
Mới chỉ thiết lập đỉnh cao kỷ lục vào tháng trước, thị trường chứng khoán Việt Nam giờ đã chuẩn bị bước vào "thị trường gấu" (bear market, hay còn gọi là thị trường đầu cơ giá xuống).
Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số VN-Index có lúc giảm tới 2,9%, và theo hãng tin Bloomberg, cú giảm này đưa chỉ số về thấp hơn 22% so với đỉnh hồi tháng 4.
Cách đây vài tuần, VN-Index còn là chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ đầu năm. Giờ đây, VN-Index đang là chỉ số chứng khoán giảm mạnh nhất thế giới trong quý 2, Bloomberg cho hay.
"Tâm lý bi quan vẫn còn trên thị trường bởi dòng tiền còn yếu", ông Tyler Cheung, trưởng bộ phận khách hàng tổ chức thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB tại Tp.HCM, nhận định. "Tâm lý thị trường một phần chịu ảnh hưởng bởi việc bán ròng liên tiếp của khối ngoại. Không có nhiều tin tốt xuất hiện để hỗ trợ thị trường ở thời điểm này".
Tuần trước, VN-Index đã để mất nốt thành quả tăng giá từ đầu năm và hiện đang giảm 4,5% so với thời điểm bắt đầu năm 2018, trong bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi thị trường. Trong tháng này, chỉ có 2 ngày khối ngoại không bán ròng chứng khoán Việt Nam - theo số liệu của Bloomberg.
Khối lượng giao dịch của các cổ phiếu thuộc VN-Index đã giảm xuống mức bình quân khoảng 127 triệu cổ phiếu mỗi ngày trong tháng 5 này, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2017.
Một số nhà đầu tư xem đợt giảm này của chứng khoán Việt Nam là một sự điều chỉnh cần thiết sau 5 quý liền liên tục tăng của VN-Index. Định giá của các cổ phiếu thuộc chỉ số này hiện ở mức gấp khoảng 15,2 lần so với lợi nhuận ước tính trong 1 năm tới, cách không xa mức định giá 14,5 lần so với lợi nhuận trong 3 năm tới.
Theo Bloomberg, chỉ số đo sức mạnh tương đối của chứng khoán Việt Nam, một thước đo về xung lực của thị trường, cho thấy thị trường đang ở trong trạng thái bán quá nhiều (oversold).
Trao đổi với Bloomberg vào hôm thứ Năm tuần trước, Quynh Cao - trưởng bộ phận khách hàng tổ chức tại Tp.HCM của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - nói rằng đợt giảm điểm này của chứng khoán Việt Nam là sự điều chỉnh cần thiết và mang lại một cơ hội mua vào.
Các nhóm ngành dẫn dắt gồm những lĩnh vực được kỳ vọng hưởng lợi nhiều nhất trong xu hướng sắp tới gồm nguyên vật liệu tăng 40% so với cùng kỳ và tài chính tăng 14% so với cùng kỳ.
Hơn trăm cổ phiếu trên sàn HoSE “bốc hơi” tiếp quá 1% giá trị trong phiên sáng nay xác nhận trạng thái giao dịch rất tiêu cực. Nhóm blue-chips vẫn yếu, đặc biệt là trụ VIC, VHM, khiến VN-Index rơi xuống mức 1782,45 điểm.
Giai đoạn “mua gì cũng thắng” nếu có, thường không kéo dài. Thị trường càng lớn thì cơ hội vẫn rất nhiều, nhưng sẽ không chia đều cho tất cả mọi người.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khá mạnh trong phiên ngày thứ Hai (13/7) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái áp lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran...
Giới đầu tư toàn cầu đang đặt cược mạnh vào sự tăng giá của đồng USD, cho thấy tâm lý lạc quan trước xu hướng tăng vững gần đây của đồng tiền này trong thời gian gần đây...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.