
Bao nhiêu nỗ lực hồi cuối phiên sáng và nửa đầu phiên chiều nay lại mất hết về cuối ngày. Cú rơi mạnh lúc đóng cửa đẩy VN-Index xuống sát đáy buổi sáng, còn VN30-Index xuyên thủng đáy.
Chỉ số chính đóng cửa lao xuống 905,38 điểm, giảm 1,39% so với tham chiếu trong khi đáy buổi sáng là 903,48 điểm. Chỉ số Vn30-Index đóng cửa tạo đáy mới của ngày hôm nay, giảm 1,61%.
Trụ SAB những phút cuối cũng chịu sức ép. Giá đóng cửa tụt xuống 237.600 đồng, đánh mất 1.900 đồng so với giao dịch cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục. Mức tăng bị thu hẹp lại còn 1,97% so với tham chiếu.
Các blue-chips khác thì khỏi nói, cắm đầu giảm thê thảm. May mắn duy nhất là VHM đã không bị đạp mạnh hơn lúc đóng cửa, duy trì mức giảm nhẹ 0,26%. Còn lại rơi mạnh nhất là VIC giảm 2,71%, GAS giảm 2,8%, MSN giảm 5,5%, BID giảm 3,73%, VCB giảm 1,83%. Đây là 5 mã giảm mạnh nhất, vốn hóa bốc hơi tối thiểu đều trên 3.000 tỷ đồng.
Ngòai ra nhóm blue-chips giảm mạnh khác là VRE giảm 2,27%, PLX giảm 2,25%, MWG giảm 2,09%, CTG giảm 2%, TCB giảm 2,09%, HDB giảm 6,25%...
Độ rộng hai sàn lúc đóng cửa là 277 mã giảm/155 mã tăng. Số tăng vẫn chỉ tập trung ở nhóm vốn hóa siêu nhỏ, giao dịch với thanh khoản rất thấp. Rổ Vn30 chỉ có 4 mã tăng/26 mã giảm. Khoảng 125 mã giảm từ 2% trở lên, nếu tính từ 1% thì tới 197 mã.
Thị trường chiều nay vẫn có một đợt phục hồi khá trong 30 phút đầu tiên. Thậm chí VN-Index còn tạo đỉnh mới của ngày hôm nay tại 910,2 điểm, còn giảm 0,86% so với tham chiếu. Tuy nhiên sức mua là quá yếu nên không giữ được mức tăng này. Toàn bộ thời gian còn lại của phiên chiều, thị trường trượt dốc dần và kết thúc bằng cú rơi mạnh lúc đóng cửa.
Thanh khoản vẫn rất kém dù so với hôm qua, phiên này đã có cải thiện. Tổng giá trị khớp phiên chiều chỉ đạt 1.326,8 tỷ đồng, giảm 24% so với phiên sáng. Cả phiên giá trị khớp lệnh tăng 23% so với hôm qua.
Thanh khoản tăng hôm nay chủ yếu là nhờ một số giao dịch bất ngờ. Ở sàn HSX có HNG và ROS đột nhiên có thanh khoản rất lớn. Sàn HNX có TNG cũng đột biến vượt cả ACB, VCG. Giao dịch lớn nhất vẫn là HPG với xấp xỉ 200 tỷ đồng nhưng chiều nay giá lại tụt thêm 200 đồng so với phiên sáng.
Khối ngoại tiếp tục có thêm một phiên bán ròng nữa nhưng mức độ đã giảm. Tổng giá trị bán ròng ở HSX và HNX khoảng 79 tỷ đồng. Cụ thể, ở HSX khối này bán 443,1 tỷ đồng, mua vào 360,4 tỷ đồng. Trên HNX bán 30,4 tỷ, mua 33,8 tỷ đồng.
Các cổ phiếu được mua ròng tốt nhất là SBT, GMD, HPG, HSG và chứng chỉ quỹ. Phía bán ròng có rất nhiều blue-chips như VIC, HDB, CTG, BID, MSN, KDC, CII, KBC, PVD...
Không nên xem cột mốc FTSE nâng hạng là điểm kết thúc của quá trình cải cách, mà là sự xác nhận rằng Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới.
Đây là thay đổi đáng chú ý khi tỷ lệ này đã được siết giảm theo lộ trình từ 40% xuống 30% kể từ 2020 đến nay nhằm hạn chế rủi ro kỳ hạn trong hệ thống ngân hàng.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.898,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 5.451,8 tỷ đồng.
Triển vọng nâng hạng thị trường cùng đà phục hồi lợi nhuận doanh nghiệp đang tạo thêm động lực cho chứng khoán Việt Nam. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh nâng hạng không phải “đũa thần”, bởi khả năng thu hút dòng vốn bền vững vẫn phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng, môi trường đầu tư và năng lực của doanh nghiệp...
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/6), khi nhà đầu tư tiếp tục bất an vì tín hiệu cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và xu hướng mạnh lên của đồng USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.