
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) vừa thông báo các thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Theo đó, ngày 6/6/2018, ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đạm Cà Mau đã có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị, với lý do nghỉ hưu theo chế độ. Việc ông Thành xin từ nhiệm này sẽ được trình đại hội cổ đông thông qua vào ngày 12/6 tới.
Đồng thời, công ty cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thay thế ông Thành. Theo thông báo thì chỉ có 1 ứng cử viên là ông Văn Tiến Thanh – Phó tổng giám đốc công ty đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị.
Ông Thanh, sinh năm 1968 đang sở hữu 30.000 cổ phiếu và được ủy quyền đại diện cho hơn 105 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 20% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của DCM.
Được biết, ông Nguyễn Đức Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký mua vào 30.000 cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu ông Thành sẽ nắm giữ là 38.100 cổ phiếu, theo phương thức khớp lệnh qua sàn. Thời gian giao dịch từ ngày 1/6 đến ngày 30/6/2018.
Năm 2018, công ty đặt kế hoạch sản lượng đạm Cà Mau sản xuất và kinh doanh là 751.000 tấn; Kinh doanh các phân bón khác là 90.000 tấn.
Dự kiến tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 đạt 5.496 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 685 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 650 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.