
Thị trường tiếp tục nhận được dòng tiền mạnh trong phiên chiều và hầu hết blue-chips đột phá cao hơn phiên sáng. VN-Index được hỗ trợ mạnh từ nhóm này đã "bay vút" qua 970 điểm, lên tận 978,04 điểm lúc đóng cửa.
Ngoại trừ một nhịp tụt dốc nhẹ khoảng 30 phút đầu phiên, toàn bộ thời gian còn lại VN-Index tăng vững chắc. Chỉ số này đóng cửa tăng 0,99% so với tham chiếu, VN30-Index thậm chí tăng 1,23%. Độ rộng của các blue-chips áp đảo với 19 mã tăng/8 mã giảm, trong khi toàn sàn HSX là 162 mã tăng/132 mã giảm.
Độ rộng thay đổi tích cực hơn hẳn so với phiên sáng và nhất là tại rổ VN30 đã lý giải động lực tăng của thị trường phiên chiều. Các mã nặng kéo chỉ số xuống ở phiên sáng bớt giảm, các mã mạnh từ phiên sáng lại mạnh hơn. Tổng hợp hai lực đỡ đó đã giúp VN-Index đóng cửa ở đỉnh cao nhất ngày hôm nay.
Đầu tiên phải kể tới VIC, cổ phiếu tạo gánh nặng chính cho thị trường buổi sáng. VIC đã lấy lại được 800 đồng và chốt phiên chỉ còn giảm 1,34%. Buổi sáng VIC bốc hơi vốn hóa hơn 7.000 tỷ đồng thì mức giảm buổi chiều chưa tới 4.500 tỷ đồng. Do đó chỉ riêng mức tăng của CTG cũng đã đủ cân bằng lại với VIC.
CTG chiều nay thậm chí còn tăng thêm 250 đồng so với phiên sáng, nâng mức vốn hóa tăng thêm lên đáng kể. Trong khi đó GAS đại diện nhóm dầu khí tăng thêm so với phiên sáng tới 2.900 đồng, lên mức 103.000 đồng, chốt tăng 4,36%. Vốn hóa của GAS tăng thêm hơn 8.200 tỷ đồng, "chấp" luôn cả VIC lẫn VHM giảm giá.
Rổ VN30 so với phiên sáng ghi nhận 22 cổ phiếu tăng giá cao hơn và 5 mã tụt giá. Các mã tụt giá ngoài VRE và MWG tương đối lớn, còn lại không đáng kể. Ngược lại các mã tăng toàn là blue-chips hạng nặng như VIC, VNM, HPG, VJC, MSN, VCB, SAB, GAS, CTG...
Để có được đà tăng giá mạnh ở blue-chips, chiều nay thị trường tiếp tục duy trì mức thanh khoản rất cao. Tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm tới 2.445,5 tỷ đồng, cao hơn phiên trước 31% và là phiên chiều mạnh nhất về thanh khoản kể từ đầu tháng 7.
Giao dịch lớn chủ đạo vẫn là các cổ phiếu trong nhóm VN30 như HPG, MBB, CTG, VPB, VNM... Ngoài ra sàn HNX đóng góp ACB, PVS, SHB. Chỉ có 2 cổ phiếu chưa được xếp vào hàng blue-chips có thanh khoản tốt chiều nay là GEX và DXG. Trong một ngày bùng nổ về thanh khoản, hai sàn ghi nhận 17 cổ phiếu khớp lệnh vượt 100 tỷ đồng giá trị. 17 mã này chiếm 62,3% tổng giá trị khớp của 2 sàn.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đã mua ròng ở mức độ nhẹ nhờ tăng mua. Mức mua ròng trên 2 sàn cổ phiếu là 68,2 tỷ đồng. Cụ thể, HSX được giải ngân tăng 34% so với phiên trước, đạt 724,9 tỷ đồng. Giá trị bán tăng nhẹ 15%, đạt 691,3 tỷ đồng. Sàn HNX mua 40,8 tỷ đồng, bán 6,1 tỷ đồng.




Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.