
Thị trường quay ngược 180 độ và cổ phiếu thì từ sàn sang trần chóng mặt.
Thị trường ngày 29/5/2018:
Thị trường diễn biến hóa ra lại không khác gì hàng chục lần đã xảy ra trong quá khứ. Vẫn là những cú kích giá để rồi chứng kiến rất nhiều người tranh nhau chỉ vì sợ mua trượt đáy.
Không rõ đáy của giá có điều gì hấp dẫn mà ai cũng muốn mua đúng đáy? Nếu chỉ vì mức giá thấp nhất của một đợt điều chỉnh thì là chưa đủ, vì khi khẳng định điều đó nghĩa là phải chắc chắn đáy thật sự. Điều nữa là giá mua thực ra không quan trọng vì điều thu về là chênh lệch giữa mua và bán, chưa kể nếu tính cả yếu tố rủi ro thì quá đánh bạc!
Thị trường hôm qua là cực điểm của hoảng loạn và hôm nay cũng gần như là kịch điểm của các hành động theo cảm tính. Các hành động nháo nhào như thế này thường gây tổn thương tâm lý rất lớn vì lỡ thị trường đi ngược lại, phản ứng đầu tiên là cảm thấy như bị lừa, thị trường như bị thao túng, rồi lại tìm ai đó để đổ lỗi.
Với điểm hoảng loạn ngày hôm qua, thị trường rất có thể đã chạm đáy, nhưng cũng có thể chưa, không ai biết chắc chắn được. Mọi dự đoán chỉ là xác suất. Chính vì vậy điều cần thiết là để thị trường xác nhận rằng đã tạo đáy. Từ khi tạo điểm đáy – nếu đã xong – đến lúc xác nhận retest đáy thành công, kiểm tra cung cầu ổn định là cả một khoảng thời gian nhiều phiên. Trong quá trình này đối với chỉ số có thể là đáy, nhưng đối với cổ phiếu thì có thể còn xuống thấp hơn nữa.
Việc cố gắng để mua đúng đáy chỉ là nhằm thỏa mãn sự vui sướng một thời điểm nhưng phải gánh chịu rủi ro rất cao. Thêm nữa mua đúng đáy không thể phân biệt được đó là nhờ tài giỏi hay nhờ may mắn.
Hôm nay thị trường phục hồi quá mạnh và xuất hiện các giao dịch đuổi giá chóng mặt. Dòng tiền của các tay chơi lớn vận động khó khăn nên thường không đua tranh kiểu này. Vì hôm nay còn nhiều mã được chặn mua trần nên hơi khó phân biệt, nhưng chỉ cần phiên ngày mai giá vẫn tăng nóng, thanh khoản sẽ lập tức giảm xuống.
Giai đoạn tạo đáy kéo dài là để ai cũng có "ăn", khối lượng cổ phiếu được mua lại đầy đủ chứ không phải đập bát của nhau. Giá lên quá nhanh thì khó mua, nhưng điểm khác biệt của các dòng tiền lớn là sự kiên nhẫn có thừa. Quá khứ đã chỉ rõ chỉ cần chưa tới một vòng T là các giao dịch ngắn hạn tự dìm nhau xuống.
Chốt lại, tăng mạnh là đáng mừng vì thị trường đã xoa dịu phần nào nỗi đau của 2 tháng nay. Thị trường mạnh hay yếu không xác định được ở những phiên hào hứng quá đà như thế này, mà ở các phiên giảm.
Giao dịch:
Diễn biến thị trường hôm nay thực ra lại rất dễ đoán, cửa tăng cực cao, chỉ là không biết chắc về cường độ. Long tháng 5 ngay ATO. Đến cuối giờ sáng đóng 916 tưởng đã là kinh lắm rồi mà còn bay lên trên 935. Thị trường là vậy, luôn làm quá lên mọi phản ứng. Những phản ứng điên rồ này duy trì được bao lâu?
* "Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Trái với đà tăng vững của đồng USD, đồng yên Nhật tiếp tục bị ghìm ở vùng đáy của 40 năm...
Các nhóm ngành dẫn dắt gồm những lĩnh vực được kỳ vọng hưởng lợi nhiều nhất trong xu hướng sắp tới gồm nguyên vật liệu tăng 40% so với cùng kỳ và tài chính tăng 14% so với cùng kỳ.
Hơn trăm cổ phiếu trên sàn HoSE “bốc hơi” tiếp quá 1% giá trị trong phiên sáng nay xác nhận trạng thái giao dịch rất tiêu cực. Nhóm blue-chips vẫn yếu, đặc biệt là trụ VIC, VHM, khiến VN-Index rơi xuống mức 1782,45 điểm.
Giai đoạn “mua gì cũng thắng” nếu có, thường không kéo dài. Thị trường càng lớn thì cơ hội vẫn rất nhiều, nhưng sẽ không chia đều cho tất cả mọi người.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khá mạnh trong phiên ngày thứ Hai (13/7) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái áp lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.