Căn hộ cho thuê tại Bến Cát: Chưa xây đã có người đặt thuê
Thanh Châu
08/10/2019, 09:02
Số chuyên gia làm việc trong 8 khu công nghiệp tại thị xã Bến Cát lên đến 32.000 người, nhưng lượng cung căn hộ chuyên gia tại đây cực kỳ khan hiếm
Tòa tháp Thịnh Gia Tower
Số chuyên gia làm việc trong 8 khu công nghiệp tại thị xã Bến Cát lên đến 32.000 người, nhưng lượng cung căn hộ chuyên gia tại đây cực kỳ khan hiếm. Tình trạng này giúp căn hộ cao cấp ven các khu công nghiệp, trường đại học ở Bến Cát chưa xây đã có người thuê với tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn.
Tại Thị xã Bến Cát (Bình Dương), cuối tháng 9, tập đoàn Ruby Group giới thiệu ra thị trường 1.000 căn hộ cao cấp thuộc tòa tháp Thịnh Gia Tower. Được biết, đây là tòa tháp đầu tiên và cao nhất của Bến Cát, được tích hợp hàng loạt các tiện ích "khủng" hiếm dự án nào tại Bình Dương có được như: phố foodcourt với hơn 20 nhà hàng, trung tâm thương mại quy mô lớn đầu tiên của Bến Cát, hồ bơi resort, sky bar, khu công viên Central Park rộng 4ha.
Dự án này được phát triển để đáp ứng nhu cầu lưu trú của các giảng viên quốc tế, sinh viên quốc tế, chuyên gia nước ngoài của Đại học Việt Đức - Đại học quốc tế lớn nhất Việt Nam, Khu công nghiệp Mỹ Phước 1-2-3, VSIP2…
Trong 1.000 căn hộ của tòa tháp Thịnh Gia Tower, có hơn 300 căn hộ được xây dựng theo đơn đặt hàng dài hạn của hàng chục công ty trong các khu công nghiệp Mỹ Phước 1-2-3 xung quanh dự án.
Theo đại diện của Tập đoàn Ruby Group, 300 căn hộ được ký hợp đồng dài hạn cho chuyên gia trong các khu công nghiệp theo thời hạn 3-5 năm. Trong đó, các căn 1 phòng ngủ 45m2, có giá 800 triệu được cho thuê với giá 8 - 10 triệu/căn/tháng, các căn hộ 2 phòng ngủ 65m2 giá 1,2 tỷ được cho thuê với giá 12 – 14 triệu/căn/tháng. Tính ra, tỷ suất lợi nhuận cho thuê của căn hộ Thịnh Gia Tower dao động từ 12% -14%, gấp đôi, gấp 3 tỷ suất lợi nhuận căn hộ cho thuê tại Tp.HCM.
Đến thời điểm hiện tại, sau nửa tháng công bố ra thị trường, dự án đã có gần 500 đăng ký quyền giữ chỗ. Trong đó có khoảng 60% khách hàng là các nhà đầu tư đến từ Tp.HCM và Bình Dương đầu tư căn hộ để cho thuê.
Anh Hoàng Nam, nhà đầu tư Tp.HCM, sở hữu 4 căn hộ tại Thịnh Gia Tower cho thuê chia sẻ: Ban đầu, anh tính thuê căn hộ tại Thuận An, Dĩ An cho thuê. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá căn hộ tại khu vực này tăng đột biến, đa số cán mốc 30 -35 triệu/m2. Như vậy một căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ khoảng 70m2 giá khoảng 2 tỷ tại khu vực này, hiện cho thuê được khoảng 14 triệu mỗi tháng.
Tính ra tỷ suất lợi nhuận mỗi năm khoảng 8% mỗi năm, đã cao hơn tỷ suất căn hộ cho thuê tại Tp.HCM, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng của anh. Mặt khác nguồn cung căn hộ cho thuê tại khu vực này hiện cũng quá lớn, nên anh e ngại vấn đề dư nguồn cung, khó cho thuê.
"Giờ mình chọn thị xã Bến Cát để đầu tư căn hộ cho thuê vì hiện nay, Bến Cát là thị xã công nghiệp lớn nhất Bình Dương có nhiều khu công nghiệp lớn, nhiều trường đại học quốc tế nên nhu cầu về căn hộ cho chuyên gia thuê cực cao. Tuy nhiên, ở khu vực này hiện tại mới có mỗi dự án Thịnh Gia Tower, nên nguồn cung thiếu trầm trọng, giá cho thuê cao và dễ cho thuê.
Bên cạnh đó, hiện giá căn hộ cao cấp tại Bến Cát đang còn rất mềm, chỉ khoảng 16,5-18 triệu/m2, chỉ bằng khoảng 60% giá căn hộ tại Dĩ An, Thuận An. Trong khi đó giá cho thuê lại tương đồng, thậm chí là cao hơn. Vì vậy, tỷ suất lợi nhuận căn hộ cho thuê tại Bến Cát cao, có thể đạt mức 12% mỗi năm", anh Nam cho biết.
Theo các chuyên gia địa ốc, Bến Cát đang là khu vực tiềm năng nhất để phát triển căn hộ cao cấp cho chuyên gia trong các khu công nghiệp do nhu cầu căn hộ cho thuê quá nhiều, mà nguồn cung quá khan khiếm.
Hiện toàn thị xã Bến Cát có 8 khu công nghiệp, 1 khu sản xuất tập trung với tổng diện tích gần 4.100 ha, trong đó có tới 4/10 khu công nghiệp lớn nhất Bình Dương. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2019, Bến Cát đã vượt mặt Thuận An, Dĩ An để trở thành khu vực hút vốn FDI nhiều nhất Bình Dương với 1,5 tỷ USD; tăng 70% so với cùng kỳ năm 2018 và đã vượt kế hoạch cả năm 2019.
Kỳ tích này của Bến Cát, được đánh giá do địa phương này được đầu tư hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng, cũng như do chính sách thời gian tới sẽ phát triển mạnh các Khu công nghiệp tại Bến Cát, Tân Uyên và hạn chế mở rộng các Khu công nghiệp tại Thuận An, Dĩ An của UBND tỉnh Bình Dương.
Được biết, Bến Cát đang là nơi làm việc của 32.000 chuyên gia. Với tốc độ thu hút các doanh nghiệp quốc tế đứng đầu Bình Dương như hiện tại, dự tính số chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp trong Bến Cát sẽ tăng lên gần 45.000 chuyên gia trong 5 năm tới.
Căn hộ cho thuê tại Bến Cát: Chưa xây đã có người đặt thuê - Ảnh 1.
Đại học Quốc tế Việt – Đức sẽ đi vào vận hành trong năm 2020
Không chỉ là thị xã công nghiệp lớn nhất Bình Dương, thị xã Bến Cát còn sở hữu làng đại học quốc tế đầu tiên của Việt Nam. Vào đầu năm 2020, đại học Việt Đức - Đại học quốc tế lớn nhất Việt Nam, có quy mô 50ha, với tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ, tổng quy mô đào tạo 12.000 sinh viên. Sau đại học Việt Đức, có 6 đại học quốc tế đang khảo sát để xây dựng cơ sở tại thị xã này.
Dự tính, thị xã Bến Cát cần phát triển khoảng 20.000 căn hộ cao cấp để đáp ứng nhu cầu lưu trú của gần 60.000 chuyên gia, giảng viên, sinh viên quốc tế đang làm việc trong các khu công nghiệp, trường đại học trên địa bàn.
Theo khảo sát, chỉ riêng trong 4 tháng cuối năm, thị trường bất động sản thị xã Bến Cát sẽ đón nhận nguồn cung gần 5.000 căn hộ đến từ 6 đại dự án của các chủ đầu tư lớn như: Thịnh Gia Tower (hơn 1.000 căn hộ); Unico Thăng Long (gần 700 căn hộ), TTG Royal Residence (784 căn hộ), Phú Gia Luxury Residence (hơn 900 căn hộ); Golden Silk Complex (1.300 căn hộ). Với lượng cung này, thị trường bất động sản Bến Cát sẽ vượt mặt Dĩ An, Thuận An trở thành thị trường "nóng" nhất Bình Dương trong những tháng cuối năm.
Đọc thêm
Thị trường bán lẻ Hà Nội ổn định giữa bối cảnh phân hóa
Nửa đầu năm 2025, thị trường bán lẻ Hà Nội vẫn duy trì ổn định với tỷ lệ lấp đầy đạt 86% và giá thuê trung bình tầng trệt tăng lên 1,3 triệu VNĐ/m2/tháng. Hoạt động cho thuê chủ yếu tập trung vào ngành ẩm thực và cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, thị trường đang thể hiện sự phân hóa, khi bán lẻ ngày càng được chủ đầu tư tiếp cận theo hướng vận hành chủ động, thay vì khoản đầu tư thụ động…
Thị trường nghỉ dưỡng Đà Nẵng ảm đạm cả nguồn cung lẫn giao dịch
Tháng 8/2025, thị trường nghỉ dưỡng Đà Nẵng tiếp tục trầm lắng. Nguồn cung sơ cấp biệt thự nghỉ dưỡng giảm khoảng 8% so với cùng kỳ, trong khi nhà phố/shophouse không có nhiều biến động. Condotel cũng duy trì nguồn cung thấp và không ghi nhận giao dịch trong tháng, phản ánh rõ nét sự ảm đạm…
MIK Group: Khi câu chuyện kiến tạo giá trị cộng đồng chạm đến cảm xúc công chúng
Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt, không chỉ ở số lượng khách tham quan kỷ lục mà còn ở cách công chúng tìm thấy cảm xúc trong từng không gian trưng bày. Giữa hàng trăm gian hàng, câu chuyện từ một gian trưng bày bất động sản đã gợi mở góc nhìn mới về đô thị hóa hôm nay.
Giá rao bán đất và chung cư vẫn duy trì đà tăng
Hai năm qua, giá bất động sản trên cả nước vẫn giữ đà tăng ở hầu hết các loại hình. Trong đó, đất tăng 44% so với quý 1/2024, chung cư tăng 42%. Còn nhà riêng, đất dự án và nhà mặt phố tăng lần lượt 28%, 14% và 1% ở cùng giai đoạn…
Đô thị Việt Nam năm 2050: Thông minh, bền vững và đáng sống
Trong 25 năm tới, châu Á- Thái Bình Dương sẽ định hình tương lai đô thị toàn cầu. Việt Nam cần hành động chiến lược để đi đầu trong cuộc đua xây dựng đô thị thông minh, xanh và bao trùm...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: