08:00 27/08/2018

“Bóc” thiết kế căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Eco-Green Saigon

Tuấn Sơn

Eco-Green Saigon đang tạo sức hút trên thị trường bất động sản Tp.HCM với căn hộ 3 phòng ngủ thiết kế hợp lý và rất "vừa túi tiền"

Từ phòng khách đến phòng ngủ đều được bố trí tối đa cửa sổ, ô thoáng, đón ánh sáng, nắng, gió tự nhiên.
Từ phòng khách đến phòng ngủ đều được bố trí tối đa cửa sổ, ô thoáng, đón ánh sáng, nắng, gió tự nhiên.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, hệ thống tiện ích nội khu - ngoại khu đồng bộ, hiện đại, Eco-Green Saigon (Đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7, Tp.HCM) đang tạo sức hút trên thị trường bất động sản Tp.HCM với căn hộ 3 phòng ngủ thiết kế hợp lý và rất "vừa túi tiền".

Thiết kế thông minh - tầm nhìn thoáng rộng

Lấy ý tưởng về một cuộc sống an lành giữa lòng phố thị, dự án Eco-Green Saigon là sự kết hợp giữa hai yếu tố "Eco" và "City", nhằm mang đến cho những cư dân tương lai một không gian sống hiện đại, tiện nghi, xanh, sạch.

Theo đó, tất cả các tòa nhà tại dự án được thiết kế với 3 cạnh tạo hình như những cánh quạt đón gió, nhờ vậy mà mỗi tòa nhà đều có 3 mặt thoáng với tầm nhìn 4 hướng trải rộng về phía trung tâm quận 1, công viên Hương Tràm, quận 2, hồ bơi và công viên nội khu.

Tất cả các căn 3 phòng ngủ tại dự án được thiết kế ưu tiên là các căn góc với 2 mặt thoáng. Dù có diện tích không quá lớn, chỉ từ 86 - 95m2, nhưng với sự khéo léo của các kiến trúc sư hàng đầu của công ty Plus Architecture đến từ Australia, các căn hộ tại Eco-Green Saigon được thiết kế giúp tối ưu hóa diện tích và công năng sử dụng.

Thiết kế mở, kết nối liên hoàn giữa phòng khách, bếp, phòng ăn và logia bên ngoài, giúp mở rộng không gian, tạo ra sự thông thoáng tuyệt đối cho căn hộ.

Đặc biệt, từ phòng khách đến phòng ngủ đều được bố trí tối đa cửa sổ, ô thoáng, đón ánh sáng, nắng, gió tự nhiên.

Ngoài ra, phần ban công được thiết kế khá rộng, sẽ là góc nhỏ cho gia đình bạn trồng hoa, chơi cờ, đọc sách…

Căn hộ chất lượng cao

Tương tự như các dự án khác của tổng thầu EPC Xuân Mai Corp., Eco-Green Saigon được áp dụng công nghệ thi công tiên tiến, là công nghệ bê tông dự ứng lực bán tiền chế (công nghệ PC).

Đây là các công nghệ xây dựng hiện đại khá thân thiện với môi trường, đặc biệt phù hợp với các công trình cao tầng ở Việt Nam. Hiện các quốc gia phát triển trên thế giới đều sử dụng như châu u, Singapore, Australia, Mỹ (có riêng Hiệp hội về bê tông đúc sẵn PCI - Precast Concrete Institute) và Nhật Bản (sử dụng công nghệ cách đây 30 năm nhằm hạn chế tổn thất tại các khu vực thường xuyên động đất).

Mặt ngoài của mỗi tòa nhà được hoàn thiện với sơn SKK (Nhật Bản), kính hộp Solar Control (Đức) và hệ thống cửa nhôm cầu cách nhiệt. Đây là những vật liệu bền, đẹp, tiết kiệm năng lượng, sử dụng những công nghệ mới góp phần đảm bảo sức khỏe con người và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thêm vào đó, mỗi căn hộ tại dự án đều được trang bị hệ thống nội thất cao cấp đến từ những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như thiết bị vệ sinh Duravit, HansGrohe hoặc Grohe, điều hòa Daikin, bếp và máy hút mùi Teka, thiết bị điện Schneider, sàn gỗ công nghiệp 12mm…

Tại Eco-Green Saigon, chủ đầu tư không chỉ kiến tạo nên một tổ ấm yên vui mà còn mong muốn xây dựng một không gian sống tiện nghi, trong lành, chuẩn nghỉ dưỡng cho mỗi cư dân.

Dự án hội tụ hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, mua sắm của cư dân như trường mầm non và tiểu học đạt chuẩn chất lượng quốc gia, trung tâm thương mại, khách sạn và trung tâm tổ chức sự kiện, phòng tập gym & yoga, hồ bơi, khu vực BBQ, cafe, siêu thị khu vui chơi trẻ em…

Với mật độ xây dựng tương đối thấp, chỉ khoảng 30%, Eco-Green Saigon cũng được dành nhiều không gian xây dựng Công viên Eco-Green ngay trong nội khu với hệ thống cây xanh, lối dạo, khu vui chơi ngoài trời rộng lớn, không chỉ là không gian vui chơi, thư giãn cho cư dân mà còn là lá phổi xanh trong lành cho toàn dự án.

Với mức giá từ 3,6 tỷ đồng cho mỗi căn hộ 3 phòng ngủ, Eco-Green Saigon hứa hẹn sẽ trở thành tổ ấm phù hợp cho các gia đình đa thế hệ cũng như gia đình đông con.