
Đà phục hồi nhẹ cuối phiên sáng đã không dẫn đến kết cục tăng chiều nay, trái lại thị trường liên tiếp rơi vào các nhịp điều chỉnh càng lúc càng sâu. VN-Index chốt giảm 0,38%, lùi sát 950 điểm.
Nguyên nhân chính khiến thị trường không đảo chiều được nối tiếp cuối phiên sáng là do dòng tiền vào yếu. Thanh khoản đã giảm từ sáng nhưng buổi chiều còn yếu hơn. Hai sàn chỉ khớp lệnh được 1.679 tỷ đồng, thấp hơn phiên sáng 31% và giảm so với chiều qua gần 7%.
Hai phiên gần đây giao dịch buổi chiều đều yếu dần đi và thanh khoản giảm. Nhất là nhóm blue-chips trong rổ VN30, giao dịch kém hẳn. Giá trị khớp chiều nay chỉ đạt 777,8 tỷ đồng, giảm 11% so với chiều hôm qua và thấp nhất từ đầu tuần.
Do không có sức mua tốt nên đa số blue-chips chiều nay bị tụt giá. Rổ VN30 ghi nhận tới 21 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, chỉ 5 mã tăng thêm. So với tham chiếu, rổ có 17 mã giảm/9 mã tăng. VIC, HPG, VPB, MBB, MWG, VCB, CTG, GAS, PLX nằm trong số tụt giá đáng kể.
VN-Index cuối ngày chỉ còn lực đỡ từ GAS tăng 1,03% và PLX tăng 1,32%. Có thể kể tới HPG tăng 0,67%, VRE tăng 0,25%, VIC tăng 0,09%, VCB tăng 0,17%, nhưng mức tăng này là quá yếu để có thể cộng nhiều điểm cho chỉ số. Bản thân GAS và PLX, hai mã trụ mạnh nhất thị trường hôm nay cũng đã tụt áp rất nhiều so với phiên sáng: GAS tụt 1,44% và PLX tụt 0,5% so với phiên sáng nên lực đỡ cũng không còn khỏe.
Phía giảm giá đáng kể nhất là VHM. So với phiên sáng cổ phiếu này tụt thêm 0,55% nữa và đóng cửa giảm tổng cộng 1,54% so với tham chiếu. 1,54% vốn hóa mất đi của VHM là tương đương 4.555 tỷ đồng khiến cho cả GAS lẫn PLX trở nên vô dụng. Ngoài ra còn có CTG giảm 1,69%, MBB giảm 1,49%, PNJ giảm 2,59%, STB giảm 1,31%, VJC giảm 0,97%, VNM giảm 0,77%, VPB giảm 1,11%, TCB giảm 0,9%...
Áp lực bán ra lan rộng ở sàn HSX, đẩy nhiều cổ phiếu khác cũng giảm chứ không riêng gì nhóm blue-chips. Độ rộng ghi nhận lúc đóng cửa là 125 mã tăng/172 mã giảm, trong khi phiên sáng mới là 128 mã tăng/142 mã giảm. Gần 120 cổ phiếu giảm trên 1% trong khi phiên sáng mới có khoảng 80 mã.
Khối ngoại hôm nay đột ngột tăng mạnh quy mô bán ra, đẩy giá trị bán ròng lên rất cao. Ở HSX, khối này tăng bán 37% so với phiên trước, đạt 722,9 tỷ đồng. Đây là mức bán ra lớn nhất trong vòng 6 phiên. Trong khi đó mua hôm nay chỉ tăng 6%, đạt 485,4 tỷ đồng. Sàn HNX bán 37 tỷ đồng, mua 44,7 tỷ đồng. Như vậy hôm nay khối ngoại bán riêng trên thị trường cổ phiếu khoảng 240,8 tỷ đồng ròng.
Hiệu suất suy yếu xuất hiện ở cả ba loại hình quỹ cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2026, với 37/53 quỹ mở, 16/27 quỹ ETF và 3/6 quỹ đóng ghi nhận hiệu suất âm.
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định tài sản mã hóa, đặc biệt là tài sản thực được mã hóa (RWA), có thể mở ra kênh huy động nguồn lực mới cho nền kinh tế trong bối cảnh Việt Nam cần lượng vốn lớn cho hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, xu hướng này cần được phát triển trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng và lộ trình triển khai thận trọng...
Tuần này, giá dầu tăng khoảng 12% do căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thang và giao thông qua eo biển Hormuz lại rơi vào tình trạng gián đoạn...
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust duy trì xu hướng bán ròng, đưa khối lượng nắm giữ giảm xuống dưới 1.000 tấn vàng lần đầu tiên trong nhiều tháng trở lại đây...
Việc thị trường trải qua những giai đoạn 6 tháng hoặc 1 năm có hiệu suất thấp là điều bình thường, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và rủi ro kinh tế.
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.