Nhận định thị trường chứng khoán ngày 7/9

VĂN NHẬT

06/09/2010 17:53 (GMT+7)

picture Theo VIS, thị trường đã có chuỗi tăng điểm liên tục kéo dài, nên việc điều chỉnh nếu có xảy ra đối với VN-Index trong một vài phiên tới cũng chỉ là hoạt động chốt lời bình thường - Nguồn ảnh: VNDirect.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 7/9.

Thông tư 13 vẫn là tâm điểm chú ý

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Tổng cục Thống kê vừa đưa ra những dự báo bán đầu cho năm 2011 của Chính phủ, trong đó đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP là 7.5% và thâm hụt ngân sách dưới 20% GDP. Đây là những dự báo có tính tiêu chuẩn và vẫn là những thông tin tích cực và được thị trường đón nhận.

Tuy vậy, như chúng tôi đã đề cập nhiều lần trước đây, Thông tư 13 vẫn là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư và thị trường có tiếp tục tăng được trong ngắn hạn hay không chủ yếu phụ thuộc vào những tin tức tích cực từ việc sửa đổi thông tư này. Sự phục hồi mang tính kỹ thuật có vẻ như đã ở vào tình trạng mua quá mức và cần có thêm luồng thông tin tích cực mới để tiếp tục duy trì đà tăng. Điều này có lẽ sắp xảy ra, mặc dù chúng ta chưa biết liệu những thông tin mới này có đủ tích cực để thu hút thêm lực mua vào nữa hay không.

Và mặc dù có lẽ sẽ có những thông tin tích cực được đưa ra, thì thị trường đã tăng khá nhiều và hoạt động chốt lời có lẽ sẽ diễn ra. Xu hướng ngắn và thậm chí trung hạn của thị trường sẽ phụ thuộc vào việc những sửa đổi của Thông tư 13 có đủ để làm hài lòng các nhà đầu tư hay không. Chúng tôi cho rằng, thông tin sửa đổi Thông tư 13 sẽ là thông tin tích cực và sẽ giúp thị trường tiếp tục tăng trong vài tuần tới.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, cả ngưỡng 480 và những ngưỡng bên trên 500 đều những ngưỡng khó vượt qua của VN-Index. Và khi tháng 9 kết thúc, thì dù Thông tư 13 có sửa đổi hay không, nguồn cung cổ phiếu mới sẽ đổ vào thị trường và ảnh hưởng đến các chỉ số”.

Vẫn cần xem xét lại tính ổn định

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank-SBS)

“Một bộ phận các nhà đầu tư đã chốt lời cổ phiếu trong ngày hôm nay. Tuy nhiên đà tăng của thị trường vẫn còn tiếp tục cho thấy sự hưng phấn của thị trường vẫn đang diễn  ra. Qua đó việc dòng tiền chuyển sang sàn HNX phần nào đánh giá tâm lý của các nhà đầu tư khi không thể tham gia vào các cổ phiếu penny đã khó khối lượng dư mua trần quá nhiều ở HNX, mà quay trở lại với sàn HOSE với việc tập trung đánh vào các cổ phiếu trên sàn HOSE khi vẫn còn có thể mua được.

Tuy thanh khoản đã có cải thiện nhưng chỉ trong thời điểm ngắn hạn. Chúng ta vẫn cần thêm thời gian để có thể kiểm chứng mức độ ổn định của tính thanh khoản để có thể khẳng định thị trường đang hoạt động một cách bền vững.

Theo quan điểm của chúng tôi, trong đợt tăng điểm của những phiên gần đây thì thị trường tăng rất nhanh và mạnh và gần như đã lấy lại hầu hết số điểm đã mất trong tháng 8. Tuy nhiên, với việc gần như không có thông tin nào làm cơ sở cho đà tăng này thì yếu tố ổn định của thị trường vẫn cần phải xem xét lại.

Các nhà đầu tư nên tỉnh táo và hiện thực hóa lợi nhuận của mình ở mức thấp. Đối với xu hướng hiện tại còn chưa rõ ràng, bảo toàn vốn vẫn nên đặt lên yếu tố quan trọng hàng đầu để có thể tránh  những rủi ro không cần thiết”.

Tiếp tục hứng khởi nhờ thị trường Mỹ?

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Thị trường ngày 6/9 tiếp tục đà tăng điểm trước kỳ nghỉ lễ. Lệnh mua lớn của khối ngoại ở cổ phiếu EIB khi cổ phiếu này hở room cùng với tâm lý tốt khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong kỳ nghỉ của Việt Nam là 2 yếu tố chính giúp sức cầu tiếp tục thắng thế. Nhà đầu tư nước ngoài đã tăng giá trị mua ròng lên 70 tỷ trên HOSE trong đó giá trị mua ròng của EIB đã là 20 tỷ.

Sau một thời gian im ắng, các cổ phiếu của nhóm công ty chứng khoán đã được tập trung mua nhờ đà tăng trở lại của thị trường giúp giới đầu tư có cái nhìn lạc quan hơn đối với ngành này.

Sự tăng điểm mạnh vào đầu tuần cũng tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư chốt lời. Tuy nhiên lực mua vẫn tỏ ra áp đảo. Chiều 6/9, các diễn biến của thị trường châu Á và châu Âu vẫn ở xu thế tích cực. Tối 6/9 thị trường chứng khoán Mỹ sẽ không có giao dịch nên rất có thể tâm ly hứng khởi ở thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ vẫn còn tiếp tục trong ngày 7/9”.

Có thể sẽ giảm điểm

(Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

“Những thông tin vĩ mô tích cực và tâm lý hứng khởi của nhà đầu tư tiếp tục đẩy VN-Index vượt ngưỡng kháng cự 465. Tuy nhiên, việc bứt phá mạnh khỏi ngưỡng kháng cự 465 đã không thành khi đà tăng của VN-Index bị kìm hãm bớt vào cuối phiên do áp lực bán của một số mã blue chips tăng.

Mặc dù vậy, điểm sáng trong phiên giao dịch 6/9 chính là lực cầu vẫn khá mạnh. Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, lượng đặt mua còn lại chưa khớp cuối phiên là 58 triệu cổ phiếu, cao hơn gấp 3 lần so với lượng đặt bán còn lại chưa khớp, đây có thể là động lực giúp VN-Index vượt qua ngưỡng kháng cự 465 thành công và hướng tới 480.

Tuy nhiên, cần lưu ý là VN-Index đã tăng 6 phiên liên tiếp, nhiều khả năng thị trường sẽ có phiên giảm điểm nhất là khi các cổ phiếu giá rẻ đã về đến tài khoản nhà đầu tư và thị trường chịu áp lực bởi phiên chốt lời”.

Quy mô giao dịch có thể tiếp tục tăng mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)

“Mặc dù không có nhiều thông tin liên quan đến vĩ mô trong nước đóng vai trò hỗ trợ cho thị trường được công bố trong thời gian trước và sau kỳ nghỉ lễ 2/9 song với sự tham gia mạnh của khối ngoại trong những phiên cuối tháng 8 đã góp phần tạo nên sự ổn định cho tâm lý của nhiều nhà đầu tư trong nước.

Theo quan sát, tâm lý nhà đầu tư đã lạc quan hơn, hành động mạnh tay mua vào trong những phiên tăng điểm đã xuất hiện thay cho chuỗi thời gian khá dài đứng bên ngoài quan sát. Trong khi đó, động thái của khối ngoại lại tập trung vào nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, những cổ phiếu đóng vai trò quan trọng trong rổ VN-Index, chính điều này đã tạo ra sự đột phá về mặt điểm số đối với chỉ số chứng khoán sàn Tp.HCM.

Theo VIS, thị trường đã có chuỗi tăng điểm liên tục kéo dài, nên việc điều chỉnh nếu có xảy ra đối với VN-Index trong một vài phiên tới cũng chỉ là hoạt động chốt lời bình thường. Nhưng với quy mô giao dịch trong những phiên gần đây, thị trường gần như đang phát đi tín hiệu về một đợt tăng điểm mạnh.

VIS cho rằng, nhiều khả năng quy mô giao dịch trên thị trường sẽ tiếp tục tăng mạnh do sự tham gia của dòng tiền từ đòn bẩy tài chính trong một vài phiên tới”.

Phiên điều chỉnh nhẹ?

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

“6 phiên tăng điểm liên tiếp vừa qua đã khiến cho nhà đầu tư có những kỳ vọng vào xu hướng tích cực của thị trường trong thời gian tới. Một vài điểm tích cực có thể nhận thấy như sự hồi phục của các cổ phiếu blue-chips sau quãng thời gian giảm sâu và sự gia tăng của khối lượng giao dịch, liên tiếp duy trì khoảng 45-55 triệu cổ.

Vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định về một sự cải thiện của dòng tiền, nhưng lượng tiền đang duy trì trong những ngày qua, cộng với nguồn tiền từ các hoạt động sử dụng đòn bấy trong thời gian tới nếu thị trường duy trì đà tăng sẽ là rất tiềm năng để có thể giúp thị trường đi lên trong ngắn hạn.

Trên phương diện phân tích kỹ thuật, nhìn vào đồ thị nến ngày 6/9, chúng tôi nhận thấy VN-Index đang hình thành một mẫu hình sao băng (shooting star) và có một khoảng trống so với ngọn nến của phiên hôm trước. Điều này dự báo VN-Index đang ở một đỉnh và sẽ có một phiên điều chỉnh trong ngắn hạn. Sau những phiên tăng nóng thì có lẽ một phiên điều chỉnh sẽ là cần thiết cho VN-Index trong giai đoạn này để củng cố xu hướng tăng mới của thị trường.

Chúng tôi cho rằng xu thế của VN-Index sẽ rõ ràng hơn khi thị trường có một phiên điều chỉnh, và nhiều khả năng VN-Index ngày mai sẽ trải qua một phiên điều chỉnh giảm nhẹ. Với những nhà đầu tư chưa kịp bắt đáy trong giai đoạn vừa qua thì đây sẽ là một cơ hội tốt để có thể cân nhắc giải ngân. Chúng tôi khuyến nghị nên thận trọng khi sử dụng đòn bẩy tại thời điểm này”.

Chú ý nhóm cổ phiếu đã giảm sâu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Sau đợt sụt giảm mạnh, thị trường trong những phiên gần đây đang có diễn biến hêt sức tích cực. Nhiều thông tin tốt cũng liên tục được đưa ra đã giúp tâm lý nhà đầu tư lạc quan trở lại. Việc Chính phủ mạnh dạn đưa ra một số chỉ tiêu kinh tế cho năm 2011 như tăng trưởng GDP khoảng 7,5%; lạm phát khoảng 7% phần nào thể hiện sự tự tin và quyết tâm trong việc điều hành kinh tế của Chính phủ.

Chúng tôi cũng lạc quan cho rằng nếu không có những cú sốc ngoại lai quá lớn thì những mục tiêu trên là có thể thực hiện được. Thêm vào đó, hiện nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng khá nhiều vào việc sẽ giãn thời gian thực hiện hoặc sửa đổi một số nội dung của Thông tư 13. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước
vẫn chưa lên tiếng chính thức về vấn đề này nhưng BVSC đánh giá khá cao khả năng trên. Tuy vậy, nếu các thông tin liên quan đến sự chuyển biến chính sách tiền tệ không sớm được công bố, đà đi lên của thị trường sẽ gặp không ít trở ngại trong những phiên tới.

Ngoài ra, nhiều khả năng thị trường trong thời gian tới sẽ có sự phân hóa giữa các cổ phiếu/nhóm cổ phiếu. Dòng tiền đầu cơ có thể sẽ lại chuyển hướng vào một số nhóm cổ phiếu đã sụt giảm sâu trong giai đoạn trước. Đây có thể sẽ là những cổ phiếu có mức tăng trưởng tốt hơn so với thị trường, thậm chí không sụt giảm khi thị trường điều chỉnh”.

Áp lực chốt lời hãm đà tăng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Mặc dù một số chỉ tiêu của nền kinh tế vĩ mô đang diễn biến theo chiều hướng tích cực nhưng vẫn còn đó những khó khăn mà nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng đang phải đương đầu như nhập siêu, lãi suất cao, sự thoái vốn của các tổng công ty nhà nước, Thông tư 13…

Vì vậy, DVSC cho rằng còn quá sớm để có thể tin rằng thị trường sẽ tiếp tục đà tăng mạnh mẽ trong thời gian ngắn sắp tới. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch ngày mai nhưng áp lực chốt lời sẽ khiến cho đà tăng hãm lại, thị trường sẽ sớm có sự phân hóa và việc lựa chọn đúng mã cổ phiếu có tiềm năng cơ bản và thanh khoản tốt sẽ giúp cho nhà đầu tư có được lợi nhuận cao với rủi ro ít hơn khi thị trường bất ngờ quay đầu giảm điểm”.

Nhà đầu tư không nên tranh mua trần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“VN-Index đã tăng mạnh với các khoảng trống giá được tạo ra liên tục trong 5 ngày mà chưa gặp điều chỉnh. Vì vậy, theo AVSC, áp lực bán ra trong những ngày tới là khá lớn và khả năng VN-Index sẽ điều chỉnh khi tiến đến vùng kháng cự 480 điểm. Nếu lực cầu có thể hấp thụ được lượng cung trong những phiên điều chỉnh sẽ tạo một cơ sở tốt để thị trường tăng điểm bền vững hơn.

AVSC cho rằng, nhà đầu tư không nên tranh mua trần và có thể xem xét giải ngân trong những phiên điều chỉnh với những cổ phiếu có khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm cao, P/E thấp”.

Sẽ có sự phân hóa

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Hiện tượng chỉ số VN-Index đuối sức ở cuối phiên giao dịch 6/9 đã báo hiệu khả năng điều chỉnh ở những phiên giao dịch tới. Trong 6 phiên tăng liên tiếp đã có không ít cổ phiếu phục hồi mạnh khiến cho áp lực chốt lãi sẽ gia tăng.

Trên sàn HNX có khá nhiều cổ phiếu cũng tăng mạnh nhưng khả năng bán chốt lãi thấp hơn do thanh khoản ở vùng đáy xuống thấp kỷ lục. Hơn nữa giá cổ phiếu tại sàn HNX có mức sụt giảm mạnh hơn nên những phiên tăng điểm vừa qua mới chỉ giúp được nhà đầu tư lấy lại phần nào những gì đã mất.

FPTS dự báo sẽ có sự phân hóa trên thị trường với nhiều cổ phiếu đi vào đợt điều chỉnh tại sàn HOSE trong khi sẽ có nhiều cổ phiếu tại sàn HNX tiếp tục tăng khá”.

Nhà đầu tư nên giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

“Sau nhiều phiên tăng mạnh liên tiếp P/E trung bình của thị trường Việt Nam đã trở lại mốc 10, tuy vẫn rẻ tương đối so với các thị trường khác nhưng độ hấp dẫn đã giảm đáng kể.

Thông tin về việc cổ phần hóa PV Gas cho thấy vẫn còn những lực cản đáng kể. Nếu thực hiện thành công, sự kiện này sẽ hút của thị trường khoảng 6.000 tỷ đồng, chưa kể lượng bán cho đối tác chiến lược gấp khoảng 1,5 lần. Cần lưu ý PV Gas chưa phải trường hợp cuối cùng, cũng chưa phải doanh nghiệp quy mô lớn nhất cần cổ phần hóa.

Cả VN-Index và DJI đều đã có những phiên tăng điểm mạnh và tiệm cận đường trendline của xu hướng xuống. Do đã tăng liên tục khá nhiều, chúng tôi không kì vọng các chỉ số dễ dàng tăng tiếp phá các đường này để vào xu hướng tăng. Ngay cả khi xảy ra trường hợp đó, thị trường cũng cần những phiên giằng co, điều chỉnh. Do đó, cân nhắc lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro, chúng tôi cho rằng nên giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu nếu có được giá thuận lợi”.

Nên đa dạng hóa danh mục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“VNDirect nhận định, VN-Index nhiều khả năng đã tạo đáy ngắn hạn thành công và đang hình thành một mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, việc thị trường tăng điểm nhanh và mạnh trong thời gian qua có một vai trò khá lớn do tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư, tâm lý hưng phấn này được tạo nên nhanh chóng nhưng cũng có thể sẽ mất đi nhanh chóng khi VN-Index gặp ngưỡng cản thích hợp.

Tại thời điểm này, nhà đầu tư có thể tham gia vào thị trường nhưng nên đa dạng hóa danh mục để tránh rủi ro có những điều chỉnh ngắn hạn.

VNindex hiện tại đã vượt qua vùng kháng cự chính là đỉnh cũ ở 463 điểm, các mốc kháng cự tiếp theo nằm ở 475 điểm và hỗ trợ tương ứng nằm ở 463. Sau phiên giao dịch hôm nay đồ thị hình thành hình mẫu Shooting star mặc dù chưa ở mức hoàn chỉnh nhưng cũng cho thấy áp lực điều chỉnh ở phiên sau là rất lớn. Chỉ báo theo kỹ thuật Ichimoku cũng chính thức xác nhận cho 1 chu kỳ tăng điểm. Như vậy xu hướng của thị trường vẫn là xu hướng tăng điểm mặc dù chịu áp lực điều chỉnh trong phiên tới.”

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • CK613

    16:07 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/9/2010

    Đầu tư chứng khoán quan trọng nhất là hiểu bản thân mình. Các nhận định, lý lẽ của người khác ko áp dụng cho chính mình được.
    Chúc các bạn luôn tỉnh táo!

  • Tuanbh

    11:45 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/9/2010

    Chào các bạn!

    TTCK VN từ giờ đên cuối năm tối đa là lên đến 550 điểm. Tôi đã tham gia thị trường lâu rồi và đến nay quyết toán toàn bộ từ khi “chơi chứng” vẫn còn bị lỗ vài chục %. Chết vì tham và sợ, do bị tác động bởi các lời nhận định, lời khuyên của các công chứng khoán.

    Do vậy dựa vào đợt phục hồi này, tôi vạch kế hoạch thoát ra khỏi tình trạng trên bằng cách: Dù lời hay lỗ tôi cũng quyết tâm bán và đang bán dần từ phiên hôm qua (tại ngưỡng 465 điểm), cho tới khi thị trường lên tới ngưỡng 530 điểm sẽ bán hết để gửi tiết kiệm cho đỡ mệt.

    Mai phục khi nào xuống lại dưới mức đã bán ngày hôm qua (450 điểm) tôi mới giải ngân lại từng phần cho chắc ăn. Như vậy khi thị trường ở ngưỡng từ trung bình đến cao thì chấp nhận ăn lãi suất gửi tiết kiệm. Lúc xuống sâu thì mới liều mình lao vào giải ngân từ từ cho tới khi bắt đáy. Lỡ bắt đáy hụt mà thiếu tiền thì khi ấy mới dùng đòn bẩy (vay 30% đến 50% số vốn mình có) chơi tiếp rồi chờ nó lên ở ngưỡng trung bình (470-480 điểm) mới bán để trả nợ và quay lại gửi tiết kiệm, tiếp tục mai phục, lặp lại qui trình…

    Như vậy, thà ăn mỏng nhưng an toàn và không lo áp lực bị giải chấp. Theo cách tính vậy thì đợt này may ra sẽ lấy lại được vốn, thậm trí phải chờ một chu kỳ giảm nữa mới có gỡ được vốn. Tuy vậy vẫn còn hơn là cứ cuốn theo để kết cục là lại bán rẻ, mua đắt… Và mãi không thoát ra khỏi tình trạng thua lỗ hiện nay.

    Tôi tin rằng sẽ có nhiều bạn cũng đang kẹt như tình trạng của mình. Xin chia sẻ cùng các bạn và cũng tự nhắc nhở mình để không phạm phải các sai lầm đã qua!…

  • Tuấn Mexico

    09:00 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/9/2010

    Đùa chơi với anh em một chút. Sáng đầu giờ mình đặt bán giá sàn V21 có 300 CP, sau đó mình rút lệnh, vậy mà anh em thi nhau đặt bán giá sàn đến 26400 cổ. Đúng là hết biết.

  • NTC

    08:14 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/9/2010

    Các công ty chứng khoán nhận định theo kiểu nói cho vui theo ngày. Tôi không thấy có công ty nào nhận định theo cả 1 chu kỳ cả, vì thời gian qua đến 90% nhà đầu tư vẫn còn đang bị lỗ vì VNI quá tệ hại, thế mà giờ lại bảo nên bán ở mức lợi nhuận thấp, vậy chắc chỉ có khoảng 1-2% nhà đầu tư có lợi nhuận thôi. Cứ nhận định thế này không hiểu nhận định để làm gì nhỉ. Tôi thấy câu nói rất hay "ai nói tiền không quan trọng, đó là họ đang nói về tiền của người khác". Các công ty chứng khoán đang không đứng ở vị trí nhà đầu tư mà phân tích.

  • Paul

    08:13 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/9/2010

    Qua theo dõi nhận định thị trường của các công ty chứng khoán, ý kiến thảo luận của các nhà đầu tư, tôi có một vài chia sẻ thế này:

    1) Nhận định và khuyến nghị đầu tư của các công ty chứng khoán không đi kèm với trách nhiệm (“nhận định của chúng tôi chỉ có giá trị tham khảo”) và hoàn toàn miễn phí.

    2) Doanh thu của các công ty chứng khoán thường đến 80% là từ tự doanh, khối phân tích không mang lại doanh thu mà được các bộ phận khác (tự doanh) nuôi.

    3) Ông được nuôi tất phải phục vụ ông nuôi, nghĩa là cái mồm phải nói sao cho cái dạ dày no bụng.

    4) Trên thị trường mang tính ngắn hạn như hiện nay, ông tự doanh có lời nghĩa là ông nhà đầu tư khác lỗ và ngược lại, tiền không tự nhiên sinh ra mà cũng chẳng tự nhiên mất đi, nó chỉ chảy từ túi người này sang túi người khác.

    5) Nhà đầu tư cá nhân nào ăn theo được công ty chứng khoán thì khen hay và ngược lại, ông nào bị lỗ thì kêu trời.

    6) Vậy thì chúng ta nên tham khảo một cách thận trọng, tin tưởng chính mình, tin tưởng vào doanh nghiệp mình đã theo dõi, lựa chọn, đừng nháo nhào chạy theo tin đồn. Đôi khi làm ngược cũng là giải pháp hay.

    Chúc thị trường chúng ta phát triển tốt!

  • CKV

    06:11 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/9/2010

    Hôm nay thị trường tiếp tục tăng mạnh, giữa phiên có điều chỉnh giảm rồi về đích thắng lợi, khối lượng giao dịch lớn vì bên mua quyết mua, bên bán cũng có bán ra vì sợ thị trường sẽ xuống. sàn Hà nội tiếp tục một màu tím ngắt.

  • NaK - VNB

    05:52 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/9/2010

    TT hôm nay sẽ tăng phiên thứ hai liên tiếp...

    ... hợp lẽ hơn những thông báo rằng TT đã tăng 6 phiên liên tiếp, vì quãng gián cách của hai ngày nghỉ lễ vừa qua. Và sẽ chuẩn xác hơn trong nhận định nếu chúng ta xem các phiên tăng trước lễ chỉ là bước "hồi" kỹ thuật, sau một sóng giảm sâu.

    Và những phiên tăng từ TT bên ngoài trong quãng ấy, là sự hỗ trợ tích cực của đà tăng ngày nay.

    Nak tôi cho nhận định của FPTS là phù hợp hơn cả: sự phân hóa giá CP sẽ rõ rệt hơn.

  • Pvd

    01:15 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/9/2010

    Phiên GD hôm nay (06/09) nếu là một phiên điều chỉnh. Hoặc một phiên bán dòng của NĐT NN thì nhận định của các nhà tư vấn sẽ quả quyết hơn cho một su hướng TT. Tuy nhiên cả hai điều trên đã đều không xảy ra. Thị trường luôn đúng và có nguyên nhân để nó đúng.

    Vậy nguyên nhân đó là gì? Dường như đây đang là câu hỏi khó!

    Phân tích của các nhà tư vấn thiên về dựa vào tâm lý TT để lý giải. Tôi cũng cho rằng lúc này tâm lý TT là tác nhân chủ yếu tác động đến diễn biến TT (trong ngắn hạn). Tuy nhiên để nhận diện được nó.

    Tôi mạo muội nêu vài nhận xét của mình để các bác “cựu chiến binh” nghiên cứu, góp ý giúp:

    1/ Quá trình suy giảm chỉ số Idex lần này rất đặc thù, không giống bất cứ đợt xuy giảm nào trước đó. Mô tả quá trình này như sự “xuy thoái” hay “điều chỉnh” trung, dài hạn của TT không chính sác lắm. Nó không kết thúc bằng một “đáy” với “mặt bằng giá” mới. Mà nó tạo ra, dường như một “nền” mới cho TTCK VN thay đổi về chất.

    Đây chính là nguyên nhân làm ít hơn số NĐT ứng phó kịp thời nhằm bảo toàn vốn của mình tốt như các đợt TT xuy giảm trước.

    2/ Tâm lý NĐT nay đa dạng, phức tạp hơn nhiều. Mỗi hình loại NĐT khác nhau lại có tâm lý TT khác nhau. Nên nhận định tâm lý các NĐT với chỉ vài trạng thái chính: “sợ hãi”, “hưng phấn” và “thận trọng” – E không đủ. Cần thêm.

    Giả dụ nhà bình luận viết: NĐT vốn “thận trọng” trở nên “mất phương hướng”; Vốn “hưng phấn” trở nên “phẫn” hoặc quá “hung hăng”; Còn vốn hay “sợ hãi” nay mất hết “nhuệ khí” đã rút khỏi TT. Thêm vài tính từ chỉ trang thái tâm lý, người đọc sẽ dễ nhận thấy vấn đề được nêu hơn.

    3/ Trong phiên hôm nay nguồn cung không phải từ hàng chốt lời. Nguồn cung chính là hàng “tồn kho” không cắt lỗ được, nay hồi giá - bán. Lượng cầu không do cầu bắt đáy. Cầu cũng không do xu hướng tăng đã xác lập rõ rệt. Cầu cao do số NĐT “kiên quyết bám” TTCK đã ôm tiền quá lâu và cho rằng đáy “chưa tới” thì cũng “không còn xa” nên đã giải ngân.

    Có vẻ như họ tự giác “đồng thanh tương hỗ” làm TT nóng lên (chứ cứ thế này thì thất nghiệp à).

  • Giang Trịnh

    23:21 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    @Bọ Chét:

    BSC không sai đâu. PV Gas thực hiện đấu giá ra ngoài 189.500.000 cổ phần với giá khởi điểm là 31.000/CP. Nếu đấu giá thành công với giá đấu bình quân = giá khởi điểm thì giá trị thu về là gần 6.000 tỉ, tức là hút 6.000 tỉ như BSC nói.

    Vấn đề ở chỗ giá 31.000 là cao so với hiệu quả kinh doanh của TCT Khí (ý kiến cá nhân). Nhà đầu tư bây giờ có như xưa nữa đâu. Đắt thì chẳng ma nào mua cả. Tôi không rõ BSC đưa những con số khổng lồ như vậy vào phần nhận định để làm gì?

  • Chen

    22:41 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    Vẫn biết là TT sẽ có điều chỉnh trong 1, 2 phiên tới nhưng hoàn toàn không nguy hiểm như 1 số công ty CK nhận định. Tôi cho rằng điều chỉnh là cơ hội để mua vào cho con sóng tiếp nếu không vào thì rút tiền về gửi tiết kiệm là an toàn nhất. Đầu tư CK mà lúc nào cung nghĩ đến rủi ro thì không đủ tâm lý để đứng vững trên TTCK! Đặc biệt là thời điểm hiện tại khi vừa qua 1 đợt sụt giảm quá mức, tất cả các chỉ báo cũng như dòng tiền đã cho thấy TT bước vào sóng tăng mới.

  • Tran Trung

    22:38 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    Tại sao mấy công ty chứng khoán cứ nói thị trường giảm hoặc hãm đà tăng. Thông tư 13 có thấm gì. Người dân Việt Nam quen tiết kiệm không như người Mỹ, châu Âu.

    Tiền trong dân chúng còn nhiều

    Nên cá lớn mới làm điều bán ra

    Nay sóng giải chấp đã qua

    Cơ hội đã đến dân ta mua liền

    Cùng cá lớn để kiếm tiền

    Đẩy VNI tiến như "điên, như khùng"

  • Tuấn Mexico

    22:32 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    Một số CTCK ở trên có chủ đích khi đưa TT 13 vào các bài nhận định. Trong khi đó, mặt tiêu cực của nó (dù thật sự không phải như vậy) đã phản ánh vào giá CP trong suốt đợt sụt giảm vừa qua.

  • Tú Minh

    22:19 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    Chứng khoán trong phiên giao dịch ngày mai sẽ vẫn tăng mạnh vì không có lý do gì để tác động tới tâm lý nhà đầu tư. Mà nếu có thì chỉ tạm thời nếu có một số ít nhà đầu tư nhỏ lẻ chốt lời ngắn hạn.

    Các thông tin tốt đang được công bố dần theo dự đoán của các chuyên gia và tôi cũng cảm nhận được điều đó. Chính vì thế nếu không vững vàng tâm lý thì cơ hội có thể bỏ qua một kỳ tăng đẹp của chỉ số VNI.

  • Hải Minh

    22:10 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    Một phiên mua bán thật là sôi động và hài lòng hai cả đôi bên.
    Các tin xấu vẫn chưa có biểu hiện gì mà ngược lại các tin tốt đang dần hé lộ.

    Nguồn tiền mạnh và chỉ mới đổ vào, tâm lý nhà đầu tư vững vàng, giá CP đang ở trạng thái rẻ nên tôi nghĩ chứng khoán trong tháng 9 sẽ bay xa và cao.

    Tôi đồng ý quan điểm với anh Tuanta rằng VNI có thể tăng mạnh và dài và cán đích 520 điểm.

    Nên tận dụng mua vào ngay đầu phiên ngày mai.

    Chứng khoán toàn cầu tăng điểm mạnh mẽ và chúng ta cũng vậy
    Kinh tế toàn cầu khôi phục vững và bền!

    Cơ hội tháng 9 không nên bỏ qua.

  • Tuanta

    22:05 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    Đúng như dự đoán của tôi đưa ra phiên giao dịch hôm nay sẽ là một phiên giao dịch đầy niềm tin và phấn khởi. Tôi nghĩ phiên giao dịch ngày mai cũng sẽ là phiên giao dịch đầy triển vọng.

    Quan sát chúng ta thấy phiên hôm nay sẽ là phiên chốt lời ngắn hạn nhưng cũng là phiên tranh mua giá trần và khối lượng dư mua lớn ở hầu hết các CP đặc biệt là nhóm CP dầu khí mà điển hình là cp PVX. Quan điểm của tôi trong tuần này hai chỉ số sẽ tăng điểm mạnh với kỳ lợi nhuận làm ăn tốt của các doanh nghiệp.

    Trong thời gian tới theo nhận định của các chuyên gia thì ngân hàng nhà nước sẽ giảm lãi suất xuống để kích thích tăng trưởng kinh tế và tôi nghỉ điều này là cần thiết.

    Tháng 9 là tháng tôi nghĩ hai chỉ số sẽ tăng điểm mạnh và nếu không có tin xấu nào ảnh hưởng thì VNI có thể đạt 520-530 điểm. Đây là điều có thể xẩy ra vì quan sát chúng ta thấy rằng hiện nay các tổ chức, cá nhận, các doanh nghiệp cũng đang gom tiền mua vào CP nhằm gim lại chờ chu kỳ tăng mạnh và dài của thị trường. Bên cạnh đó kết quả kinh doanh đang dần được công bố nên không nhà đầu tư muốn bỏ lỡ cơ hội này.

    Các doanh nghiệp được mong đợi có kết quả tốt, tâm lý các nhà đầu tư đang rất hứng khởi, dòng tiền mạnh mẽ chỉ mới khởi động vàp thị trường. điều đó tác động rất mạnh vào chu kỳ tăng này của cả hai chỉ số.

    Theo cá nhân của tôi VNI sẽ vượt qua mốc 480 sau đó sẽ giằng co và vượt mốc 520-530 nếu không cá tác động xấu nào.

    Phiên ngày mai cũng sẽ là một phiên tranh mua giá trần và VNI có thể cán đích 475 điểm.

    Nhà đầu tư nào đang nắm tiền và CP đang có lợi thế lớn.

    Chúc các nhà đầu tư thành công!

  • PSH

    21:00 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    Vào lúc này đây chúng ta nên biết sợ hãi. Thị trường thật là đáng sợ. Tôi không dám mua vào lúc này. Tôi đã tham lam nửa tháng trước rồi.

  • NĐT Penny!

    20:06 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    Các CTCK đã chốt lời trong phiên hôm nay rồi nên lại hô hào TT xuống để mua vào đấy mà! NĐT nhỏ đừng nhẹ dạ kẻo lại mang "quà" đi biếu họ đấy! Như đợt vừa qua cứ nghe họ hô xuống thế là NĐT nhỏ non gan cắt lỗ, tiền chảy vào túi các tổ chức hết.

  • Uyên Minh

    20:03 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    Xu hướng tăng thể hiện rõ nét và chắc chắn trên TTCK VN. Tuy nhiên chúng ta vẫn chờ đợi một vài phiên giảm điểm để giải ngân với giá tốt.

    TT BĐS đóng băng, Vàng-USD khó sinh lời càng làm cho CK thêm hấp dẫn. Nhiều ý kiến cho rằng VNI phi một mạch lên 600 nhưng theo tôi VNI đợt này tăng lên 500-510 có điều chỉnh rồi mới tăng bền vững lên 600.

  • Songgia

    19:40 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    Không hiểu có bác nào thoát ra sớm hơn em không, từ lúc VNI 500 không hả?

    Nếu thoát sớm thế có bác nào đem đi gửi TK không? Vậy thử hỏi mấy bác vào sớm liệu chốt lúc này đã có lãi chưa, hay vẫn còn âm theo VNI...

    Thật là không hiểu nổi chuyện gì sắp xẩy ra tiếp theo trong những phiên tới đây!

    Xin chào mấy bác ra hơi sớm, để đảo hàng...

  • Meoluoi

    19:33 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    Quả thật thị trường không mách ai, cũng không theo nhận định của mấy bác ăn lương.

    Thật đáng tiếc chờ các bác mách cho nhà đầu tư nhỏ đứng ngoài thì thật không nên.

    Có lẽ bây giờ các bác sắp mách cho các em bé vào được chưa, chờ lâu quá mấy bác ơi.

    Thật tiếc khi thấy bà con chốt lời quả lần trước, đã đủ vốn chưa các bác?

    Xin chia vui cùng!

  • Anhnn

    19:14 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect khuyên nhà đầu tư đứng ngoài thị trường. Có ai kịp lên tàu đợt tăng điểm vừa qua ko?

  • Bứt phá

    18:40 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    Tôi rất tin tưởng vào nhận định của bạn ATC. Lý lẽ rất hay. Khi VNI xuống 420 điểm bạn khuyên chúng tôi đứng ngoài thị trường. Khi VNI đạt 465 điểm bạn vẫn khuyên chúng tôi chờ cơ hội. Tôi cũng tin vào phân tích Sắc bén của bạn nên đợi VNI vượt trên 480 điểm sẽ tham gia giải ngân cho ăn chắc.

    Qua bạn tôi rút ra được nhiều bài học quý giá là:

    - Luôn luôn đi ngược phân tích của bạn.

    - Giá rẻ thì mua không chờ xu hướng rõ ràng vì sẽ mất hết cơ hội.

    Hãy phân tích theo suy nghĩ của mình. Thành thật chúc mừng các nhà đầu tư đã giải ngân tuần trước.

  • Bọ Chét

    18:30 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    C.ty CK BIDV đưa thông tin sai. PVGas IPO tháng 11 với số lượng vốn bằng 25% là khoảng 4737.5 tỷ trong đó bán cho cổ đông chiến lược là 2829.3 tỷ. Số lượng bán ra thị trường cũng không chỉ gần 2000 tỷ.

  • 114111

    18:13 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/9/2010

    Sau cơn hoảng loạn vừa qua mà lý do chủ yếu là do tâm lý chi phối, CK thế giới kém lạc qua, không phải do thông tin trong nước quá xấu thì NĐT đã bình tĩnh trở lại, nhìn nhận được vấn đề. Nên không có lý do gì để CKVN giảm điểm lúc này, có thể sẽ có điều chỉnh kỹ thuật để VNI hướng đến mốc 500 điểm.
    TT 13 có thể không sửa đổi, nhưng NHNN vẫn còn có lá bài trong tay đó là hạ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng.
    Rất tiếc là mấy phiên vừa qua, những NĐT nhỏ lẽ khó mua được cổ phiếu tốt vì luôn dư mua trần lớn.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)