
Vài ngày sau khi nhận được thông báo từ HNX về việc bị đưa vào diện bị cảnh báo, cổ đông lớn nhất tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã chứng khoán QNC) đăng ký thoái toàn bộ vốn.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Konex Limited đã đăng ký bán toàn bộ 5.816.998 cổ phiếu của QNC, tương đương với 15,67% vốn điều lệ từ ngày 17/5 đến 15/6, theo phương thức giao dịch thông qua thỏa thuận và khớp lệnh.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/5, cổ phiếu của QNC có giá trị là 4.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy số tiền mà Konex Limited dự kiến thu về khoảng 23,3 tỷ đồng.
QNC có tất cả 7 cổ đông lớn nắm giữ trên 5%. Trong đó, Konex Limited là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 15,67% sau khi liên tục mua thêm cổ phiếu này từ đầu năm 2017 tới nay.
Năm 2017, doanh thu của QNC đạt mức 959 tỷ đồng nhưng giá vốn hàng bán cao hơn khoảng 2 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng cũng đội lên 105 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước, các khoản chi phí lãi vay và chi phí quản lý cao đã khiến công ty ghi nhận lỗ 240,41 tỷ đồng.
Tại thời điểm 31/12/2017, cổ đông của công ty đang phải gánh mức lỗ lên tới 304,12 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn hơn 79,17 tỷ đồng.
Được biết, cổ phiếu QNC đã bị HNX đưa vào diện bị cảnh báo kể từ 14/5 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.