
Ngay cả khi MSN và SAB được đẩy lên tốt trong phiên chiều thì cũng không cản được đà rơi của các chỉ số. Hàng loạt blue-chips bị ép xuống rất mạnh và đến cả VIC, VRE, VHM cũng không chịu nổi.
VIC đóng cửa vẫn xanh 0,2% so với tham chiếu, nhưng so với mức tăng tới 2,64% cuối phiên sáng thì rõ ràng là quá tệ. VIC bị khối ngoại xả lớn buổi chiều với gần 460.000 cổ phiếu, chiếm 78% khối lượng giao dịch. Lực xả này đã ép giá rơi xuống sát tham chiếu.
GAS phiên chiều cũng chao đảo mạnh. Từ mốc 119.600 đồng cuối phiên sáng, có lúc GAS bị đánh xuống tận 118.300 đồng nhưng khoảng 15 phút cuối phiên lại được kéo về 119.600 đồng. Như vậy GAS bảo toàn mức tăng 3,37% của phiên sáng. Cổ phiếu này vẫn là trụ chính đỡ VN-Index.
VRE và VHM là hai cổ phiếu biến động cực lớn ở thời điểm đóng cửa. VRE bị đánh tụt xuống 40.750 đồng, giảm 2,74% so với tham chiếu. VHM đang từ tham chiếu 106.000 đồng bị ép xuống 103.100 đồng, giảm 2,74%.
Chỉ tính VRE và VHM giảm giá hôm nay đã làm bốc hơi xấp xỉ 10.000 tỷ đồng giá trị vốn hóa, trong khi GAS tăng chưa tới 7.500 tỷ đồng. Vì thế GAS bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Thậm chí cả MSN tăng 1,19% và PLX tăng 0,85% cộng vào với GAS cũng không đủ.
Đó là chưa kể tới hàng loạt cổ phiếu blue-chips khác cũng lao dốc khá mạnh. Rổ Vn30 so với phiên sáng có tới 22 mã giảm giá, chỉ 6 mã tăng. Số tăng có MSN và SAB được đẩy lên tốt. MSN tăng 1.600 đồng so với phiên sáng, SAB tăng 2.200 đồng. Tuy nhiên SAB đóng cửa vẫn thấp hơn tham chiếu.
Nhóm ngân hàng chỉ trừ HDB mạnh lên, còn lại đều giảm so với phiên sáng. Nhiều mã đóng cửa dưới tham chiếu là VCB giảm 0,79%, BID giảm 1,28%, TCB giảm 1,72%, VPB giảm 1,49%. STB đóng cửa vẫn tăng 2,59% nhưng vẫn là yếu đi nhiều vì cuối phiên sáng mức tăng tới 5,19%. HDB tăng so với phiên sáng 500 đồng và đóng cửa trên tham chiếu 1,42%, là mã ngân hàng duy nhất có cải thiện.
Chỉ số VN-Index đóng cửa xuất hiện một nhịp rơi mạnh mất gần 5 điểm so với cuối đợt khớp lệnh liên tục. Chỉ số đang từ xanh chuyển sang đỏ, giảm 0,42% so với tham chiếu. VN30-Index cũng đánh mất hơn 4 điểm ở nhịp khớp đóng cửa, giảm 0,43% so với tham chiếu.
Độ rộng của VN-Index chiều nay rất kém, chỉ có 123 mã tăng/177 mã giảm, trong khi phiên sáng là 126 mã tăng/153 mã giảm. Thanh khoản phiên chiều lại khá cao, đạt 2.803 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. Như thế lực xả đã tăng cao ở phiên chiều và ép giá mạnh hơn.
Khối ngoại hôm nay đã giảm quy mô giao dịch và thu hẹp mức mua ròng trên hai sàn cổ phiếu còn khoảng 61 tỷ đồng. Cụ thể, ở HSX khối này giải ngân 791,4 tỷ đồng, bán ra 716,5 tỷ đồng. Ở HNX mua 7,3 tỷ, bán 21,1 tỷ đồng.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Số 13 tỷ USD rủi ro rút vốn của Indonesia minh họa rất rõ độ nhạy của index fund với thay đổi phân loại. Bài học cho Việt Nam là dòng vốn thụ động có thể đến rất nhanh, nhưng cũng có thể đi rất nhanh nếu sau này không duy trì được tiêu chuẩn.
Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động the xu hướng đi ngang trong tuần tới, vùng hỗ trợ xung quanh ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.
Sắc đỏ lan tràn trên bảng điện trong phiên sáng nay không ngăn được VN-Index xác lập kỷ lục tăng mạnh nhất 2 tháng. Chỉ số “nhảy” +1,77% lên mức 1856,81 điểm thuần túy nhờ vài cổ phiếu vốn hóa lớn.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.