
VNI hôm nay bị đánh thủng 940 trong thoáng chốc do các mã lớn bị ép mạnh. Hiện tượng bán tháo vẫn không xảy ra.
Thị trường ngày 18/6/2019:
Mức giảm trong ngày hôm nay có lúc lớn, nhưng cũng không phải do hiện tượng bán tháo hay đổ vỡ tâm lý như chờ đợi. Đã có hiện tượng ép trụ mạnh.
VNI bị VCB, VHM, SAB ép xuống rất mạnh, VN30 có TCB. VNI bị đè xuống đáy cũ còn VN30 thủng đáy như dự kiến. Sức ép này cũng khiến cổ phiếu giảm giá rất rộng, hệ số tăng/giảm rất hẹp, nhưng thanh khoản cũng không cao, không có bán tháo. Bên bán có vẻ khá chắc tay trong các nhịp đè như vậy và đây cũng là lần thứ 3 chỉ trong vòng 12 phiên.
Các trụ sau đó có phục hồi riêng rẽ nhưng hiệu ứng chung vẫn là đưa các chỉ số quay lên. VN30 phục hồi ít hơn VNI do vẫn còn rớt lại một số mã giảm nhiều, trong đó có VJC, MSN và vài mã ngân hàng. Đối với VN30, TCB, VJC, MSN có thể tiếp tục gây sức ép thêm chút nữa.
VNI retest đáy mà không có hiện tượng bán tháo, cộng với kỳ vọng lớn trên thị trường phái sinh cho thấy tâm lý trông cậy lớn đáy 940 không thủng. Kỳ hạn tháng 6 sắp đáo hạn nhưng khi VN30 lao dốc mạnh vẫn xuất hiện basis 3 điểm. Kỳ hạn tháng 7 thậm chí duy trì 7-8 điểm. Chốt phiên basis tháng 6 hơn 3 điểm, tháng 7 tới trên 12 điểm.
Chênh lệch lớn ở tháng 7 bắt đầu có ý nghĩa hơn. Tháng 7 còn dài và thị trường đã trải qua hơn 3 tháng điều chỉnh giảm. Việc đặt cược vào khả năng phục hồi trong tháng 7 là có cơ sở. Thanh khoản tháng 7 cũng bắt đầu tăng lên.
Dòng tiền hôm nay không có gì đặc biệt, vốn nội duy trì thấp dưới 2k tỷ. Tuy nhiên có lẽ nên nhìn thanh khoản dưới góc độ tích cực, vì thị trường vẫn đang trong xu thế giảm, thanh khoản cao hay thấp nằm trong tay người bán. Thị trường lại xuất hiện liên tục các phiên ép trụ mà vẫn không tạo ra lượng bán lớn hơn. Vấn đề còn lại là chờ người mua chấp nhận giá nhiệt tình hơn.
Sự thật là thị trường đã điều chỉnh đến mức này. Tuy VNI mới giảm 50% của sóng tăng thì VN30 đã về gần đáy đầu 2019. Cổ phiếu nhiều mã cũng giảm rất nhiều. Vì vậy nếu từ quan điểm đầu tư, giá cổ phiếu sẽ có ý nghĩa hơn là chỉ số. Vài trụ bị ép đẩy chỉ số giảm cũng gây nên được hiệu ứng giảm lớn hơn ở các cổ phiếu khác.
Chốt lại, thị trường vẫn đang trong xu thế giảm nhưng không bị tăng quán tính một cách tự nhiên mà chủ yếu do ép trụ. Vùng mua nên quan tâm tới cổ phiếu cụ thể hơn là chỉ số. Phái sinh canh điểm rơi tháng 7 để Long dần.
Giao dịch:
Chiến lược dĩ nhiên tiếp tục canh Long tháng 7. Hôm nay có khả năng sụt mạnh. VN30 có vùng hỗ trợ trong khoảng 843-845 tương đương cận dưới của kênh giảm giá hiện tại. Với dự kiến basis vẫn khoảng 3 điểm như bình quân hôm qua nên treo sẵn Long 848-850. Không ngờ tháng 7 được Long mạnh trong khi Short chưa xuất hiện, basis lúc thị trường giảm thảm nhất vẫn duy trì trên 7 điểm.
Nâng giá Long lên 853.7-854. Tiếp tục duy trì vị thế Long.
"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.