10:44 03/04/2018

Bộ Công an muốn bỏ cấp tổng cục, giảm mạnh các cục

Song Hà

Bộ Công an muốn sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Bộ Công an đề xuất bỏ cấp tổng cục. Với cấp cục, đơn vị ngang cục giảm từ con số 126 xuống còn 52.
Bộ Công an đề xuất bỏ cấp tổng cục. Với cấp cục, đơn vị ngang cục giảm từ con số 126 xuống còn 52.

Bộ Công an vừa có đề xuất về việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm thiểu các đơn vị không cần thiết theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Theo đó, nhằm cụ thể hoá "Nghị quyết về vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu quả", Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo Đề án 106 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, Bộ Công an đề xuất bỏ cấp tổng cục. Với cấp cục, đơn vị ngang cục giảm từ con số 126 xuống còn 52. Bộ cũng chỉ còn 4 học viện và hai trường đại học.

Trao đổi với báo chí chiều 2/4 về đề án nói trên của Bộ Công an, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay, Chính phủ sẽ cho ý kiến và trình Quốc hội về Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Sau này, những quy định, nghị định dưới Luật Công an nhân dân (sửa đổi) thì Chính phủ sẽ ban hành. Nội dung cuộc họp Chính phủ hôm nay không đưa nội dung tổ chức bộ máy của Công an nhân dân theo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) vào cuộc họp.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, vừa qua Đảng ủy Công an Trung ương cũng rất trách nhiệm và đổi mới, có phương án cũng đề cập cải cách tổ chức bộ máy, đặt vấn đề xem xét có thể giảm các tổng cục, chuyển Sở Công an Phòng cháy chữa cháy về Công an tỉnh, thành phố…

"Sau này, Chính phủ có ý kiến cụ thể về Luật Công an nhân dân (sửa đổi) thì chúng tôi sẽ có câu trả lời", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.