
Bà Lê Thị Minh Ngọc và bà Lê Thị Minh Quí, con của bà Chu Thị Bình - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc và ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, đã có thông báo đăng ký mua vào khối lượng lớn cổ phiếu MPC.
Theo đó, bà Lê Thị Minh Quí đăng ký mua vào 4.614.370 cổ phiếu MPC, nâng tỷ lệ nắm giữ từ 0% lên 3,3%, nhằm đầu tư tài chính với phương thức giao dịch là khớp lệnh/thỏa thuận. Thời gian giao dịch từ ngày 6/9 đến ngày 6/10/2018.
Tương tự với phương thức giao dịch, lý do giao dịch và thời gian như trên, bà Lê Thị Minh Ngọc đăng ký mua vào 4.614.370 cổ phần MPC để nâng sở hữu tại Minh Phú từ 0% lên 3,3% vốn điều lệ tại MPC.
Nếu mua thành công, tỷ lệ sở hữu của bà Ngọc và Quí tại MPC lần lượt đều là 3,3% và tổng khối lượng mua vào của bà Ngọc và bà Quí là 9.228.740 cổ phiếu.
Mới đây, bà Lê Thị Dịu Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc MPC, cũng là con gái của bà Chu Thị Bình và ông Lê Văn Quang đã đăng ký mua vào 1.000.000 cổ phiếu MPC để đầu tư tài chính, theo phương thức giao dịch khớp lệnh/thỏa thuận, thời gian mua vào từ ngày 14/8 đến ngày 12/9/2018.
Hiện, bà Lê Thị Dịu Minh đang sở hữu 4,62% vốn của MPC, tương ứng 6.390.170 cổ phiếu.
Được biết, bà Chu Thị Bình hiện đang nắm giữ 35.043.240 cổ phiếu, chiếm 25,03% và ông Lê Văn Quang nắm giữ 32.034.810 cổ phiếu, chiếm 22,88% vốn điều lệ tại MPC.
Hiện, giá cổ phiếu MPC được giao dịch quanh mốc 37.200 đồng/cổ phiếu, như vậy, ước tính ba cô con gái của Tổng giám đốc MPC sẽ mua tổng công 10.228.740 cổ phiếu và chi ra trên 380 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu nói trên.
Nếu mua thành công số cổ phiếu MPC như đã đăng ký thì tỷ lệ sở hữu của 2 vợ chồng Chủ tịch cùng 3 cô con gái sẽ là gần 60% vốn điều lệ MPC.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018, doanh thu thuần MPC giảm nhẹ so với cùng kỳ, ở mức 3.544 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế quý 2 này của MPC tăng 77% so với cùng kỳ, đạt 238 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, công ty đạt doanh thu thuần 6.615 tỷ đồng, tăng 4,3%; lợi nhuận trước thuế 367 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với nửa đầu năm ngoái.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.