19:00 08/05/2019

Ba lợi thế của mini-hotel Grand World Phú Quốc

Thanh Trà

Với 3 lợi thế chưa từng có tại thị trường Phú Quốc, mini-hotel Grand World hứa hẹn trở thành điểm sáng cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Với tâm huyết và sự chuyên nghiệp của chủ đầu tư New Vision, Grand World Phú Quốc đang được xây dựng với tốc độ “thần tốc”.
Với tâm huyết và sự chuyên nghiệp của chủ đầu tư New Vision, Grand World Phú Quốc đang được xây dựng với tốc độ “thần tốc”.

Với 3 lợi thế chưa từng có tại thị trường Phú Quốc, mini-hotel Grand World hứa hẹn trở thành điểm sáng cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong năm nay.

"Toạ độ vàng" của mini-hotel tại Grand World Phú Quốc

Mini-hotel (khách sạn mini) sở hữu vị trí tiềm năng nơi cửa ngõ dự án khi tiếp giáp các tuyến phố mua sắm sầm uất, đặc biệt là khu phố Thượng Hải nổi bật với chợ hải sản, các shop kinh doanh sản vật địa phương và hàng loạt nhà hàng sang trọng.

Nhiều lô mini-hotel kết nối trực tiếp đến khu vực hồ lớn trung tâm và hệ thống condotel 3 sao. Bên cạnh đó, một số lô mini-hotel được bố trí gần với khu vực quảng trường sầm uất, ngay sát bãi xe, thuận tiện cho việc check-in và di chuyển.

Ngoài ra, quảng trường còn là địa điểm thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật do chủ đầu tư và đơn vị vận hành tổ chức. Du khách lưu trú tại mini-hotel không chỉ trải nghiệm ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới mà còn được tận hưởng không gian vui chơi hiện đại và tiện nghi. Điều này mang lại lợi ích rõ ràng trước mắt cho nhà đầu tư, khi có thể tiếp cận thụ động được nguồn khách hàng khổng lồ đến vui chơi, mua sắm.

Yếu tố đáng chú ý nhất của mini-hotel là được hưởng lợi khi Tổ hợp Grand World Phú Quốc nằm liền kề Corona Casino - casino đầu tiên cho phép người Việt vào trải nghiệm. Casino là địa điểm giải trí phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng và là luồng gió mới đáp ứng nhu cầu vui chơi của du khách trong và ngoài nước.

Khi Corona Casino đi vào hoạt động, du khách sẽ có xu hướng thay đổi địa điểm lưu trú. Thay vì lựa chọn các khách sạn tại Dương Đông thì mini-hotel tại Grand World Phú Quốc sẽ được ưu tiên. Từ đó, tỷ lệ lưu trú tại mini-hotel tăng cao và kéo theo đó là sự tăng trưởng về giá trị bất động sản.

Các dự án liền kề casino luôn có tốc độ tăng giá phi mã và tính thanh khoản hấp dẫn.

Vị trí luôn là thước đo giá trị của bất kỳ bất động sản nào, đặc biệt đối với các sản phẩm đầu tư thuộc phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. Đối với mini-hotel Grand World Phú Quốc, việc nằm trong một quần thể đẳng cấp, nhiều tiện ích mới lạ sẽ quyết định lượng du khách đến lưu trú tại các mini-hotel trong tương lai và đem lại tiềm năng tăng giá vô hạn. Đây là yếu tố được các nhà đầu tư lướt sóng quan tâm.

Sản phẩm đầu tư giới hạn và mang đậm dấu ấn cá nhân

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa trong Tổ hợp Grand World Phú Quốc, mini-hotel còn thừa hưởng các tiện ích hàng đầu của hệ sinh thái Vinpearl liền kề như Vinpearl Land - khu vui chơi giải trí hàng đầu và Vinpearl Safari - vườn thú mở lớn nhất Đông Nam Á, cùng hàng loạt tiện ích nội khu như: quảng trường biển sôi động, hồ lớn trung tâm, bể bơi, công viên trung tâm,…

Đây là những yếu tố được kỳ vọng là thỏi nam châm hút khách, biến mini-hotel trở thành địa điểm lưu trú hàng đầu của du khách, từ đó mang đến nguồn thu khổng lồ cho các nhà đầu tư.

Anh Thái Quang Đông, một nhà đầu tư lâu năm tại Phú Quốc cho biết: "Số lượng du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Phú Quốc tăng mạnh trong các năm gần đây, vào các dịp cao điểm công suất phòng luôn đạt mức đỉnh điểm mà vẫn thiếu hụt. Tôi đang nhắm đến đầu tư vào mini-hotel của dự án Grand World Phú Quốc vì có quá nhiều cơ sở để tin vào sự thành công, nhất là khi dự án nằm kế cận casino đẳng cấp thu hút rất đông khách nội và khách ngoại".

Tại Tổ hợp Grand World Phú Quốc, chủ đầu tư chỉ dành ra 86 lô đất để các nhà đầu tư có thể xây dựng và phát triển thành mini-hotel. Chính số lượng giới hạn sẽ trở thành lợi thế của mini-hotel. Số lượng khan hiếm sẽ thúc đẩy tiềm năng tăng giá và tính thanh khoản của dòng sản phẩm này. Đây là một ưu thế mà không sản phẩm nào tương tự có thể sánh được.

Khi sở hữu một lô đất với diện tích từ 400m2 đến 900m2, nhà đầu tư có thể tự thiết kế và vận hành kinh doanh theo yêu cầu, tiêu chuẩn cá nhân, chỉ cần thiết kế được chủ đầu tư thẩm duyệt trước khi cấp phép xây dựng.

Bên cạnh đó, mini-hotel cần đảm bảo chỉ giới xây dựng của dự án, mật độ xây dựng không quá 60%, độ cao không quá 5 tầng với cách sắp xếp, lắp đặt các thiết bị kỹ thuật, điện lạnh khéo léo để đảm tính thẩm mỹ của quần thể nghỉ dưỡng.

Chính yếu tố này đã giúp chủ đầu tư có thể xây dựng theo phong cách riêng, tạo dấu ấn khác biệt, nhằm thu hút khách nghỉ dưỡng. Mini-hotel được đánh giá là một trong những sản phẩm mới lạ, đáng đầu tư nhất thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong năm 2019.

Theo giới chuyên gia, mini-hotel tại Grand World sẽ là sản phẩm được quan tâm nhờ tỷ lệ lấp đầy được dự báo luôn đạt mức cao. Ngoài ra, do được hưởng lợi từ quần thể du lịch xung quanh, nhà đầu tư mini-hotel còn dễ dàng hưởng nguồn doanh thu thụ động từ nguồn du khách khổng lồ đến với quần thể, mang lại lợi nhuận lâu dài và ổn định cho nhà đầu tư.

Hiện tại, các sản phẩm của dự án Grand World Phú Quốc đang được hoàn thiện với tốc độ xây dựng nhanh chóng. Khu vực shop thương mại đã hoàn thành xong phần móng, thậm chí shop Địa Trung Hải đã chuẩn bị triển khai làm mái. Như vậy, các nhà đầu tư có thể an tâm về tiến độ công trình cũng như kế hoạch bàn giao sản phẩm mà chủ đầu tư đã cam kết.