
Koo Bon-moo, Chủ tịch LG - tập đoàn lớn thứ 4 tại Hàn Quốc, người đã biến một nhà sản xuất đồ gia dụng giá rẻ trở thành đế chế công nghệ và hóa chất toàn cầu, vừa qua đời ở tuổi 73, hãng tin Bloomberg cho biết.
Theo thông cáo của tập đoàn LG, ông Koo Bon-moo qua đời lúc 9h52 sáng ngày 20/5 (giờ Seoul) sau thời gian dài lâm bệnh. Theo hãng thông tấn Yonhap, ông Koo đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật não trong vài năm qua.
Vị trí của ông tại tập đoàn dự kiến sẽ trao lại cho con trai nuôi - Koo Kwang-mo, 40 tuổi - người đã được đề cử vào hội đồng quản trị của LG Corp hôm 17/5 và đang chờ được sự chấp thuận của cổ đông trong cuộc họp vào ngày 29/6 tới.
"Tang lễ sẽ được tổ chức đơn giản, theo nguyện vọng của ông ấy và gia đình. Chúng tôi quyết định không công khai", LG nói trong một thông cáo.
Trong 23 năm ông Koo giữ vị trí chủ tịch, tổng doanh thu của tập đoàn LG đã tăng gấp 5 lần lên 160 nghìn tỷ Won (148 tỷ USD) vào năm 2017 từ 30 nghìn tỷ Won vào cuối năm 1994. Cũng trong thời gian đó, doanh thu của tập đoàn tại nước ngoài cũng tăng gấp 10 lần lên 110 nghìn tỷ Won.
"Chủ tịch Koo là người đã xây dựng nền móng cho việc kinh doanh toàn cầu của LG, trải dài từ sản xuất pin ôtô cho tới màn hình OLED, thiết bị viễn thông", ông Park Ju-gun, chủ tịch công ty nghiên cứu doanh nghiệp CEOScore, cho biết.
Dưới sự điều hành của ông Koo, nhà sản xuất gia dụng LG, bắt đầu sản xuất radio vào năm 1959, trở thành thương hiệu thuộc top 5 thế giới và mảng kinh doanh TV LCD của công ty đang cạnh tranh sát nút với Samsung Electronics.
Ông Koo gia nhập mảng kinh doanh viễn thông vào cuối những năm 1990 và cũng mở rộng sang các lĩnh vực như sản xuất pin ôtô và năng lượng để tìm kiếm doanh thu mới.
Công ty LG Chem đã phát triển trở nhà sản xuất pin ôtô hàng đầu, cung cấp sản phẩm cho các công ty như Ford Motor và Renault Năm 2015, LG Electronics cũng hợp tác để đồng phát triển xe điện với General Motors.
Ông Koo là thế hệ thứ 3 của gia đình điều hành nghiệp đoàn - còn được biết đến là chaebol ở Hàn Quốc, tiếp quản từ cha vào năm 1995. Ông là cháu trai lớn nhất của người đồng sáng lập tập đoàn LG Koo In-hwoi - người đã đặt nền móng cho công ty Lak Hui Chemical Industrial và bắt đầu sản xuất mỹ phẩm trước khi mở rộng sang sản xuất nhựa và hàng tiêu dùng như kem đánh răng.
Ông có hai con gái và con trai Kwang-mo - người được nhận nuôi vào năm 2004.
"Gần như không có rủi ro nào trong kế hoạch chuyển giao quyền lực của LG khi mà tập đoàn này đã bổ nhiệm người kế nhiệm từ sớm và gia đình ông Koo hiện nắm giữ cổ phần lớn nhất tại tập đoàn", ông Park nói. "Người thừa kế của LG có thể sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch và để cho các giám đốc chuyên nghiệp điều hành các công ty".
Tính tới 31/3, các thành viên gia đình Koo và hai tổ chức từ thiện của LG nắm giữ 46,7% cổ phần của LG Corp, công ty mẹ của LG Group.
Koo Kwang-mo gia nhập công ty LG Electronics vào năm 2006, có ảnh hưởng tại nhiều mảng kinh doanh như thiết bị gia dụng, giải trí tại nhà và chiến lược của tập đoàn.
LG là chaebol lớn thứ 4 tại Hàn Quốc với tài sản 123 nghìn tỷ Won thông qua 70 công ty con. Rất nhiều chaebol khác tại Hàn Quốc, bao gồm cả tập đoàn Samsung, đang trải qua quá trình chuyển giao quyền lực sang thế hệ kế cận. Tuy nhiên, quá trình này không phải lúc nào cũng được suôn sẻ khi gặp phải sự phản đối từ các nhà đầu tư lớn.
Theo một cựu quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), nhiều khả năng cơ quan này sẽ tiếp tục tăng lãi suất với tiến độ 3 tháng một lần nhằm kiểm soát rủi ro lạm phát, đảm bảo mục tiêu ổn định giá cả...
Tăng trưởng thần tốc từng giúp Trung Quốc nâng cao thu nhập người dân và định hình lại nhiều thị trường toàn cầu. Đà đi lên của nền kinh tế này từng được xem là điều tất yếu, nhưng niềm tin đó đang dần lung lay...
Lãi suất vay thế chấp tại Đức đang tiến sát 4,5%, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009. Những lo ngại lạm phát gia tăng do chiến tranh Iran, cùng chi phí xây dựng đắt đỏ và tình trạng thiếu hụt nhà ở kéo dài, đang tạo sức ép lên khả năng mua nhà, trong khi giá bất động sản vẫn chưa giảm đáng kể…
Chi phí vay nợ dài hạn của Chính phủ Pháp chạm mốc 5%, mức cao nhất kể từ năm 2002, trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về ổn định chính trị và tình hình tài chính công của quốc gia này...
Theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2026 nếu tính theo GDP danh nghĩa. Tuy nhiên, khi tính theo sức mua tương đương, Trung Quốc dẫn đầu, còn Ấn Độ, Indonesia và Nga đều có thứ hạng cao hơn đáng kể…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.