16:38 11/06/2018

Châu Á quyết dẹp cá độ bóng đá phi pháp trước thềm World Cup

Đức Anh

Hoạt động cá cược phi pháp trong kỳ World Cup năm nay được dự báo có quy mô lớn hơn nhiều so với World Cup 2014 nhờ múi giờ sát nhau giữa Nga và các quốc gia ở châu Á

Cá độ bóng đá phi pháp là hoạt động khá phổ biến tại các quốc gia châu Á.
Cá độ bóng đá phi pháp là hoạt động khá phổ biến tại các quốc gia châu Á.

Cơ quan thực thi pháp luật tại nhiều nơi ở châu Á cho biết đang chuẩn bị để tiêu diệt các tổ chức cá độ bóng đá phi pháp trước thềm vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup. Các tổ chức cờ bạc này đang tận dụng hiểu biết về công nghệ và tiền ảo để qua mặt cơ quan chức năng.

Theo Bloomberg, cá độ bóng đá phi pháp là hoạt động khá phổ biến tại các quốc gia như Thái Lan và Malaysia, nơi bóng đá là môn thể thao được nhiều người yêu thích và cũng không có hình thức cá cược thay thế nào được pháp luật cho phép. Thậm chí tại Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Hồng Kông, nơi cá cược là hợp pháp theo các cơ quan đăng ký, hoạt động này cũng thường "qua mặt" thị trường được cấp phép, giới phân tích cho biết.

Theo giới chuyên gia, các tổ chức nhà cái phi pháp đã chuyển hoạt động lên các nền tảng trực tuyến và di động, với nhiều lựa chọn hơn so với các nhà cái hợp pháp. Việc này cũng khiến các cơ quan chức năng, cảnh sát khó theo sát và triệt phá hơn.

Cảnh sát Hồng Kông và Macau cho biết các tổ chức tội phạm thường sử dụng các nền tảng như WeChat để thực hiện cá cược. Theo Interpol, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến và tiền ảo như Bitcoin cũng giúp cho những tổ chức phi pháp này dễ dàng cá cược hơn.

"Cần phải xây dựng và thực hiện một chiến lược bền vững với những tác động lâu dài chống lại hoạt động cá cược bất hợp pháp và hành vi phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia", Martin Purbrick, giám đốc an ninh của công ty quản lý trường đua ngựa và chuỗi nhượng quyền cá độ bóng đá Hong Kong Jockey Club, cho biết.

Jockey Club ước tính doanh thu của hoạt động cá cược bất hợp pháp ở Hồng Kông trong năm nay, bao gồm cả trong đợt World Cup, sẽ đạt ít nhất 68 tỷ USD, trong khi đó, con số này ở Singapore là 6,5 tỷ USD và Hàn Quốc là 79 tỷ USD.

Châu Á quyết dẹp cá độ bóng đá phi pháp trước thềm World Cup - Ảnh 1.

Một chi nhánh của Jockey Club ở Hồng Kông.

Mỗi năm, Hồng Kông thu khoảng 5% ngân sách từ việc đánh thuế hoạt động đánh bạc hợp pháp và xem hoạt động cá cược phi pháp làm thất thu ngân sách. Còn Jockey Club cho biết sẽ thiệt hại khoảng 13 tỷ Đôla Hồng Kông (1,7 tỷ USD) trong năm nay do hoạt động này.

Các nhà cái phi pháp ở Hồng Kông dự kiến thu về khoảng 750 triệu Đôla Hồng Kông chỉ trong mùa World Cup năm nay.

Hoạt động cá cược phi pháp trong kỳ World Cup năm nay cũng được dự báo có quy mô lớn hơn nhiều so với World Cup 2014 tổ chức tại Brazil nhờ múi giờ sát nhau giữa Nga và các quốc gia ở châu Á, các chuyên gia trong ngành nhận định.

Theo Hiệp hội Đua xe Châu Á và Tổ chức Minh bạch Quốc tế, châu Á chiếm khoảng 80% trong số khoảng 500 tỷ USD lượng tiền cá cược bất hợp pháp trên toàn cầu. Đa số hoạt động này được thực hiện bởi các công ty đăng ký ở nước ngoài, đặc biệt là tại Philippines – nơi bán giấp phép cá cược cho các nhà cái. Dù có thể được cấp phép tại Philippines, website của các tổ chức này lại hoạt động bất hợp pháp tại hầu hết các thị trường ở châu Á, bao gồm cả Hồng Kông và Hàn Quốc.

Kể từ năm 2016, Philippine đã loại bớt các nhà cái tổ chức cá cược bất hợp pháp nhưng số lượng các website hoạt động trái phép vẫn tăng chóng mặt, quan chức nước này cho biết.

Alfredo Lim, chủ tịch của PAGCOR – cơ quan quản lý hoạt động đánh bạc tại Philippine, cho biết đã hợp tác với các cơ quan chính phủ để tiêu diệt cờ bạc phi pháp ở nước này.

Tại Hàn Quốc, cảnh sát sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động cá cược thể thao bất hợp pháp trong suốt kỳ World Cup năm nay. Còn cảnh sát Hồng Kông cho biết đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn có tên "Crowbreak" để ngăn chặn hành vi phi pháp này.

Macau – kinh đô sòng bạc lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ bị sụt mạnh về doanh thu trong tháng 6 khi người Trung Quốc quay sang cá cược liên quan tới World Cup thay vì tới các sòng bạc tại đây.

Hồi tháng 4, Trung Quốc đã triệt phá được một đường dây đánh bạc trực tuyến phi pháp, bắt giữ hơn 100 người, theo hãng thông tấn Xinhua. Trong khi đó, Macau cũng phá được nhiều tổ chức các cược bất hợp pháp thông qua WeChat - ứng dụng tin nhắn phổ biến nhất tại Trung Quốc của gã công nghệ khổng lồ Tencent.

Trong 6 tuần diễn ra kỳ World Cup 2014, Interpol cho biết các cơ quan thực thi pháp luật tại Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Malaysia và Việt Nam đã triệt phá được nhiều nhóm tội phạm với số tiền cá cược bất hợp pháp lên tới 2,2 tỷ USD, chủ yếu thông qua các website trái phép.