
Bao nhiêu công sức kéo chỉ số lên ở phiên chiều nay cuối cùng vẫn thất bại. VN-Index đóng cửa tụt xuống 1198,12 điểm.
20 phút đầu phiên chiều nay là thời điểm thị trường khá hỗn loạn. Xuất hiện áp lực bán tăng vọt đã đẩy VN-Index lao dốc nặng, rơi xuống tận 1.192,22 điểm, giảm 1,01%.
Sau đó các blue-chips nỗ lực phục hồi rất chậm và chỉ số lê lết vượt qua được 1200 điểm lần nữa mãi tận gần cuối đợt khớp lệnh liên tục. Chốt đợt này, VN-Index đạt 1.201,8 điểm.
Khoảng cách tuy mong manh nhưng vẫn có thể giữ được nếu như các blue-chips duy trì giá. Đáng tiếc là đồng loạt nhiều mã giảm mạnh ở đợt đóng cửa, kéo theo VN-Index.
Hai cổ phiếu gây bất lợi nhất lúc đóng cửa là GAS và VIC. GAS lại là mã đáng tiếc hơn cả. Chốt đợt khớp lệnh liên tục GAS ở 130.000 đồng, tức là tăng nhẹ so với tham chiếu. Thế nhưng lúc đóng cửa GAS lại bị ép mạnh thành giảm 0,23%.
VIC vốn đã chịu sức ép rất lớn trọn cả phiên chiều nhưng vẫn có một nhịp phục hồi yếu. Chốt đợt khớp lệnh liên tục VIC ở 133.300 đồng nhưng đóng cửa tụt xuống 131.000 đồng, giảm tổng thể tới 2,89% so với tham chiếu.
Nhiều cổ phiếu lớn khác cũng có biến động bất lợi cuối phiên như VCB, CTG, BID, MBB, MWG, HPG, ROS, SAB… đều tụt giá thêm ở mức độ khác nhau. Về mặt kỹ thuật, các cổ phiếu lớn đã không còn ở mức giá đã duy trì VN-Index trên 1200 điểm cuối phiên mà giảm xuống thấp hơn. Vì vậy VN-Index cũng rơi theo một nhịp.
VN30-Index tụt thê thảm hơn nhiều so với VN-Index. Chỉ số này đóng cửa mất hơn 5 điểm so với lúc cuối đợt khớp lệnh liên tục. VN30-Index chốt giảm 0,82% trong khi VN-Index chỉ giảm 0,52%. VIC, ROS và MSN chiếm phần lớn điểm giảm của VN30.
Một điểm rất bất lợi của thị trường chiều nay là độ rộng ngày càng hẹp đi. HSX chốt phiên chỉ với 85 mã tăng/207 mã giảm. Tuy VN-Index chỉ giảm nhẹ nhưng có tới 132 cổ phiếu giảm gấp đôi chỉ số. Các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng chịu thiệt hại nặng nề: Midcap giảm 1,19%, Smallcap giảm 0,73%.
Thanh khoản phiên chiều cũng giảm nhẹ 4% so với chiều hôm qua, đạt 3.549 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. Mức giảm này một phần do yếu tố giảm giá.
Khối ngoại hôm nay có ngày mua ròng thứ 5 liên tục trên thị trường cổ phiếu. Tổng giá trị mua đạt 1.925,5 tỷ đồng, bán ra 1.768 tỷ đồng. Tính chung 2 ngày đầu tuần, giá trị mua ròng cổ phiếu đạt 488,8 tỷ đồng.
Các cổ phiếu được mua ròng lớn nhất là HDB, SSI, STB, VRE, BID, VNM, GEX, HPG, BVH. Phía bán ròng là SBT, HAG, DIG, VCB, PAN, HBC, VJC, NVL.



Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Số 13 tỷ USD rủi ro rút vốn của Indonesia minh họa rất rõ độ nhạy của index fund với thay đổi phân loại. Bài học cho Việt Nam là dòng vốn thụ động có thể đến rất nhanh, nhưng cũng có thể đi rất nhanh nếu sau này không duy trì được tiêu chuẩn.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.