
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
KIỀU LINH
06/12/2017, 14:32
Sau ba năm hoạt động tại Việt Nam, Grab báo lỗ 938 tỷ đồng khiến nhiều người lo ngại công ty này trốn thuế
Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (tỉnh Đồng Tháp) tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá 14 trong đó liên quan đến tình hình hoạt động của Grab tại Việt Nam.
Trong văn bản, Bộ Tài chính cho hay, Công ty GrabTaxi được thành lập từ năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TpHCM cấp, vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Sau lần đăng ký thay đổi thứ 5, ngày 30/3/2017, GrabTaxi có vốn điều lệ đăng ký là 20 tỷ đồng, thay đổi các thành viên góp vốn, gồm: ông Nguyễn Tuấn Anh góp 51% tương đương 10,2 tỷ đồng; Grab INC (Cayman Islands) góp 49% tương đương 9,8 tỷ đồng.
Về kết quả hoạt động kinh doanh của GrabTaxi, theo báo cáo đã được kiểm toán thì 3 năm 2014, 2015, 2016, GrabTaxi lỗ 938,261 tỷ đồng.
Trong đó, năm 2014 lỗ 51,7 tỷ đồng. Năm 2015 lỗ tăng lên gấp 8 lần là 441,8 tỷ đồng. Năm 2016 lỗ 444,7 tỷ đồng.
Nguyên nhân lỗ chủ yếu là do chi phí tiếp thị, quảng cáo của GrabTaxi trong ba năm trên chiếm tỷ trọng lớn. Hơn nữa, hiện giá dịch vụ theo đánh giá của người sử dụng là rẻ hơn các taxi truyền thống.
Nguồn tiền cung cấp cho hoạt động của GrabTaxi tại Việt Nam từ Công ty mẹ GrabTaxi tại Malaysia. Theo đó, GrabTaxi Việt Nam vay công ty mẹ 50 triệu USD và không phải trả lãi vay.
Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế tiến hành thanh tra với Công ty GrabTaxi trong ba năm2014, 2015, 2016.
Kết quả thanh tra xử lý, truy thu thuế và phạt hành chính với tổng số tiền là gần 3 tỷ đồng. GrabTaxi giảm lỗ 56,6 tỷ đồng.
Theo Bộ Tài chính, giảm lỗ là do tăng hạch toán tăng thêm doanh thu số tiền 8,5 tỷ đồng và giảm lỗ do điều chỉnh giảm chi phí hỗ trợ, khuyến mại và một số chi phí khác không đúng quy định với số tiền là 48 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cũng cho hay sẽ ghi nhận ý kiến của Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền để rà soát việc sử dụng nguồn tài trợ từ nguồn vay nợ công ty mẹ ở nước ngoài của Grab để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng gian lận, trốn thuế.
Trước đó, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 16/11 tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá 14, Đại biểu đoàn Đồng Tháp, ông Phạm Văn Hòa đặt nghi vấn về trường hợp Grab có vốn điều lệ 20 tỷ nhưng sau 3 năm báo lỗ 938 tỷ đồng.
Trong khi đó, mới đây, Grab cho hay, kỳ kê khai thuế 10 tháng đầu năm 2017, Grab đã nộp Ngân sách Nhà nước một khoản nghĩa vụ thuế tổng cộng là 142.355.182.448 đồng.
Theo Quyết định số 2463/QĐ-TTg, Chính phủ đã điều chỉnh hơn 238 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 giữa các bộ, ngành và địa phương nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách và khắc phục tình trạng chậm triển khai ở một số dự án…
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư mới sửa đổi quy định về cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, với nhiều điểm thay đổi đáng chú ý: tăng hạn mức giao dịch ví điện tử cá nhân lên 300 triệu đồng mỗi tháng, siết chặt quy trình định danh, bắt buộc xác minh sinh trắc học và mở rộng nghĩa vụ báo cáo...
Theo Bộ Tài chính, việc trừ giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước khi tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện sẽ không phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Nếu áp dụng, chính sách này có thể dẫn tới vi phạm các cam kết song phương và đa phương; đồng thời ảnh hưởng tới việc thực hiện chính sách thuế minh bạch và công bằng…
Năm 2020, Việt Nam khởi động hành trình tham vọng hướng tới xây dựng nền kinh tế số. Đến nay, tác động của tầm nhìn này đã hiện hữu trong đời sống hàng ngày: Người dân chạm thẻ và thiết bị thông minh để di chuyển trên mạng lưới giao thông công cộng, các hộ kinh doanh nhỏ dễ dàng chấp nhận thanh toán số, và người tiêu dùng tận hưởng trải nghiệm giao dịch an toàn, liền mạch cả trong nước và quốc tế.
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: