
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 01/11/2025
Diệp Vũ
02/04/2018, 09:47
Hãng công nghệ Huawei của Trung Quốc đạt lợi nhuận ròng 7,3 tỷ USD trong năm 2017
Dù gặp nhiều trở ngại trong việc tiến vào thị trường Mỹ, hãng công nghệ Huawei của Trung Quốc vẫn chứng kiến lợi nhuận tăng trưởng.
Hôm thứ Sáu tuần trước, Huawei công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 cho thấy lợi nhuận ròng tăng 28%, đạt 7,3 tỷ USD. Trước đó, lợi nhuận của Huawei gần như không tăng trong năm 2016.
Trang CNN Money dẫn báo cáo cho biết mức tăng trưởng lợi nhuận này là kết quả của nỗ lực cắt giảm chi phí, doanh số cao tại thị trường Trung Quốc, và thiệt hại nhỏ hơn từ biến động tỷ giá.
Doanh thu của Huawei trong cả năm 2017 vẫn tăng trưởng ở tốc độ hai con số, tăng 16%, đạt hơn 96 tỷ USD. Tuy nhiên, tốc độ tăng doanh thu của hãng đã chậm lại trong những năm gần đây.
Con số lợi nhuận được Huawei đưa ra trong bối cảnh những tham vọng tiến vào thị trường Mỹ của công ty này vấp phải hàng loạt rào cản.
Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) lớn thứ ba thế giới, sau Samsung và Apple. Hãng này cũng là một nhà cung cấp thiết bị viễn thông hàng đầu ở châu Á, châu Âu và Mỹ Latin.
Tuy nhiên, Huawei khó vào Mỹ vì Washington cho rằng thiết bị của Huawei có thể được sử dụng như phương tiện để Trung Quốc theo dõi Mỹ. Huawei phủ nhận những cáo buộc này, nói rằng sản phẩm của hãng đã được 170 quốc gia và vùng lãnh thổ tin tưởng.
Hồi tháng 2, cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo người Mỹ không mua smartphone do Huawei hay một công ty Trung Quốc khác là ZTE sản xuất, nói rằng các thiết bị này đặt ra mối đe dọa an ninh.
Mới đây, nhà bán lẻ thiết bị điện tử hàng đầu Mỹ Best Buy tuyên bố dừng đặt hàng điện thoại Huawei. Trước đó, cuộc đàm phán giữa Huawei với nhà mạng AT&T thất bại khi AT&T từ chối bán điện thoại Huawei.
Tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump chặn đứng thương vụ trong đó hãng sản xuất con chip Broadcom có trụ sở ở Singapore dự kiến mua đối thủ Mỹ Qualcomm, do lo ngại thương vụ này sẽ giúp Huawei giành lợi thế trong cuộc đua công nghệ 5G.
Doanh thu của Huawei tại các thị trường châu Á, châu Âu và châu Phi đồng loạt tăng mạnh trong năm 2017. Doanh thu từ smartphone chiếm 39% tổng doanh thu của Huawei trong cả năm.
Một trong những nhà điều hành cấp cao nhất của Huawei, ông Ken Hu, nói rằng mục tiêu cao nhất của Huawei là trở thành "một thương hiệu công nghệ toàn cầu mang tính biểu tượng". Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây là một mục tiêu khó đạt được nếu Huawei còn bị đứng ngoài thị trường Mỹ.
Báo cáo kết quả kinh doanh của Huawei cũng cho thấy hãng đã chi 14,3 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển (R&D) trong năm 2017, tăng 17,5% so với năm 2016, và là mức chi R&D lớn hơn của bất kỳ công ty Trung Quốc nào khác.
Mỗi địa phương cần có một kênh thử nghiệm các dịch vụ số mới, tạo môi trường để doanh nghiệp kiểm chứng mô hình và công nghệ trước khi thương mại hóa...
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đề nghị dự án Luật Chuyển đổi số bổ sung các hành vi phạm tội công nghệ cao mới nổi, như sử dụng AI hoặc công nghệ số để tạo nội dung giả mạo, gây chia rẽ hoặc kỳ thị trên không gian mạng...
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về đăng ký vốn để triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, các bộ, ngành và địa phương đã đăng ký khoảng 16.000 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: