
Từ đầu tuần này, thị trường bước vào thời điểm sát kề Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nhà nước linh hoạt điều chỉnh nhịp cân đối để giữ ổn định.
Nhiều năm qua, cứ đến cận Tết Nguyên đán, nhu cầu VND cho mùa cao điểm thanh toán chi trả tăng mạnh lên, hoạt động chuyển đổi vốn từ USD sang VND thể hiện rõ. Gắn với đó, lãi suất VND thường tăng lên trên thị trường liên ngân hàng và tỷ giá USD/VND đi xuống.
Năm nay, đến thời điểm này, biểu hiện đầu tiên, giá USD trên biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại đã giảm nhẹ sau quãng ổn định từ cuối 2017. Như tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), mức bán ra lùi từ 22.745 VND xuống 22.740 VND.
Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD cũng vừa có những phiên giảm nhẹ, xuống dưới mức giá mua vào của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Như kết phiên hôm qua (6/2), giá USD trên thị trường này đã xuống còn 22.707 VND, trong khi mức tham khảo mua vào của Sở vẫn giữ ở 22.710 VND.
Theo một số thành viên trong hệ thống, thời gian gần đây Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục mua ròng ngoại tệ, thậm chí xuất hiện một số ngày lượng mua vào khá lớn khoảng 400 - 500 triệu USD. Theo đó, dự trữ ngoại hối quốc gia tiếp tục gia tăng mạnh.
Như trên, cận Tết Nguyên đán, nhu cầu VND cho mùa cao điểm thanh toán chi trả lên cao, lãi suất VND cũng bắt đầu tăng trở lại trên thị trường liên ngân hàng.
Đến hôm qua (6/2), lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND đã tăng khá mạnh với mạnh 0,42 - 0,54 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn, như qua đêm đã lên 2,18%/năm, 1 tuần 2,36%, 2 tuần 2,96%...
Đáng chú ý, gắn với diễn biến trên, cũng như linh hoạt điều tiết vào mùa cao điểm, Ngân hàng Nhà nước đã có điều chỉnh trong cân đối tiền trong hệ thống.
Cụ thể, từ đầu tuần này Ngân hàng Nhà nước đã tạm ngừng phát hành tín phiếu hút tiền về. Thị trường ghi nhận đã hai phiên liên tiếp nhà điều hành tạm ngừng nghiệp vụ này, và khối lượng tín phiếu lưu hành cũng đã giảm xuống còn khoảng 22.000 tỷ đồng, từ mức khá cao quanh 50.000 tỷ đồng khoảng cuối 2017 đầu 2018.
Những năm trước, trước mùa cao điểm cận Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nhà nước cũng thường tạm ngừng việc hút bớt tiền về qua kênh tín phiếu, chủ động hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống; sau Tết, dòng tiền quay trở lại ngân hàng thì nhà điều hành mới tiếp tục hút về để cân đối.
Riêng năm nay, cân đối nguồn hệ thống gắn với lượng ngoại tệ lớn mua vào liên tục từ cuối 2017 đến nay.
Với 4 phiên tăng liên tiếp (20 – 24/8), giá mua, bán vàng miếng SJC tăng tổng cộng 7 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, tổng mứuc tăng mạnh hơn, dao động từ 7,3 triệu – 8,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ doanh nghiệp…
Quốc hội chính thức thông qua chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2026-2027 đối với cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng, với kỳ vọng giảm áp lực tài chính, cải thiện dòng tiền và hỗ trợ khu vực kinh doanh quy mô nhỏ…
Từ ngày 1/12/2026, tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản mã hóa được bổ sung vào diện đối tượng báo cáo theo quy định về phòng, chống rửa tiền. Luật vừa được Quốc hội thông qua cũng quy định 15 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, trong đó có giao dịch giá trị lớn trong thời gian ngắn không rõ mục đích kinh doanh, chia nhỏ giao dịch hoặc sử dụng công cụ cho phép ẩn danh...
Nhân tài phải được nhận diện bằng năng lực thực tế, sản phẩm và giá trị cống hiến; chính sách thu hút, trọng dụng phải gắn với nhiệm vụ chiến lược, đi cùng quyền hạn, nguồn lực và trách nhiệm về kết quả...
Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo thấp hơn trung bình trong năm 2026. Nhưng với doanh nghiệp, một mùa bão ít về số lượng chưa chắc đồng nghĩa với một mùa ít rủi ro. Khi quy mô tài sản, mức độ tập trung sản xuất và sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng ngày càng lớn, bài toán quản trị rủi ro đang chuyển từ “có bao nhiêu sự kiện” sang “một sự kiện có thể gây thiệt hại đến đâu”.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.