
Điểm tệ nhất hôm nay là đà tăng không thể duy trì được lâu và dòng tiền suy yếu đáng kể.
Thị trường ngày 17/8/2018:
Hôm nay thị trường hơi thất vọng, nhìn khắt khe hơn thì là một phiên thất bại. Cầu đã không đủ lớn để có được một phiên tăng nối tiếp đáng kể sau ngày đảo chiều tốt hôm qua.
Những cố gắng leo dốc cuối giờ sáng đã không thể trụ lâu được. Mặc dù hệ số tăng/giảm vẫn khá ổn, nhưng tất cả cổ phiếu đều bị ép xuống ở mức độ khác nhau. Lực ép ở blue-chips là mạnh. VN30 bị ép khoảng 0,98% so với đỉnh nhưng cổ phiếu bị ép bình quân 1,6%. Nếu trừ 4 mã đóng cửa được ở giá cao nhất, số còn lại bị ép bình quân 1,9%.
Như vậy thị trường đã diễn ra theo kịch bản không tốt. Cầu đã không đủ để duy trì sức ép đến trọn phiên, thậm chí ngay đầu giờ chiều đã bắt đầu đi xuống dần. VN30 cuối phiên còn bị ép đỏ với số giảm áp đảo.
Dòng tiền lại thay đổi theo hướng tiêu cực. Hôm qua cầu bắt rất khá nhưng hôm nay không mua nâng giá và cũng không giữ được giá. Thanh khoản giảm đáng kể và nhất là vốn nội giảm mạnh 25% so với hôm qua, chỉ là 3k tỷ. 4 phiên đầu tuần, vốn nội bình quân 4.177 tỷ/ngày.
Vốn nội ở thời điểm hiện tại mà suy yếu thì không phải là dấu hiệu tốt vì sẽ tạo cảm giác tiền bắt đáy đã vào cả ngày hôm qua. Trong khi đó người chốt lời đang giữ lại tiền hoặc chỉ quay lại mua với phần nhỏ số đã chốt. Vòng quay tiền chậm nhịp lại ở thời điểm cần nhiều lực hơn mới đẩy vượt đỉnh được.
Điểm còn tốt là VNI xanh nhẹ và VN30 đóng cửa trên 946. Thực ra đến hôm nay nguy cơ lớn là 2 phiên tăng đầu tuần tạo bull-trap lớn, nhưng chưa có tín hiệu xác nhận đủ. VN30 vẫn đang trong vùng giằng co chưa rõ ràng. Nhiều nhịp nỗ lực tăng đi kèm với dòng tiền lớn mà không đem lại kết quả tương xứng thì mới phát đi tín hiệu yếu.
Một xu hướng thì điều quan trọng là quán tính. Điều chỉnh trên đường tăng là bình thường nhưng quan điểm giao dịch của các dòng tiền lớn phải rõ ràng. Nếu có đồng thuận về xu thế tăng thì các nhịp giảm rất ngắn và đảo chiều mạnh kèm với đà tăng được nối tiếp ngay lập tức khi tiền lớn vào mua hết hàng xả ngắn hạn.
Thị trường giờ không còn ở giai đoạn lên trong nghi ngờ nữa vì đáy ngắn hạn đã có từ lâu rồi. Hiện quán tính tăng chậm, trồi sụt bất ngờ hàng ngày, thanh khoản không ổn định. Thị trường lúc này giống với tình trạng giằng co do thiếu lực đẩy.
Chốt lại thị trường hôm nay yếu đi và không thể hiện sức mạnh của quán tính tâm lý cũng như dòng tiền của phiên đảo chiều hôm qua. Thông tin hỗ trợ không có gì đặc biệt. Nhóm dẫn dắt có nguy cơ không retest thành công được đỉnh ngắn hạn. Nguy cơ điều chỉnh thật sự đang tăng lên.
Giao dịch:
Hôm nay không giao dịch được.
* "Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.