
Thị trường chiều nay tái lặp gần giống chiều hôm qua, nhưng đợt đóng cửa đã không có bất ngờ. MWG đột nhiên tăng vọt kịch trần đã cải thiện các chỉ số.
Không được chú ý nhiều nhưng MWG bỗng chốc trở thành ngôi sao. Với giá cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục chỉ là 125.400 đồng, MWG vẫn đang giảm khoảng 0,1% so với tham chiếu. Đóng cửa bất ngờ có lực cầu rất lớn tới gần 242.000 đơn vị nhồi thẳng vào mua kéo giá kịch trần tăng 6,93%.
MWG lại trở thành cổ phiếu có ảnh hưởng nhất tới VN-Index khi đóng góp khoảng 0,1% điểm tăng. Trong rổ VN30, MWG có vốn hóa lớn thứ 7 nên ảnh hưởng tới 0,33% điểm tăng đối với VN30-Index.
Giao dịch của MWG cũng hoàn toàn do nhà đầu tư trong nước thực hiện. Thông tin kết quả kinh doanh cũng đã xuất hiện từ sáng. Vì vậy, biến động của cổ phiếu này lúc đóng cửa khá đặc biệt, không khác mấy sự đột ngột của ROS lúc đóng cửa hôm qua.
Tuy vậy, MWG cũng chỉ là 1 cổ phiếu lẻ loi trong số rất nhiều cổ phiếu giảm giá hôm nay. Số tăng có vài đại diện như VIC, SSI, CTG, NVL, PLX nhưng mức tăng đa phần là nhẹ. Vì vậy MWG có đột biến cũng không thay đổi được nhiều. VN-Index đóng cửa vẫn giảm 0,96% so với tham chiếu, VN30-Index giảm 0,82%.
Phiên chiều nay đáng chú ý nhất là diễn biến phục hồi khá mạnh ở nửa đầu phiên. Đà đi lên này khá giống phiên chiều qua, chỉ là ở dưới tham chiếu. VN-Index lên cao nhất chiều nay vẫn thấp hơn tham chiếu khoảng 1,5 điểm.
Diễn biến sau đó rất giống với phiên trước: Lực bán tăng mạnh đã đẩy cổ phiếu sụt giảm nhanh. Các chỉ số cắm đầu lao dốc cho tới tận giao dịch cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục. Chỉ có đợt đóng cửa là diễn biến hơi khác một chút.
Mặc dù chỉ số được vớt lên cho bớt xấu, nhưng cổ phiếu vẫn gây nhiều thiệt hại. Độ rộng chung của hai sàn là 338 mã giảm/153 mã tăng, trong đó 258 cổ phiếu giảm trên 1% (hơn 76% số giảm). Riêng trong rổ Vn30 cũng đã có 14 cổ phiếu giảm trên 1% dù VN30-Index giảm có 0,82%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là tác nhân gây áp lực chính lên thị trường. VCB may mắn đóng cửa ở tham chiếu, nhưng STB giảm 3,38%, BID giảm 1,46%, MBB giảm 3,76%, VPB giảm 2,06%, HDB giảm 1,29%, SHB giảm 4,62%, ACB giảm 1,68%.
Hai mã dầu khí chính là GAS giảm 1,93%, PVS giảm 8,33%. Thêm HPG, HSG, BVH, FPT, SAB và ROS đều giảm rất sâu.
Thanh khoản phiên chiều suy yếu đột biến. Tổng giá trị khớp lệnh chỉ đạt 2.817,1 tỷ đồng, thấp hơn chiều hôm qua tới 34%. Đây là phiên chiều kém cỏi nhất trong 4 tuần liên tục nếu không tính tới các phiên HSX tạm dừng giao dịch.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng lớn hôm nay. Tổng giá trị mua đạt 1.469 tỷ đồng, bán ra 1.276 tỷ đồng, tương đương giá trị mua ròng 193 tỷ đồng. Mua ròng lớn nhất là VIC 109 tỷ, SSI 64,1 tỷ, PVT 26,3 tỷ, MSN 23,9 tỷ, HSG 23,6 tỷ, HCM 23 tỷ, HDB 19,9 tỷ, GAS 16 tỷ. Phía bán có VND -29,1 tỷ, VJC -27,2 tỷ, KBC -25,4 tỷ, VNM -22,1 tỷ, HPG -21,1 tỷ, CTD -20 tỷ…
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.