
Cuối chiều 2/7, giá USD trên biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng lên, tạo mức cao mới sau gần nửa tháng biến động.
Cụ thể, theo biểu niêm yết của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giá USD bán ra chiều nay đã lên mức 23.075 VND, tăng một bước 85 VND so với cuối tuần qua và là bước tăng hiếm có chỉ trong một ngày.
Tính chung qua đợt biến động từ ngày 18/6 đến nay, tỷ giá USD/VND đã tăng hơn 1,2% so với cuối năm 2017.
So với diễn biến nói chung hàng năm, mức thay đổi này không lớn và nằm trong định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Nhưng so với quãng ổn định kéo dài từ đầu năm đến nay, cũng như khoảng biến động chỉ trong nửa tháng qua, đó là mức độ thay đổi khá lớn.
Theo lãnh đạo chuyên trách của Ngân hàng Nhà nước, một trong những lý do chính yếu của đợt biến động này xuất phát từ lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng tăng theo xu hướng tăng của lãi suất thế giới, trong khi lãi suất liên ngân hàng VND vẫn ở mức thấp khiến điểm chênh lệch lãi suất VND-USD tăng mức âm.
Chênh lệch lãi suất VND-USD đang trở nên quá lớn và gây sức ép lên tỷ giá.
Cụ thể, theo cập nhật của Ngân hàng Nhà nước cũng như từ thành viên tham gia thị trường, lãi suất VND bình quân liên ngân hàng trong nửa cuối tháng 6 vừa qua liên tục giảm sâu; lãi suất qua đêm ghi nhận những phiên chỉ còn từ 0,67-0,8%/năm. Trong khi đó, lãi suất USD trên cùng thị trường liên tục tăng cao, như qua đêm đã tiếp cận mốc gần 2%/năm. Chuyển động trái chiều này khiến chênh lệch lãi suất VND-USD âm lớn.
Không chỉ trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND trên biểu huy động ở thị trường 1 (dân cư và tổ chức kinh tế) cũng có xu hướng giảm thời gian gần đây.
Ngay tại Vietcombank - thành viên áp lãi suất huy động VND thấp nhất trong hệ thống từ năm 2017 đến nay, tại các kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống cũng đã giảm thêm 0,1%/năm. Nhiều ngân hàng thương mại khác cũng vừa giảm lãi suất huy động VND ở các kỳ hạn ngắn.
Với chênh lệch lãi suất lớn trên thị trường liên ngân hàng nói trên, từ tuần thứ hai tháng 6 đến nay Ngân hàng Nhà nước đã liên tục can thiệp bằng nghiệp vụ phát hành tín phiếu hút bớt tiền về.
Cụ thể, tính đến cuối tuần qua, lượng tiền hút về qua số dư lưu hành tín phiếu đã lên tới 150.499 tỷ đồng - một quy mô chưa từng có những năm trước đây vào thời điểm giữa năm. Quy mô đó cũng tăng lên hơn ba lần so với số dư quanh 45.000 tỷ đồng có trong tháng 5/2018.
Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất VND-USD trên thị trường liên ngân hàng vẫn quá lớn, đặc biệt ở hướng tăng lên của lãi suất USD.
Như đề cập ở bản tin trước, trước diễn biến của tỷ giá USD/VND, lãnh đạo chuyên trách của Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra thông điệp: "Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ khác, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp thị trường. Nếu cần thiết, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán ngoại tệ với tỷ giá thấp hơn tỷ giá bán niêm yết hiện nay để bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô".
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp...
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Năm 2026 tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa quan trọng: là năm đầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ba phần tư chặng đường của năm đã đi qua, nền kinh tế đạt những kết quả tích cực, song vẫn còn không ít vấn đề cần được giải quyết để hoàn thành các mục tiêu đề ra cho cả năm.
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.