằng các tập đoàn sẽ không thoái vốn qua TTCK. Thật ngây thơ? Cho dù có thoái vốn bằng cách nào thì cũng làm tăng cung cổ phiếu và cũng hút một lượng tiền không nhỏ của NĐT (bất kể là NĐT tổ chức hay cá nhân) – hay nói chính xác là một bộ phận của tổng cầu trên TTCK. Ngoại trừ trường hợp các tập đoàn không thoái đầu tư ngoài ngành thì mới không gây áp lực lên nguồn cung cổ phiếu.

    Phiên 27/8 TTCK Mỹ đã tăng khá sau bài phát biểu của Chủ tịch cam kết sẽ làm mọi cách để phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP điều chỉnh chỉ còn 1.6%. Tuần tới, NĐT Mỹ sẽ có thời gian để “mổ xẻ” những vấn đề của nền kinh tế và các giải pháp của FED. Và như thường lệ, sau phút bốc đồng sẽ lại trở về xu hướng giảm.

    Tuần tới TTCK Mỹ cũng đón nhận những thông tin quan trọng về chỉ số sản xuất (công bố vào thứ Tư) và số liệu việc làm tháng 8 (công bố vào thứ Sáu). Hai chỉ số này sẽ gây thất vọng và có thể là một khởi đầu cho tháng 9 tồi tệ của phố Wall.

    Chúc các bạn tỉnh táo.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)