
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell ngày 10/3 tuyên bố ngân hàng trung ương này "không cảm thấy vội chút nào" trong việc điều chỉnh lãi suất và đang theo dõi xem liệu sự giảm tốc kinh tế toàn cầu sẽ có ảnh hưởng ra sao đến nền kinh tế Mỹ.
Lãi suất cơ bản đồng USD hiện đang ở mức "hợp lý", ông Powell nói trong một cuộc trả lời phỏng chương trình 60 Minutes của đài CBS. Người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới cũng nói lãi suất của FED hiện "gần như trung tính" - đồng nghĩa với việc lãi suất không có tác dụng kích thích hay gây hạn chế tăng trưởng kinh tế.
Ông Powell cho rằng sự giảm tốc kinh tế ở Trung Quốc và châu Âu, cùng những vấn đề kinh tế toàn cầu khác, đang đặt ra nguy cơ lớn nhất cho triển vọng kinh tế tốt đẹp của Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng ông cảm thấy ngay cả ở các nền kinh tế đó, "những kết quả rất tiêu cực" cũng là điều khó có thể xảy ra.
Dù trở nên thận trọng trong vấn đề lãi suất, Chủ tịch FED gần đây luôn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ.
"Triển vọng kinh tế Mỹ về cơ bản là tốt", ông Powell nói trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hồi cuối tháng 2.
"Kinh tế Mỹ có những yếu tố để tạo ra một triển vọng tốt. Ủy ban thiết lập lãi suất của chúng tôi đang theo dõi những tín hiệu trái chiều, những yếu tố rủi ro, và hiện chúng tôi vẫn kiên nhẫn trong chính sách và để cho mọi thứ có thêm thời gian để sáng tỏ", ông Powell phát biểu trong phiên điều trần đó.
Gần đây, Tổng thống Donald Trump lại một lần nữa chỉ trích ông Powell và FED, cho rằng việc FED nâng lãi suất đã khiến đồng USD mạnh lên, gây trở ngại cho tăng trưởng kinh tế Mỹ và chính sách thương mại của Nhà Trắng.
"Chúng ta có một quý ông ở FED rất thích có một đồng USD thật mạnh", hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump phát biểu cách đây 1 tuần. "Tôi muốn một đồng USD mạnh, nhưng tôi muốn một đồng USD tuyệt vời cho đất nước của chúng ta, chứ không phải một đồng USD mạnh đến nỗi cản trở chúng ta cạnh tranh với các quốc gia khác".
Trước đó, ông Trump từng có lần nói "FED điên mất rồi" khi nâng lãi suất.
Trả lời phỏng vấn CBS, ông Powell nói sẽ là không phù hợp nếu ông đánh giá về những bình luận của ông Trump. Tuy nhiên, ông cũng nói ông không cho rằng Tổng thống có thẩm quyền được quy định trong luật pháp để sa thải ông do mâu thuẫn về chính sách.
Sau khi nâng lãi suất 4 lần trong 2018 và dự kiến tiếp tục tăng lãi suất trong 2019, FED vào tháng 1 vừa qua đã đưa ra lập trường "kiên nhẫn" trong bối cảnh lo ngại về sự giảm tốc của nền kinh tế toàn cầu gia tăng và thị trường tỏ ra hoài nghi về tăng trưởng kinh tế Mỹ.
Lãi suất cho vay qua đêm tham chiếu của FED hiện ở khoảng 2,25-2,5%.
Trong cuộc điều trần hồi cuối tháng 2, ông Powell cũng tuyên bố FED sẽ dừng chương trình thắt chặt định lượng (QT) - tức bán ra tài sản từ bảng cân đối kế toán hơn 4 nghìn tỷ USD - trong năm nay.




Đồng yên Nhật Bản đã có một cú tăng giá mạnh mẽ vào thứ Năm (30/7), đạt mức tăng lớn nhất so với đồng USD trong một phiên giao dịch trong vòng gần 4 năm...
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông đã điện đàm với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào thứ Năm (30/7) để chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...
Chiến tranh Mỹ - Iran đã gây tổn thất đáng kể cho kinh tế Ai Cập. Những lời đe dọa mới từ lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen có nguy cơ khiến tình hình thêm nghiêm trọng, trong khi Cairo vẫn phải khéo léo duy trì quan hệ với tất cả các bên liên quan...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (30/7), hồi phục mạnh sau phiên bán tháo vào ngày hôm trước, nhờ cú tăng ấn tượng của cổ phiếu Microsoft và việc cổ phiếu chip được mua trở lại...
Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 2 vừa qua yếu hơn dự báo dù các động lực tăng trưởng căn bản vẫn vững...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.