15:06 28/11/2017

Cho vay hộ gia đình tăng mạnh, dân Hàn Quốc ngập trong nợ

Ngọc Trang

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất trong tuần này, khiến người dân có nguy cơ gánh thêm nợ chồng chất

Theo tờ Nikkei, nợ hộ gia đình Hàn Quốc tiếp tục tăng lên, chạm mức 1.419,1 nghìn tỷ Won (1,3 nghìn tỷ USD) vào tháng 9, tăng 2,2% so với 3 tháng trước đó. Con số này tương đương với 86,7% GDP danh nghĩa của Hàn Quốc năm 2016. 

Các khoản cho vay hộ gia đình lên tới 1.341,2 nghìn tỷ Won, chiếm 94,5% tổng nợ, số còn lại nằm ở các công ty cho vay qua thẻ tín dụng, cửa hàng bách hóa, hãng xe ôtô - những đơn vị cho khách hàng nợ tín dụng. 

Để giải quyết tình trạng này, hôm 26/11, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc mới công bố hướng dẫn mới về cho vay mua nhà, yêu cầu các tổ chức tài chính phải kiểm tra thu nhập của người đi vay trong 2 năm, thay vì chỉ trong 1 năm như hiện nay. Đồng thời, ủy ban này yêu cầu hạn chế cấp khoản vay cho những người đã có từ 2 căn nhà trở lên. 

Ủy ban cũng ban hành quy định mới về việc cho vay các đối tượng kinh doanh cá thể nhằm bảo vệ họ khỏi nguy cơ ngập trong nợ nần. 

Bộ Tài chính Hàn Quốc cũng cho biết sẽ hỗ trợ những người đang trong tình trạng nợ quá mức.

"Chúng tôi có thể hỗ trợ người dân tái cơ cấu nợ. Việchọ quyết định tham gia vào các hoạt động kinh tế là điều được khuyến khích", Bộ trưởng Tài chính Kim Dong-yeon nói với báo giới. "Tôi biết mọi thứ khó khăn như thế nào bởi chính gia đình tôi cũng lâm vào cảnh nợ nần khi cha tôi qua đời lúc tôi còn nhỏ".

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng bất cứ đợt tăng lãi suất nào của ngân hàng trung ương cũng có thể khiến nợ của các hộ gia đình tăng lên. 

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất cơ bản vào thứ 5 tới (30/11) nhờ tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ và tiêu dùng được cải thiện. Các nhà phân tích cho rằng động thái này sẽ khiến tình trạng nợ của các hộ gia đình thêm trầm trọng. 

Thông thường, khi lãi suất tăng, các hộ gia đình và công ty sẽ ít vay tiêu dùng và đầu tư. Còn những người đang chịu khoản vay với lãi suất linh hoạt sẽ gặp khó khăn hơn để trả nợ. Với khối lượng nợ gia đình đã ở mức cao tại Hàn Quốc, việc tăng lãi suất có thể gây thêm áp lực và buộc họ thắt chặt hầu bao tiêu dùng. 

Nhiều nhà kinh tế dự báo hội đồng chính sách tiền tệ gồm 7 thành viên của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ nâng lãi suất cơ bản lên 1,5% từ mức 1,25% trong suốt 6,5 năm qua. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của ngân hàng này kể từ tháng 6/2011. 

"Chúng tôi dự báo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 1,5%", nhà kinh tế Oh Suktae của ngân hàng đầu tư Societe General cho biết. "Hàn Quốc đã có quý 3 tăng trường GDP ấn tượng, và biên bản cuộc họp của Ngân hàng Trung ương tháng trước cũng phát đi thông điệp về việc nâng lãi suất cơ bản".

Quý 3/2017, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,4%, tăng 0,6% so với quý trước, nhờ xuất khẩu thiết bị bán dẫn tăng mạnh. Hai nhà sản xuất chíp lớn nhất Hàn Quốc Samsung Electronics và SK Hynix dẫn đầu tăng trường xuất khẩu khi các hãng công nghệ thông tin trên thế giới mua thêm nhiều chíp nhớ để sản xuất smartphone, máy tính và các thiết bị khác.