
Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã chứng khoán HVT) vừa công bố thông tin bất thường trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc tạm giam người nội bộ.
Cụ thể, ngày 1/6/2018, công ty này nhận được thông báo số 154 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ngày 31/5/2018 về việc tạm giam bị can đối với bà Lưu Thị Tình, Trưởng Ban kiểm soát của công ty về hành vi tham ô tài sản.
Bà Lưu Thị Tình sinh năm 1987, được nhận vào làm nhân viên phòng kế toán công ty Hóa chất Việt Trì từ tháng 5/2013.
Đến ngày 20/4/2018, bà Tình được bổ nhiệm làm Trưởng ban kiểm soát HVT thay cho bà Triệu Thị Ngọc Giang. Như vậy, chỉ sau hơn 1 tháng được bổ nhiệm, bà Tình đã bị bắt.
Được biết, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là cổ đông lớn của HVT với tỷ lệ sở hữu 68,5%.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/6, cổ phiếu HVT đã giảm 4.400 đồng xuống mức 44.100 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản 11.900 đơn vị. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn nhiều so với thời điểm đầu năm.
Trong năm 2017, HVT có được kết quả khá tốt khi doanh thu đạt 813 tỷ đồng, tăng 28% so năm 2016 và vượt 25% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 89,5 tỷ đồng, tăng vọt 132% và vượt tới 124% kế hoạch đề ra. Với kết quả đó, HVT quyết định nâng cổ tức 2017 từ 15% lên 40%.
HVT lên sàn từ năm 2009, đến nay cổ phiếu này đã tăng tới 560% để lên mức 49.000 đồng/cổ phiếu, tại phiên ngày 6/4/2018. Tuy nhiên khối lượng cổ phiếu giao dịch trong phiên khá ít.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.