
Thủ lĩnh hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Thượng viện Mỹ có cuộc gặp vào tối ngày Chủ nhật theo giờ Washington nhằm tìm cách phá vỡ thế bế tắc khiến Chính phủ Mỹ đóng cửa ngày thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, khả năng đạt được một thỏa thuận để mở cửa trở lại các cơ quan liên bang khi tuần làm việc mới bắt đầu là khá thấp.
Theo tin từ Reuters, ngân sách cho hoạt động của các cơ quan liên bang Mỹ đã cạn vào nửa đêm ngày thứ Sáu tuần trước và không được gia hạn do mâu thuẫn giữa Tổng thống Donald Trump với các nghị sỹ Dân chủ về vấn đề người nhập cư.
Vì mâu thuẫn này, vào tuần trước, Đảng Dân chủ đã từ chối ủng hộ một kế hoạch gia hạn ngân sách ngắn hạn nhằm duy trì hoạt động của Chính phủ. Mâu thuẫn xuất phát từ việc ông Trump muốn trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ được đưa vào Mỹ khi còn là trẻ em (thường gọi là những người nhập cư "Dreamers"), trong khi phe Dân chủ muốn bảo vệ đối tượng này.
Ngày Chủ nhật, ông Trump và một số nhân vật Cộng hòa tuyên bố sẽ không đàm phán vấn đề nhập cư chừng nào các dịch vụ liên bang, ngoại trừ các dịch vụ quan trọng nhất, tiếp tục bị đóng cửa.
"Chúng tôi sẽ không đàm phán về địa vị của những người nhập cư bất hợp pháp chừng nào Đảng Dân chủ còn bắt Chính phủ của hàng triệu người Mỹ làm con tin", thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói.
Phe Dân chủ thì đổ lỗi cho Đảng Cộng hòa và ông Trump. "Chúng ta đang cần có một câu trả lời thực chất cho vấn đề, và người duy nhất có thể đưa chúng ta đến với câu trả lời đó là Tổng thống Trump. Việc đóng cửa này là do ông ấy", thượng nghị sỹ Dick Durbin, nhân vật Dân chủ số 2 trong Thượng viện Mỹ, nói với đài CBS.
Đây là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa kể từ vụ đóng cửa kéo dài 11 ngày diễn ra vò tháng 10/2013. Ảnh hưởng của việc đóng cửa này có thể hiện rõ vào ngày thứ Hai, khi thị trường tài chính mở cửa và các cơ quan bắt đầu một tuần làm việc mới.
Theo dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu vào lúc 1h sáng ngày thứ Hai theo giờ địa phương để thông qua một dự luật ngân sách ngắn hạn áp dụng cho đến hết ngày 8/2. Tuy nhiên, một số nghị sỹ nói cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra sớm hơn.
Về phần mình, dù không xuất hiện trước công chúng kể từ hôm thứ Sáu, ông Trump đã hủy một chuyến đi vào cuối tuần tới dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida. Theo dự định ban đầu, chuyến đi này sẽ có một sự kiện kêu gọi tài trợ trong dịp kỷ niệm tròn 1 năm ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ.
Nhà Trắng cũng nói kế hoạch của ông Trump tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Davos, Thụy Sỹ trong tuần này cũng trở nên không chắc chắn vì sự cố Chính phủ Mỹ đóng cửa.
Tuần này, kinh tế thế giới chịu tác động đồng thời từ xu hướng thắt chặt tiền tệ, căng thẳng địa chính trị và chính sách thuế quan của Mỹ. Các ngân hàng trung ương tại Mỹ, Anh và Nhật đồng loạt đưa ra quyết định lãi suất…
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (18/9), hoàn tất một tuần giao dịch nhiều biến động khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, giá dầu duy trì ở mức cao và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất...
Thu nhập thực nhận hàng tháng của người lao động chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia OECD, trong đó Thụy Sỹ dẫn đầu, bỏ xa Iceland và Luxembourg...
Ngày thứ Sáu (18/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một đạo luật trừng phạt Nga, trao cho Nhà Trắng quyền áp thuế bổ sung tới 100% đối với 5 quốc gia mua nhiều dầu khí Nga nhất...
Cuộc chiến Mỹ - Iran và tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz đang tạo ra làn sóng đặt mua tàu chở dầu, qua đó thúc đẩy ngành đóng tàu Trung Quốc tăng trưởng mạnh…
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Bộ Tài chính) vừa yêu cầu tăng cường rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế; quản lý chặt chẽ nguồn thu, phòng ngừa lạm dụng và trục lợi quỹ bảo hiểm gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của người dân.