10:02 28/02/2019

Bí thư Tây Ninh làm Phó bí thư Thường trực Tp.HCM

Song Hà

Ông Trần Lưu Quang sinh 1967 tại tỉnh Tây Ninh, có trình độ thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân chính trị

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (phải) và Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Thiện Nhân (phải) chúc mừng ông Trần Lưu Quang trên cương vị mới.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (phải) và Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Thiện Nhân (phải) chúc mừng ông Trần Lưu Quang trên cương vị mới.

Chiều 27/2, Thành ủy Tp.HCM đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thay vào đó, chỉ định ông Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tp.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Trần Lưu Quang sinh 1967 tại thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, có trình độ thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân chính trị.

Trước khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, ông Trần Lưu Quang từng giữ chức vụ Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

Trước đó ông Quang từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Tây Ninh; Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Bí thư Huyện ủy huyện Trảng Bàng; Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

Tháng 1/2011, ông Quang được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Đến tháng 1/2016, ông Quang được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Hiện Bí thư Thành ủy Tp.HCM là ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND thành phố là ông Nguyễn Thành Phong.