11:25 09/09/2019

Căn hộ 15m2 ở San Francisco có giá cho thuê hơn 2.200 USD/tháng

Phương Linh

San Francisco là thành phố có thị trường bất động sản cho thuê đắt nhất tại Mỹ

San Francisco là thành phố có thị trường bất động sản cho thuê đắt nhất tại Mỹ. Hồi tháng 5, trang Business Insider cho biết giá thuê một căn hộ thông thường tại thành phố này lên tới 4.500 USD, gấp hơn 2,5 lần so với giá thuê trung bình cả nước. 

Thành phố này cũng được biết đến là đắt đỏ khi có những căn phòng chia sẻ với giá thuê 1.200 USD/giường mỗi tháng. 

Hợp tác với nền tảng cho thuê nhà Zumper, trang Business Insider tìm ra căn hộ cho thuê có diện tích nhỏ nhất - 15 m2 - tại San Francisco và giá thuê hiện tại là 2.295 USD/tháng. 

1

Căn hộ cho thuê có diện tích nhỏ nhất tại San Francisco nằm ở khu vực Lower Nob Hill, gần Trung tâm tài chính San Francisco - Financial District - và Biển Bắc.

5d710e542e22af69846e42c3-750

Căn hộ này có diện tích 15 m2 và hiện có giá cho thuê 2.295 USD/tháng.

3

Căn hộ này bao gồm các tiện ích thiết yếu trên một mặt sàn. Tuy nhiên, ở đây không có phòng tắm. Người thuê sẽ phải sử dụng chung phòng tắm với những người thuê khác.

4

Bồn rửa nằm gần cửa chính và căn bếp bao gồm bồn rửa này, một tủ lạnh nhỏ và tủ bếp.

5

Tủ quần áo hình tam giác cũng nằm gần cửa chính.

6

Căn hộ có một cửa sổ và máy sưởi. Theo đăng tải cho thuê, căn hộ còn có một máy rửa bát và máy giặt mini.

7

San Francisco là thành phố có giá thuê nhà đắt nhất tại Mỹ.

8

Tuy nhiên, không phải tất cả các thành phố lớn tại Mỹ đều có giá thuê nhà đắt đỏ như vậy. Thành phố Raleigh, bang North Carolina, có giá thuê trung bình 975 USD/tháng cho căn hộ một phòng ngủ.

9

Từ San Francisco về phía duyên hải Thái Bình Dương, giá thuê trung bình của căn hộ một phòng ngủ ở thành phố Portland, bang Oregon, là 1.595 USD/tháng.