Anh từ chối trả hóa đơn “chia tay” 39 tỷ Bảng cho Brexit cứng

Minh Nhật

26/08/2019, 14:32

Hạn chót 31/10 đang tới gần nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự tiến triển đột phá cho một thỏa thuận Brexit

Thủ tướng Anh Boris Johnson - Ảnh: Getty Images.
Thủ tướng Anh Boris Johnson - Ảnh: Getty Images.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 25/8 khẳng định Anh sẽ không trả hoá đơn "chia tay" Liên minh châu Âu (EU) 39 tỷ Bảng trong trường hợp nước này rời EU mà không đạt được thỏa thuận vào ngày 31/10 tới (còn gọi là Brexit cứng), theo Financial Times.

Tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Biarritz, Pháp, thủ tướng Anh đã có cuộc gặp thân mật với Donald Tusk, chủ tịch Hội đồng châu Âu, trong bối cảnh chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự tiến triển đột phá về một thỏa thuận Brexit sửa đổi.

Trước thềm hội nghị, ông Johnson nói rằng vẫn có cơ hội để "cải thiện" thỏa thuận Brexit mà người tiền nhiệm Theresa May đưa ra trước đó và nói rằng ông nhận thấy có "sự thay đổi về tâm trạng" của các nhà lãnh đạo EU. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận vẫn khó nói chắc rằng các cuộc đàm phán có thể đạt được thoả thuận trước hạn cuối 31/10.

Thủ tướng Anh vẫn đang nỗ lực tái đàm phán thỏa thuận để Anh rời khỏi EU mà bà May đạt được trước đó. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo EU yêu cầu London có trách nhiệm đưa ra các giải pháp khả thi. 

Thủ tướng Anh khẳng định Anh không có nghĩa vụ trả phần lớn hoá đơn "chia tay" trị giá 39 tỷ Bảng nếu Brexit cứng xảy ra vào ngày 31/10. 

"Nếu chúng tôi rời EU mà không có thoả thuận, nói đúng ra thì hoá đơn 39 tỷ Bảng là không còn nữa. Phần lớn số tiền này sẽ được dùng để chi tiêu cho các ưu tiên của đất nước chúng tôi. Đây không phải là lời đe dọa mà là thực tế đơn giản", thủ tướng Anh nói với kênh ITV.

Người phát ngôn văn phòng thủ tướng Anh từ chối bình luận về việc Anh sẽ trả bao nhiêu cho hoá đơn "chia tay" EU trong trường hợp Brexit cứng. 

Trước đó, thủ tướng Anh khẳng định nước này sẽ rời EU vào ngày 31/10 dù có đạt được thỏa thuận hay không. 

Một phần của hoá đơn 39 tỷ Bảng là số tiền mà Anh đã cam kết sẽ đóng góp cho ngân sách của EU nhưng chưa thực hiện. EU đang yêu cầu nước này phải đóng góp cho các chi phí hưu trí dành cho nhân viên EU đã được thực hiện trước Brexit. Đồng thời, EU phản đối ý kiến của Anh rằng nước này có thể sẽ không trả một phần hoặc toàn bộ hoá đơn 39 tỷ Bảng.  

"Đây là nghĩa vụ của Anh. Với chúng tôi, nó phải được thực hiện trong mọi trường hợp. Nó được tính toán khi Anh rời khỏi EU", một quan chức EU cho biết.

Một nhà ngoại giao cấp cao của EU cho biết cuộc trò chuyện giữa ông Johnson và ông Tusk diễn ra trong "không khí lạc quan" với vấn đề Brexit chiếm khoảng một nửa thời gian, nhưng không có thảo luận nào về hoá đơn 39 tỷ Bảng. Ông cũng cho biết một trong những điều đầu tiên mà thủ tướng Anh nói với ông Tusk là rằng ông không muốn Brexit cứng xảy ra. 

Cũng trong sáng ngày 25/8 (giờ địa phương), thủ tướng Anh đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump với một trong những chủ đề được mang thảo luận là một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Washington. Ông Johnson nhấn mạnh rằng việc đàm phán một thỏa thuận thương mại với Mỹ "không thuận buồm xuôi gió" nhưng vẫn có "cơ hội để đạt được một thỏa thuận thương mại tự do tuyệt vời với Mỹ", điều mà theo ông thì Tổng thống Mỹ cũng "rất hào hứng".

Khi hạn chót 31/10 ngày càng tới gần mà chưa có lịch trình chính thức nào được đưa ra cho các cuộc đàm phán Brexit mới, công tác chuẩn bị cho Brexit cứng đang được Anh gấp rút thực hiện. 

"Chắc chắn chúng tôi phải chuẩn bị cho Brexit mà không có thỏa thuận nào, và chúng tôi phải làm việc rất vất vả để giảm thiểu những tác động về kinh tế", thủ tướng Anh khẳng định. "Mỗi ngày trôi qua, với tất cả công tác chuẩn bị, tôi cho rằng chúng tôi sẽ giảm thiểu được những rủi ro". 

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Y tế thông minh trong thời đại AI

Y tế thông minh trong thời đại AI

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy