
Vài phút đầu phiên chiều nay thị trường phản ứng tiêu cực với sự kiện tăng thuế. VN-Index tụt xuống 947,85 điểm trước khi bật ngược lên cùng với thị trường Trung Quốc.
Diễn biến tăng đột biến hình chữ V của chứng khoán Trung Quốc đã hỗ trợ đáng kể. Theo Bloomberg, quỹ đầu tư quốc gia của Trung Quốc đã ra tay đỡ thị trường khi những phút đầu tiên giao dịch trở lại buổi chiều đã sụt giảm 0,4% dưới tham chiếu. Chỉ số Shanghai Composite ngay lập tức quay đầu tăng rất nhanh, vượt 3%.
Bloomberg cho rằng quỹ đầu tư quốc gia Trung Quốc đã "ra tay" ngay khi thị trường giao dịch trở lại sau giờ nghỉ trưa.
Chứng khoán Trung Quốc giao dịch sớm hơn thị trường Việt Nam nên khi thị trường Việt Nam mở cửa trở lại, tình hình khá khả quan. VN-Index trượt dốc tới gần tham chiếu trong chưa tới 1 phút đầu phiên chiều là đã quay đầu đi lên mạnh. Với mức tăng 3,1% tại thị trường Trung Quốc được duy trì tới hết giờ, thị trường Việt Nam cũng không xuất hiện biến động nào lớn trong thời gian còn lại.
VN-Index đóng cửa đã quay trở lại 952,55 điểm, tăng 0,58%. VN30-Index tăng 0,57%. Các trụ mạnh mẽ nhất thị trường hôm nay là VNM tăng 1,48%, BID tăng 2,89%, GAS tăng 1,22%, SAB tăng 0,81%, TCB tăng 1,54%.
Cổ phiếu giảm rất ít (6 mã trong VN30) và cũng chỉ có VHM rơi 0,59% là ảnh hưởng đáng kể. Độ rộng chung của VN-Index cuối ngày là 174 mã tăng/95 mã giảm, trong đó khoảng 100 mã tăng trên 1%.
Thị trường phiên chiều đã xuất hiện hiệu ứng ngược và từ đó kích thích tâm lý bắt đáy mạnh mẽ. Thanh khoản phiên chiều đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, thanh khoản không đều. Cả hai sàn chỉ có 4 cổ phiếu khớp lệnh vượt được 50 tỷ đồng giá trị là ROS, PVD, VHM và PVS. Chỉ 4 mã này chiếm 28% thanh khoản thị trường buổi chiều. Đặc biệt ROS lại có giao dịch cực lớn với 227,3 tỷ đồng buổi chiều và gần 304,4 tỷ đồng cả phiên. Chỉ riêng đợt đóng cửa ROS đã "làm tới" 151,3 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay "trở cờ" bán ròng cực mạnh. Khoảng 212 tỷ đồng đã bị rút khỏi hai sàn. Như vậy nếu không tính UpCom, tuần này khối ngoại đã rút vốn ròng gần 593 tỷ đồng.
Hai giao dịch bán ròng lớn nhất hôm nay thuộc về HPX và AAA. Ngoài ra POW, VHM, HPG, DXG, PVD, CII, SSI, HDB, VCB, CTG, KDH, PPC, BID cũng bị rút vốn rất mạnh. Phía mua ròng chỉ có HSG, PVT và chứng chỉ quỹ là đáng kể.
VN-Index đảo chiều thành công ngày cuối tuần đã kết thúc chuỗi 6 phiên giảm liên tục trước đó. Mức phục hồi khoảng 5,5 điểm trong tổng số giảm 326 điểm trong 6 phiên. Cuộc đàm phán Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn và chưa có thông tin gì mới hơn. Tuy nhiên ngày mai là thời gian cuối cùng để chốt lại.
Trong khi đó thị trường Việt Nam đã dừng giao dịch cuối tuần, nên đầu tuần tới mới là các phiên giao dịch phản ánh hết kỳ vọng.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.