16:16 13/01/2020

Chứng khoán chiều 13/1: Thanh khoản giảm mạnh, VNM bất ngờ lao dốc

Lan Ngọc

Rất bất ngờ, thanh khoản chiều nay là mức kém nhất kể từ đầu tháng 9/2019 và là phiên chiều dưới 1.000 tỷ khớp lệnh lần thứ hai chỉ trong vòng 5 phiên trở lại đây

Vẫn chỉ có trụ VHM cố gắng giảm thiệt hại cho chỉ số chiều nay, nhưng ngay chính trụ này cũng suy yếu nhẹ. Đến khi VNM cũng sụp đổ thì thị trường không có cách nào chống đỡ được.

Mức giảm chung cuộc trên VN-Index cũng chỉ là 2,7 điểm, không nhiều nhưng buổi chiều mặt bằng giá đã không thể tiến triển tốt hơn được. VN30-Index đóng cửa giảm 0,42% so với tham chiếu trong khi cuối phiên sáng giảm 0,22%. Nhóm blue-chips chiều nay ghi nhận 15 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, chỉ 8 mã có cải thiện.

Trong nhóm tụt giá, đáng tiếc nhất là VHM cũng trả lại 400 đồng so với cuối phiên sáng. Buổi sáng gần như chỉ có VHM đỡ VN-Index giúp chỉ số này mất hơn 1 điểm mà thôi. VHM yếu đi là một tổn thất không nhỏ. VNM cũng là bất ngờ khi cuối buổi sáng mới giảm 0,25%, đóng cửa đã giảm tới 1,26%.

VNM buổi chiều bị xả khoảng 28,4 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, cũng không phải là lớn. Thế nhưng thanh khoản của VNM kém nhất 5 phiên. Cổ phiếu này lao dốc là một bất ngờ lớn vì giá không thật sự đã tăng. Suốt từ đầu tháng 12/2019 đến giờ VNM hầu như chỉ đi ngang, giá đến cuối tuần rồi cũng chỉ tăng 3% là tối đa.

VNM là sức ép bổ sung chiều nay vì riêng buổi chiều giá đã giảm khoảng 1,01%. BID, CTG cũng đều yếu đi thêm và đóng cửa giảm tương ứng 2,34% và 1,49%. Trong nhóm ngân hàng, VPB yếu nhất buổi chiều khi bốc hơi tới 1,67% so với cuối phiên sáng.

Rất may là cổ phiếu lớn nhất nhóm ngân hàng là VCB đã không yếu thêm. Đúng ra VCB chiều nay còn tăng 100 đồng và thu hẹp được mức giảm xuống 0,11%. TCB cũng cải thiện nhẹ còn VIC tăng 0,09% so với tham chiếu.

Nói chung các blue-chips buổi chiều phân hóa là chính, độ rộng rổ VN30 ghi nhận 10 mã tăng/17 mã giảm. Điều khiến các chỉ số yếu hơn buổi sáng là các trụ như VPB, VNM suy yếu.

Ngược lại, các cổ phiếu vừa và nhỏ đã không duy trì được độ ổn định cần thiết. Rất nhiều mã lao dốc nặng hơn buổi sáng và. HAI là ví dụ, lực xả buổi chiều đã đánh gục giá xuống mức sàn. DLG cuối phiên sáng mới giảm 4%, chiều cũng giảm sàn 6,67%. FLC từ mức giảm 2,38% nâng lên thành 3,81%. AMD từ giảm 2,75% cuối phiên sáng thành giảm 6,04% lúc đóng cửa...

Riêng ROS chiều nay mất thanh khoản nên không giảm thêm được nữa. Cả buổi chiều chỉ có thêm 52,500 ROS chạy thoát, tương đương 593 triệu đồng. Đóng cửa ROS vẫn bị bán giá thấp nhất (ATC và giá sàn) khoảng 4,5 triệu cổ trong khi chỉ giao dịch 3.060 cổ.

Bất ngờ lớn là nhà đầu tư đã có tâm lý nghỉ Tết sớm khi thanh khoản chiều nay rất nhỏ. Cả hai sàn chỉ khớp được 943,9 tỷ đồng, giảm 19% so với phiên sáng dù có tính ROS hay không. Thanh khoản cao nhất phiên chiều là VCB cũng chỉ giao dịch hơn 65 tỷ đồng. HPG và CTG, hai mã thanh khoản chính buổi sáng đều giảm mạnh giao dịch buổi chiều, khớp chưa tới 50 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ gần 46 tỷ đồng đối với cổ phiếu hai sàn, cộng thêm khoảng 22 tỷ đồng mua ròng chứng chỉ quỹ E1. HPG, MSN, VHM, DGW, STB, VRE, ROS là các mã được mua ròng khá cao. Phía bán là NLG, CTG, PVD.