
Thị trường Việt Nam hôm nay có phiên đi ngược thế giới. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn càng về cuối phiên càng bay cao đã giúp chỉ số nới rộng biên độ tăng.
Theo đó, kết thúc phiên giao dịch 13/5, VN-Index đóng cửa tăng 5,99 điểm (0,63%) lên 958,54 điểm; HNX-Index giảm 0,24 điểm (0,23%) xuống 105,61 điểm và UpCom-Index tăng nhẹ 0,10 (0,18%) lên 55,25 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 348 mã tăng, 265 mã giảm và 160 mã tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 295 triệu đơn vị, tương ứng 5.401 tỷ đồng.
Trong khi thị trường khởi sắc, nhà đầu tư nước ngoài hôm nay lại bán ròng đột biến. Họ bán ròng trên cả ba sàn với tổng giá trị lên đến 428 tỷ đồng.
Cụ thể, trên sàn HSX, khối ngoại mua vào với khối lượng 17,3 triệu đơn vị, giá trị 636 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 20,8 triệu đơn vị, giá trị 753 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 3,5 triệu đơn vị, giá trị khoảng 117 tỷ đồng.
Ở chiều mua, PDR dẫn đầu cả về khối lượng lẫn giá trị với 2,1 triệu đơn vị, tương đương 46,6 tỷ đồng. Tiếp sau là các mã như VNM với 26,3 tỷ đồng; BVH với 25 tỷ đồng. Các mã còn lại được mua ròng đều có giá trị dưới 10 tỷ đồng.
Ở chiều bán, HPG đứng đầu danh sách với 49,4 tỷ đồng. Bộ đôi cổ phiếu Vin là VHM và VIC cũng bị bán ròng lần lượt 38,3 tỷ đồng và 23,6 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại có phiên bán ròng khá mạnh với 14,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 298,3 tỷ đồng.
Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài xả ròng 252 tỷ đồng cổ phiếu VGC chủ yếu thông qua giao dịch thỏa thuận. Được biết, mã cổ phiếu này vừa được HNX chấp nhận, cho phép hủy niêm yết từ ngày 20/5 để chuyển sang giao dịch trên HOSE.
Ngược lại, dù được mua mạnh nhất nhưng DGC cũng chỉ dừng lại ở mức 877 triệu đồng. Tiếp sau là DHT với 280 triệu đồng; SHB với 215 triệu đồng…
Trên Upcom, khối ngoại cũng bán ròng 524 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 13,2 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Mã VTP và BSR đều được mua ròng trên 2 tỷ đồng; còn CTR bất ngờ bị bán ròng lên đến 15 tỷ đồng.




Giá vàng phục hồi khi đồng USD sụt giá mạnh trở lại, giải tỏa một trong những nguồn áp lực mất giá lớn nhất đối với kim loại quý trong thời gian gần đây...
Kể từ tháng 9 đến nay, nhiều nhà quản lý quỹ toàn cầu đã có góc nhìn và hành động tích cực hơn, đồng thời tìm kiếm những thị trường mới để phân bổ vốn đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/10/2026.
Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.