“CPI cả nước năm nay tăng 18,12%”

ANH MINH

22/12/2011 17:01 (GMT+7)

picture Trong 4 tháng cuối năm, CPI có dấu hiệu giảm tốc, chỉ tăng dưới 1% mỗi tháng và tháng sau thấp hơn tháng trước.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Hội nghị Chính phủ mở rộng sáng 22/12 ghi nhận sự quan tâm đặc biệt của các lãnh đạo Chính phủ về tình hình lạm phát.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trình bày, tính cả năm 2011, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân đã tăng 18,12%, vượt khá xa mục tiêu ban đầu đã được Quốc hội phê chuẩn.

Bộ trưởng đánh giá, CPI năm nay chủ yếu tăng cao trong những tháng đầu năm và giảm dần trong những tháng cuối năm. Trong 4 tháng cuối năm, CPI có dấu hiệu giảm tốc, chỉ tăng dưới 1% mỗi tháng và tháng sau thấp hơn tháng trước.

Trong kỳ họp cuối năm 2010, Quốc hội đã thông qua chỉ tiêu CPI năm 2011 không quá 7%. Đến giữa năm 2011, trước tình hình lạm phát tăng cao, Chính phủ đã đề nghị nới lỏng chỉ tiêu CPI cả năm lên không quá 17%.

Trong phần phát biểu của mình, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nói rằng lạm phát cao là vấn đề mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đang phải đối mặt, tuy nhiên ông cũng nói lạm phát ở Việt Nam là rất cao. Do đó, kiềm chế lạm phát và ổn định tăng trưởng vẫn là mục tiêu được ưu tiên trong điều hành kinh tế vĩ mô trong năm tới.

Theo dự thảo nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Việt Nam đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức dưới 10%.

Cho biết CPI tháng 12/2011 tăng 0,53% và lạm phát cả năm khoảng 18%, tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng Chính phủ sẽ điều hành quyết liệt để hạn chế lạm phát năm 2012 ở mức 9%.

Người đứng đầu Chính phủ còn cho biết, thậm chí đã có những ý kiến đề nghị hạn chế lạm phát chỉ ở mức 5-6%, đồng thời chấp nhận tăng trưởng thấp, thậm chí chỉ 1-2%.

Tuy nhiên, Chính phủ sẽ quyết tâm để đảm bảo tăng trưởng ở mức 6%, và mức lạm phát 9% cũng được xem là một mục tiêu khó khăn trong bối cảnh hiện nay.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyễn Đỗ Việt

    10:14 (GMT+7) - Thứ Sáu, 23/12/2011

    Tính chung cả năm mức CPI 18,12% là quá cao, nhưng nhìn cả quá trình và xét theo xu hướng thì thấy đó là tín hiệu đáng mừng vì những tháng cuối năm chỉ số này chỉ tăng dưới 1% và tháng sau có mức tăng thấp hơn tháng trước một cách ổn định.

    Mục tiêu GDP 6% và CPI 9% cho năm 2012 là quá tham vọng và bao hàm mâu thuẫn nội tại lớn. Thực trạng của nền kinh tế chúng ta do rất nhiều nguyên nhân gây nên.

    Trong điều hành nên kiểm soát các nguyên nhân có thế thay đổi được chẳng hạn như việc chúng ta đã làm tốt đối với các chính sách tiền tệ trong thời gian qua; đồng thời và tìm cách giảm thiểu hoặc “sống chung với lũ” để hạn chế tác động đối với những nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát chẳng hạn để hạn chế nhập khẩu lạmp phát nên khuyến khích những hoạt động xuất khẩu có tỷ lệ nguyên liệu nhập khẩu ít hoặc không có, sử dụng hàng rào kỹ thuật hạn chế nhậm khẩu đồng thời khuyến khích mạnh tiêu dùng nội địa.

    Thiết nghĩ chính phủ cần thực sự chuyển quyết liệt từ chủ trương sang quyết liệt hành động đối với một số chính sách như cắt giảm đầu tư công, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn… thì mới hi vọng giải quyết được mẫu thuẫn trên.

  • Lý Chí Đức

    08:22 (GMT+7) - Thứ Sáu, 23/12/2011

    Công tác dự báo phải đi sát thực tế. Tại việt nam, ai cũng biết lạm phát năm 2011 sẽ tăng rất cao trên 2 con số, nhưng Quốc hội lại khống chế mức thấp, điều đó không phù hợp với thực tế dẫn đến việc điều chỉnh quá nhiều từ 7% lên 17%.

    Việc điều chỉnh tăng và tùy hứng khiến niềm tin của người dân vào công tác dự báo giảm sút. Mục đích dự báo là để người dân lường trước biến động để ứng phó đã không đạt được. Tôi thiết nghĩ công tác dự báo phải đi sát tình hình thực tế cuộc sống hơn.

  • Alfred Duong

    18:28 (GMT+7) - Thứ Năm, 22/12/2011

    Hãy mơ về một tương lai lạm phát = 9%. Xét theo tình hình kinh tế như hiện nay, theo tôi khó có thể đảm bảo giữ lạm phát ở mức dưới 2 con số.

    Chính phủ nên có những biện pháp thắt chặt hơn nữa chi tiêu chính phủ, giảm nợ công cũng nhưng chính sách tiền tệ thắt chặt.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thời sự

Mai Thiên An

09:44 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Chìa khóa để tái cơ cấu tài chính ngân hàng đã tìm ra đó chính là cho vay không quá 150% LSCB. Nhưng trước khi mở...

Trong bài: “Liệu Việt Nam cuối cùng đã ổn?” (1 ý kiến)

Mai Thiên Bình

19:24 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Phải làm gì cho đầu tư FDI khởi sắc? Đơn giản hóa thủ tục Minh bạch thông tin Bảo vệ lợi ích hợp pháp nhà đầu tư Nâng cao...

Trong bài: Thu hút FDI vẫn chưa thể khởi sắc (2 ý kiến)

HORE

17:57 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Thà đừng khởi sắc để ta "tích cốc phòng cơ" thắt lưng buộc bụng; còn hơn là bị cho ăn "bánh vẽ", FDI ảo như...

Trong bài: Thu hút FDI vẫn chưa thể khởi sắc (2 ý kiến)

Le Hoang

15:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Hoan nghênh Đại biểu Trần Hoàng Ngân! Bác nói hay thật! Đúng thật! Mong sao các vị lãnh đạo bỏ chút thời gian đọc bài này! Ngân...

Trong bài: “Lãi suất cao đang giết chết nền kinh tế” (1 ý kiến)

Nguyễn Bình Minh

14:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Về hưu cùng tuổi như nam giới, đó là bình đẳng giới. "Ưu tiên" là phụ nữ được về hưu sớm. Còn ai không muốn quyền...

Trong bài: Nữ đại biểu: Sao bắt chúng tôi nghỉ hưu sớm thế? (12 ý kiến)