
Lượng vàng mà các ngân hàng trung ương trên toàn cầu mua ròng trong quý 1 năm nay, dẫn đầu là Nga và Trung Quốc, đạt mức cao nhất trong 6 năm - một diễn biến cho thấy các quốc gia tiếp tục đa dạng hóa tài sản dự trữ khỏi đồng USD.
Hãng tin Bloomberg dẫn báo cáo do Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố ngày 2/5 cho thấy dự trữ vàng quốc gia toàn cầu tăng thêm 145,5 tấn trong quý 1 năm nay. Khối lượng mua ròng này tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo báo cáo, Nga tiếp tục là nước mua nhiều vàng nhất cho dự trữ quốc gia, song song với việc Ngân hàng Trung ương nước này giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ.
"Chúng tôi đã chứng kiến sự tiếp tục của nhu cầu mua vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương", bà Alistair Hewitt, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường thuộc WGC, nhận định. "Chúng tôi dự báo năm nay các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua ròng vàng, nhưng tôi sẽ ngạc nhiên một chút nếu họ mua nhiều vàng như năm ngoái".
Ngoài những nước mua vàng thường xuyên như Kazakhstan và Thổ Nhĩ Kỳ, quý 1 năm nay có Ecuador mua ròng vàng lần đầu tiên kể từ năm 2014. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương của Qatar và Colombia cũng mua mạnh vàng, theo WGC.
Báo cáo cho thấy danh sách những nước mua ròng vàng cho dự trữ quốc gia trong quý đầu năm chủ yếu là những nước muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD, và phần lớn là những nước có tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối thấp hơn so với các quốc gia Tây Âu.
Hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương là một nguồn lực hỗ trợ quan trọng cho giá vàng thời gian gần đây, bù đắp cho sự suy giảm nhu cầu vàng miếng và vàng thỏi của giới đầu tư toàn cầu. So với thời điểm cuối tháng 9 năm ngoái, giá vàng hiện tăng khoảng 8%, dao động trên ngưỡng 1.280 USD/oz.
Trong tháng 1 năm nay, các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) đã mua ròng vàng, nhưng trong 3 tháng qua, các quỹ này đã bán ra hết lượng mua ròng trong quý đầu năm. Ở thời điểm hiện tại, lượng vàng mà các quỹ ETF nắm giữ đang ở mức thấp nhất 4 tháng.
Giữa tháng 8 này, các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức chỉ đầy 50,14% - theo số liệu từ Gas Infrastructure Europe (GIE) cơ quan đại diện cho các nhà vận hành mạng lưới khí đốt của châu Âu...
Khoảng 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, ảnh hưởng tới gần 3,5 tỷ người và ngày càng đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế và ổn định kinh tế. Hội nghị COP17 tại Mông Cổ đang tìm kiếm các giải pháp chống sa mạc hóa, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới: biến phục hồi đất từ một khoản chi phí môi trường thành một lĩnh vực đầu tư có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn…
Lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh xung đột tại Vùng Vịnh làm gián đoạn nguồn cung năng lượng...
Trong ngày 24/8, Mỹ sẽ công bố "cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay" nhằm vào Iran - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố vào tối ngày 23/8 theo giờ Mỹ...
Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, châu Âu đối mặt nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc mới, khi Mỹ có thể trở thành “một Trung Quốc thứ hai” trong chuỗi cung ứng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.