17:30 10/11/2017

Chứng khoán chiều 10/11: Khối ngoại chơi cú chót ở VNM?

Lan Ngọc

Giao dịch của VNM cực kỳ kịch tính, nhất là ở đoạn quét mua đẩy giá kịch trần

VN-Index chủ yếu được VNM đẩy lên chiều nay.
VN-Index chủ yếu được VNM đẩy lên chiều nay.

Vì phiên đấu giá 48,33 triệu VNM diễn ra ngay sau khi thị trường đóng cửa, nên có lẽ khối ngoại chơi "ngửa bài" trên sàn khớp lệnh. Các lệnh mua bất kể giá đã thổi VNM lên kịch trần.

VNM tăng trần lên 173.800 đồng tưởng là cao, nhưng thực ra giá đấu thành công lại là 186.000 đồng, vẫn còn cao hơn 7% nữa. Các lệnh mua đấu giá mặc cả khá chặt với các mức giá 155.100 đồng, 152.000 đồng, 155.700 đồng với khối lượng đều lớn. 

Như vậy chỉ có tổ chức muốn hốt bằng được VNM mới chơi cú chốt toàn bộ lượng chào bán ở 186.000 đồng, giống như đánh lệnh ATC để gạt hết các đối thủ ra.

Với lượng mua ròng VNM liên tục nhiều tuần qua thì một lượng lớn cổ phiếu sẽ được hòa xuống giá thấp hơn. Mặt khác giá đấu trúng 186.000 đồng tuy có cao hơn một chút so với giá trên sàn, nhưng có thể coi như phí dịch vụ để mua được một lô lớn. Thậm chí các tổ chức chiến lược dài hạn có thể chấp nhận mua cao hơn giá trên sàn khoảng 20%.

Thị trường đã được hưởng lợi khá lớn từ phiên đấu giá VNM này, khi khối ngoại mua dồn dập VNM trong buổi chiều. Cả phiên chiều VNM giao dịch gần 7,24 triệu cổ thì khối ngoại mua 6,9 triệu cổ, chiếm 95,3%. Khối ngoại cũng bán khoảng 28% chiều nay, tương đương hơn 2 triệu cổ.

Như vậy nhà đầu tư nước ngoài là đối tượng húc vào mua chính ở VNM, còn nhà đầu tư trong nước là đối tượng xả chính. Giao dịch của VNM cực kỳ kịch tính, nhất là ở đoạn quét mua đẩy giá kịch trần, chặn mua trần rồi bị xả bung trần. Tốc độ giao dịch cực cao và rất hiếm thấy.

Đây lại là giao dịch ở một đại cổ phiếu, với khối lượng lớn như vậy thì tiền phải lớn. Quả thực VNM hôm nay giao dịch tới trên 1.580,9 tỷ đồng, chiếm tới 30,2% giá trị khớp lệnh toàn thị trường. Riêng phiên chiều VNM giao dịch 1.244,4 tỷ đồng, chiếm 43,1% thị trường.

Không có gì quá bất ngờ, VNM tăng trần đã cộng cho VN-Index 4,8 điểm hay 0,72%. VN-Index tăng cả phiên 7,81 điểm hay 0,91% so với tham chiếu. Rõ ràng là nếu không có VNM, thậm chí thị trường chiều nay có khi còn đuối.

Quả thực ngoài VNM thì không có nhiều cổ phiếu nào khác mạnh lên. VRE vẫn mất thanh khoản, nhóm ngân hàng yếu đi đáng kể, chỉ duy nhất CTG là có tăng được thêm 100 đồng so với phiên sáng, còn VCB, MBB, STB, BID đều giảm. Cổ phiếu hỗ trợ tốt nhất cho VNM ngoài VRE là ROS, phục hồi tăng.

VIC chiều nay thảm bại khi nhà đầu tư xả mạnh tay hơn. Giá tụt thêm so với phiên sáng tới 1.800 đồng, tức là chốt ngày giảm tới 3,79% so với tham chiếu.

Nhà đầu tư nước ngoài đã có một phiên mua vào quá lớn, tập trung ở VNM. Tổng giá trị mua tính cả thỏa thuận trên toàn thị trường đạt 1.881,3 tỷ đồng, bán ra 689 tỷ đồng. Như vậy chỉ riêng tuần này khối ngọai đã có 2 thương vụ lớn, một là chuyển nhượng VRE và hai là mua VNM. Tổng giá trị vốn vào ròng trong tuần đạt 7.388,7 tỷ đồng.

Trên sàn khớp lệnh, VNM vẫn là cổ phiếu được mua nhiều nhất. Khỏang 1.097,6 tỷ đồng đã đổ ròng vào VNM. Cả phiên khối ngoại mua 92,6% và bán 23% thanh khoản của VNM.

Khá nhiều cổ phiếu blue-chips khác cũng được khối này mua ròng tốt: VJC 36,8 tỷ, BID 31 tỷ, VCB 26,8 tỷ, HPG 17,7 tỷ, BMP 14,4 tỷ, CTD 13 tỷ, SSI 10,7 tỷ. Phía bán nhỏ, chỉ có VIC -9 tỷ và CVT -6,5 tỷ là đáng kể.