Một tòa án Trung Quốc ngày 14/1 tuyên án tử hình đối với một công dân Canada với tội danh buôn lậu ma túy. Phản ứng với động thái này của Trung Quốc, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cáo buộc Bắc Kinh sử dụng án tử hình một cách tùy tiện.
Theo hãng tin Bloomberg, phán quyết của tòa án Trung Quốc và phản ứng của ông Trudeau có thể làm xấu thêm mối quan hệ vốn dĩ đang đi xuống giữa Bắc Kinh và Ottawa. Quan hệ song phương giữa hai nước đã xấu đi sau vụ Canada bắt Giám đốc tài chính (CFO) của tập đoàn công nghệ Huawei và Trung Quốc bắt hai công dân Canada sau đó.
Trong một tuyên bố, Tòa án Nhân dân Trung thẩm ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh cho biết đã tiến hành xét xử lại đối với Robert Lloyd Schellenberg. Công dân Canada này đã bị tòa án Trung Quốc tuyên án tù 15 năm từ trước và nộp đơn kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm tuyên án tử hình đối với Schellenberg, tuyên bố của tòa cho hay.
Tại tòa, Schellenberg được thông báo rằng ông có quyền kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Thượng thẩm của Liêu Ninh trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được bản án.
"Chính phủ Canada, cũng như tất cả các bạn bè và đồng minh quốc tế của chúng tôi, cảm thấy vô cùng lo ngại, vì Trung Quốc đã chọn bắt đầu áp dụng án tử hình một cách tùy tiện, như họ đã cho thấy trong vụ việc này", ông Trudeau phát biểu trước báo giới tại Ottawa.
Quan hệ Trung Quốc-Canada rơi vào lạnh giá kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, sau khi Canada bắt bà Wang Menzhou, CFO của Huawei, theo đề nghị của nhà chức trách Mỹ.
Sau vụ bắt bà Meng, Trung Quốc đã cảnh báo Canada về những hậu quả không thể lường trừ phi vị doanh nhân này được trả tự do. Tiếp đó, Trung Quốc bắt hai công dân Canada là cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và nhà tư vấn Michael Spavor với cáo buộc hai người này đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc.
Bắc Kinh không đưa ra mối liên hệ trực tiếp nào giữa việc bắt công dân Canada và vụ bắt CFO Huawei, nhưng giới ngoại giao phương Tây ở Bắc Kinh cho rằng đây là hành động "ăn miếng trả miếng".
Buôn lậu ma túy là tội danh thường phải chịu mức án cao ở Trung Quốc. Nước này từng tử hình công dân nước ngoài vì các tội liên quan đến ma túy, trong đó có một công dân Anh bị tử hình hồi năm 2009.
Cáo trạng của tòa án nói rằng Schellenberg và đồng phạm đã tìm cách vận chuyển lậu 222 kg ma túy tổng hợp methamphetamine từ Trung Quốc tới Australia vào cuối 2014.
Trong một bản tin được truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV phát sóng, Schellenberg nói trước tòa rằng ông chỉ là một du khách thăm Trung Quốc và bị những kẻ phạm tội lừa gạt. Người thân của Schellenberg ở Canada nói rằng họ bị sốc vì hình phạt mà Trung Quốc đưa ra, đồng thời cho biết đang chờ thông tin về kháng cáo.
Do lãi suất vay thế chấp nhà tại Mỹ tăng mạnh, nhiều người mua nhà trả góp ở nước này đang gặp khó khăn trong việc đảo nợ để giảm bớt gánh nặng tài chính...
Trong dịp nghỉ Lễ Lao động (Labor Day) năm nay, vào ngày 7/9, người dân Mỹ có thể sẽ phải đổ xăng với mức giá cao chưa từng thấy trong dịp lễ này từ trước đến nay...
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sáp nhập 5 doanh nghiệp phát điện quốc doanh vào tháng 10/2027 nhằm đẩy nhanh đầu tư, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng lớn của ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất chip...
Theo các thông báo riêng do 8 định chế tài chính nhà nước Trung Quốc công bố ngày Chủ nhật (6/9), tổng số vốn các đơn vị này dự kiến được bổ sung lên tới 360 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 54 tỷ USD....
Vào ngày 6/9, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng nước này có thể sẽ không bao giờ đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?