
Khoảng 40 phút thót tim đã đẩy VN-Index từ 1.045,63 điểm cắm đầu xuống tận 1.033 điểm, tức là rơi 1,21%. Biến động này là rất mạnh, vì chỉ số dao động quá 1% nghĩa là cổ phiếu có thể biến động gấp đôi.
Các cổ phiếu ngân hàng đã bị xả trước và tạo hiệu ứng tâm lý ở nhiều cổ phiếu khác.
CTG từ 25.850 đồng lao xuống 25.200 đồng, giảm 2,5%; VCB từ 58.800 đồng xuống 57.500 đồng, giảm 2,3%; BID từ 28.000 đồng xuống 27.400 đồng, giảm 2,1%; STB từ 15.650 đồng xuống 15.200 đồng, giảm 2,9%; MBB từ 27.950 đồng xuống 27.300 đồng, giảm 2,4%; VPB từ 48.550 đồng xuống 47.600 đồng, giảm 2%...
Chỉ riêng từng đó cổ phiếu ngân hàng sụt giảm đều trên 2%, cũng đủ tạo sức nặng kinh khủng lên VN-Index.
Không phải cổ phiếu ngân hàng nào trong đợt sụt 40 phút này cũng giảm xuống dưới tham chiếu, nhưng vốn hóa của tất cả đã thay đổi quá nhiều trong thời gian ngắn, từ đó khiến VN-Index lao dốc rất nhanh.
Vấn đề là, cũng không riêng cổ phiếu ngân hàng, tất cả các blue-chip lớn nhất cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ nhịp giảm này.
Ví dụ SAB, cũng từ 260.900 đồng lao xuống 259.000 đồng; GAS từ 105.000 đồng xuống 102.800 đồng, cũng là bay mất 2,1%; PLX từ 85.900 đồng còn 83.000 đồng, giảm 3,4%...
Chỉ có hai trụ lớn đi ngược dòng trong những phút hỗn loạn này là VIC và VNM. Các mã này được giữ tương đối ổn định nên không khiến tình hình trở nên khủng hoảng hơn. Toàn rổ VN30 có tới 20 cổ phiếu bị ép xuống dưới tham chiếu trong đợt lao dốc ngắn. VN30-Index sụt giảm 0,59% so với tham chiếu.
Khoảng 40 phút biến động bất ngờ kết thúc khi chính các mã ngân hàng được chặn đà giảm và kéo phục hồi ngược trở lại. Cổ phiếu đa số cũng phục hồi khá tốt. VN-Index được nâng lên và chốt phiên vẫn tăng 0,44% so với tham chiếu. So với thời điểm chạm đáy giảm dưới tham chiếu thì đây là kết quả khá tích cực.
Độ rộng thị trường nói chung và sàn HSX nói riêng rất tốt lúc đóng cửa cũng là bằng chứng của nỗ lực phục hồi thành công.
Hai sàn có 268 mã tăng/218 mã giảm. Riêng sàn HSX có 175 mã tăng/126 mã giảm, tức là số tăng áp đảo về cuối phiên.
Các nỗ lực bắt đáy đã thành công ở nhiều cổ phiếu. Thậm chí nhóm ngân hàng cũng có nhiều mã tăng trở lại khá tốt như VPB tăng 0,21%, STB tăng 5,05%, MBB tăng 0,18%, BID tăng 0,18%, EIB tăng 4,2% HDB tăng 1,38%. Rổ VN30 từ chỗ ở đáy chỉ có 5 mã tăng thì đóng cửa là 19 mã tăng.
Đặc biệt cầu bắt đáy đã tạo nên mức giao dịch rất lớn chiều nay. Giá trị khớp lệnh tăng thêm tới 4.040,6 tỷ đồng và cả phiên giao dịch 9.344,2 tỷ đồng khớp lệnh, 10.601,8 tỷ đồng bao gồm cả thỏa thuận.
Hai sàn hôm nay có gần 30 cổ phiếu giao dịch trên 100 tỷ đồng và chỉ có 7 mã trong số này là đóng cửa ở giá đỏ. Như vậy hoạt động chốt lời đã được chặn đứng ở những cổ phiếu thanh khoản nhất.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay hỗ trợ thị trường rất nhiều. Khối này giải ngân tổng cộng tới 1.504,8 tỷ đồng trong khi bán ra 1.058,2 tỷ đồng.
Đặc biệt trên sàn khớp lệnh, khối ngoại mua tới 978,6 tỷ đồng lớn nhất trong 4 tuần, bán ra 623,7 tỷ đồng. Chỉ có 2 cổ phiếu bị bán ròng đáng kể nhất là HPG -72,8 tỷ đồng và SSI -52,6 tỷ.
Phía mua VIC 116,8 tỷ, HDB 112,6 tỷ, DXG 54,1 tỷ, NKG 31,3 tỷ, KBC 23,8 tỷ, PVD 23,5 tỷ, PLX 22,6 tỷ, VRE 19,2 tỷ, VCB 19,2 tỷ, BID 14,7 tỷ, KDC 11,6 tỷ.
Việt Nam đã tăng 10,3% trong 11 tháng qua, cao nhất trong nhóm so sánh, còn thanh khoản tháng 8/2026 ở 0,59 lần mặt bằng 12 tháng trước, nên dư địa còn lại nằm ở khối lượng giao dịch sẽ tăng nhiều hơn là về điểm số.
Dòng vốn rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ nước ngoài, trong khi nhóm quỹ trong nước gần như đi ngang.
Về bản chất toàn bộ thị trường hầu như tích lũy trong 3 tháng vừa qua. Tích lũy tháng 6, tháng 7, tháng 8 và hầu như không tăng giá trong 3 tháng vừa qua...
Thị trường đã cân bằng lại đáng kể sau phiên điều chỉnh mạnh bất ngờ hôm qua. Áp lực bán có tín hiệu nhẹ đi rất nhiều khi thanh khoản khớp lệnh HoSE giảm sốc 28%, nhỏ nhất 11 phiên và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục.
Với Việt Nam, khả năng xuất hiện một số nhịp “mua khi kỳ vọng, bán khi tin ra” quanh thời điểm 21/9 là hoàn toàn có thể, đặc biệt đối với những cổ phiếu đã tăng mạnh nhờ kỳ vọng được đưa vào các bộ chỉ số quốc tế.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà gần như liên tục tăng, thậm chí có nhiều “cơn sốt”. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra nhưng căn bản nhất là từ sự mất cân bằng cung và cầu. Đưa giá nhà trở về với khả năng thanh toán, khả năng tiếp cận của đại bộ phận người dân là bài toán không hề đơn giản.