
Chính phủ Trung Quốc ngày 23/2 bất ngờ giành quyền kiểm soát công ty bảo hiểm khổng lồ Anbang Insurance Group Co Ltd của nước này và tuyên bố Chủ tịch công ty đã bị khởi tố. Động thái gây chấn động này phản ánh Bắc Kinh sẵn sàng mạnh tay với những doanh nghiệp lớn nhằm ngăn chặn rủi ro tài chính.
Hãng tin Reuters dẫn một tuyên bố của Ủy ban Giám sát bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) nói rằng việc Anbang vi phạm các quy định pháp luật và quy chế giám sát "có thể đặt ra rủi ro lớn đối với khả năng thanh toán của công ty". Ngoài ra, CIRC chỉ tuyên bố giành quyền kiểm soát Anbang mà không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.
Tuyên bố cũng nói Chủ tịch kiêm cổ đông lớn nhất của Anbang là ông Wu Xiaohui đã bị khởi tố vì tội kinh tế. Ông Wu bị bắt hồi tháng 6 năm ngoái trong bối cảnh Anbang - từng là một trong những công ty Trung Quốc thâu tóm tài sản ở nước ngoài mạnh nhất - đối mặt một loạt rắc rối.
Trong quá trình kéo dài 1 năm bắt đầu từ ngày 23/2 nhằm đưa Anbang về dưới sự kiểm soát của Chính phủ Trung Quốc, công ty này sẽ được quản lý bởi một nhóm công tác gồm các quan chức từ CIRC, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) và một số cơ quan hữu quan khác. Nhóm công tác này sẽ tiếp quản việc tái cơ cấu cổ phần của hãng bảo hiểm khổng lồ, duy trì hoạt động bình thường của công ty, bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng và cổ đông - theo tuyên bố của CIRC.
Anbang nắm giữ lượng tài sản 1,97 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 310,85 tỷ USD, và xếp thứ 139 trong danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới của tạp chí Fortune (Global Fortune 500). Trong số những tài sản mà công ty này thâu tóm ở nước ngoài có khách sạn Waldorf Astoria nổi tiếng ở New York, Mỹ.
Việc Chính phủ Trung Quốc giành quyền kiểm soát một công ty lớn như Anbang cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng đi xa đến đâu trong việc ngăn chặn rủi ro tài chính, đồng thời gửi một tín hiệu cảnh báo đến các công ty thuộc khu vực kinh tế tư nhân.
"Ở một phương diện nào đó, Anbang đã trở nên quá lớn để có thể đổ vỡ", một luật sư đề nghị giấu tên ở Bắc Kinh phát biểu.
Ông Scott Kennedy, một chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington, nhận định. "Chính phủ Trung Quốc không muốn một công ty của nước này rơi vào cảnh vỡ nợ vay nước ngoài, và họ muốn cảnh báo đối với các doanh nghiệp Trung Quốc".
Sau một loạt thương vụ lớn với tổng trị giá hơn 30 tỷ USD, Anbang bắt đầu rơi vào ngõ cụt ngay từ trước khi Chủ tịch Wu bị bắt. Công ty đã không thể hoàn tất một số vụ đầu tư và bị chỉ trích vì cấu trúc cổ phần thiếu minh bạch.
Dưới sự lãnh đạo của ông Wu, Anbang là một trong những công ty Trung Quốc đi đầu trong làn sóng thâu tóm tài sản ở nước ngoài. Không chỉ mua khách sạn Waldorf Astoria với giá 1,95 tỷ USD, Anbang còn mua lại nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ ở Hàn Quốc và châu Âu, cùng chuỗi nhà hưu trí lớn nhất ở vùng British Columbia của Canada.
Tuy nhiên, "chiến dịch" thâu tóm tài sản ở nước ngoài của Anbang cũng như các công ty Trung Quốc khác đã chững lại từ năm ngoái khi Bắc Kinh siết chặt kiểm soát dòng vốn nhằm bảo vệ tỷ giá đồng Nhân dân tệ và hạn chế rủi ro đối với hệ thống tài chính.



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.