Vinashin được vay hơn 292 tỷ đồng lãi suất 0%

NHẬT NAM

16/02/2012 18:58 (GMT+7)

picture Đây là một chính sách hỗ trợ trong việc thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã thực hiện cho Vinashin vay 292 tỷ đồng với lãi suất 0% và thời hạn tối đa là 12 tháng.

Thông tin trên vừa được Văn phòng Chính phủ cho biết hôm 16/2.

Cụ thể, thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), căn cứ đề xuất của tập đoàn này để bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong quá trình tái cơ cấu sản xuất và kinh doanh, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngày 24/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã  ban hành Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộcVinashin và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vay để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, tạo việc làm, học nghề.

Theo Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Vinashin và các doanh nghiệp thuộc Vinalines được chuyển giao từ Vinashin theo Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu Vinashin, đang nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động có nhu cầu tính đến hết ngày 31/10/2010 và thời kỳ tiếp theo đến hết ngày 31/12/2011, được vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam; lãi suất cho vay bằng 0% với thời hạn cho vay tối đa là 12 tháng.

Triển khai Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5471/VPCP-KGVX ngày 10/8/2011 của Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã thực hiện cho Vinashin vay để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề với dư nợ tính đến ngày 31/1/2012 đạt 292,148 tỷ đồng.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hỏa Long

    09:03 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/2/2012

    Mặc dù không hiểu biết nhiều tuy nhiên đây là khoản vay "chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, tạo việc làm, học nghề."

    Mong các cấp quản lí sử dụng đúng mục đích của nó.

    Đây không phải là một hình thái bảo hộ phi lí mà vì quyền lợi công nhân viên của Vinashin.

  • Đặng Việt Tân

    22:47 (GMT+7) - Thứ Bảy, 18/2/2012

    Có một câu nói như sau: "Bạn vay vài tỷ , khi bạn không có khả năng trả nợ, đó là vấn đề của bạn. Nhưng khi bạn vay đến vài trăm tỷ, đó là vấn đề của ngân hàng".

    Vinashin cũng vậy, tập đoàn này của nhà nước, với gánh nợ lên đến vài ngàn tỷ. Nếu để nó vỡ nợ thì hậu quả lan tỏa trong toàn bộ nền kinh tế Việt Nam sẽ khủng khiếp như thế nào. Nhiều công ty sẵn sàng vay nợ và chấp nhận trả lãi suất cao để chiếm dụng vốn. Vinashin với gánh nặng nợ nần chồng chất, với số lượng cán bộ công nhân viên lên đến hàng nghìn người, nếu để cho phá sản thì hậu quả là không tưởng tượng nổi. Chính phủ đứng trước hai lựa chọn: để nó chết luôn hoặc cố gắng hỗ trợ với hy vọng nó trả được nợ. Sống bằng hy vọng chẳng tốt hơn sao!

  • Mud blood

    08:43 (GMT+7) - Thứ Sáu, 17/2/2012

    Trong khi các DN khác đang chật vật với vấn đề vốn mà Vinashin như được món hời với khoản vay này, mong những người có chức năng hãy sử dụng nó sao cho đáng...

  • Huy Hoàng

    07:59 (GMT+7) - Thứ Sáu, 17/2/2012

    Luật phá sản VN còn nhiều bất cập và chủ yếu là bán thanh lý tài sản để thu hồi nợ.

    Nên sửa lại luật theo hướng cơ cấu lại nợ và tài sản, cơ cấu quản lý doanh nghiệp để doanh nghiệp tiếp tục sản xuất:

    - Khoanh nợ - DN sẽ không phải trả lãi nữa, điều này là nên làm. Ngân hàng cho vay phải chịu trách nhiệm với khoản cho vay của mình trước rủi ro.

    - Biến nợ thành cổ phần DN - NH sẽ thu hồi nợ từ kết quả hoạt động SXKD, biện pháp này sẽ thay đổi 1 phần chủ sở hữu và cũng là cơ hội cho doanh nghiệp phục hồi.

    - Nhà nước trả nợ thay (áp dụng cho Cty cổ phần) và phần này trở thành cổ phần trong Cty, nhà nước sẽ thu hồi khoản này khi bán cổ phần sau khi doanh nghiệp hồi phục.

    Thanh lý tài sản để trả nợ chỉ là biện pháp cuối cùng và khả năng thu hồi nợ là cực thấp và không hiệu quả bởi tài sản vô hình sẽ không thể thanh lý được.

  • Bảo Thanh

    00:49 (GMT+7) - Thứ Sáu, 17/2/2012

    Chẳng có gì nổi bật cả. Vẫn chỉ là những giải pháp tạm thời - giải quyết về mặt ngắn hạn.

    Theo tôi nghĩ thời điểm nay là lúc thích hợp nhất để từng bước cổ phấn hóa các TCTNN. Chỉ có như vậy thì đất nước mới mong phát triển được.

  • Forecasterpro

    22:42 (GMT+7) - Thứ Năm, 16/2/2012

    Tái cơ cấu thì bán bỏ những phần kém hiệu quả của nó đi mà lấy tiền sao lại phải cho vay thêm để nuôi sống một cơ thể đã mang trọng bệnh rồi.

    Hãy nhìn tập đoàn GM của Mỹ ấy. Họ tái cơ cấu cực kỳ mạnh mẽ, bán đi khá nhiều thương hiệu đấy nhưng chỉ sau vài năm đã lại trở nên mạnh mẽ hơn.

    Mấy ông này vay lại còn được lãi suất 0% nữa chứ.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Anh Hai

10:15 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/5/2012

Tôi hiểu và các bạn cũng hiểu....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Hoàng Hà

21:18 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Việt Nam chưa có luật quy định về việc chính thức tham gia quản trị doanh nghiệp của một số nhóm công chức nhà nước....

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Minh Hiền

18:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bài viết rất hay, nêu ra một vấn đề thú vị. Rõ ràng khác các nước tư bản khi quan chức nghỉ việc công trở...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Mai Thiên Bình

17:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nói hạ cánh thì không đúng mà chính là lúc cất cánh. Bao năm kinh nghiệm giờ đây có nhiều thuận lợi về thời gian, kiến...

Trong bài: Nhiều lãnh đạo cao cấp “hạ cánh” về doanh nghiệp (4 ý kiến)

Việt Hùng

16:40 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Doanh nghiệp quá yếu thì phải chết là lẽ đương nhiên, nhưng hiện nay đa phần các doanh nghiệp lớn cũng lao đao. Cái khó...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (7 ý kiến)