
Đúng lúc thị trường hưng phấn cao nhất chiều nay thì xuất hiện một đợt xả hàng khá lớn ở nhóm cổ phiếu blue-chips. Rất may là lực bán chưa khiến các chỉ số mất sạch điểm tăng, nhưng vẫn khiến thị trường chao đảo mạnh.
VN-Index bay cao hơn trong khoảng 45 phút đầu phiên chiều nay. Các cổ phiếu lớn tăng rất nóng kéo vọt chỉ số lên tận 1084,2 điểm. VN-Index tăng so với tham chiếu 1,61%, VN30-Index tăng 1,54%. Đây là mức tăng cực mạnh vì hai phiên trước các chỉ số đã tăng đột biến.
Hiện tượng xả hàng xuất hiện chủ đạo ở nhóm blue-chips. Đa số cổ phiếu trong rổ VN30 bắt đầu chịu lực ép lớn rõ rệt từ sau 14h. Mức độ giảm có khác nhau nhưng tất cả đều thu hẹp đà tăng trước đó, nhiều mã chuyển sang đỏ. Lúc đỉnh điểm, cả rổ VN30 chỉ có duy nhất HSG tham chiếu, còn lại đều tăng và 3 mã kịch trần. Đóng cửa rổ này chỉ còn 2 mã kịch trần là BMP và PLX, còn lại 17 mã tăng và 8 mã giảm.
VN30-Index đóng cửa thu hẹp mức tăng rất đáng kể, chỉ còn trên tham chiếu 0,38%, trong khi đỉnh cao tăng 1,54%. VN-Index đóng cửa cũng chỉ còn tăng 0,61% so với tham chiếu.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất có biến động giá rất mạnh. Ví dụ VIC cuối phiên còn bị ép xuống tận tham chiếu, giảm 2.100 đồng so với phiên sáng. VNM đóng cửa giảm tới 1,12% so với tham chiếu. MSN đóng cửa giảm 1,84% so với tham chiếu và giảm 2.600 đồng so với phiên sáng. GAS tụt giảm 1.700 đồng so với phiên sáng chỉ còn tăng 0,51%.
Rổ VN30 có 15 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, bao gồm hầu hết cả cổ phiếu ngân hàng. May mắn là VJC, SAB, NVL, PLX, BVH lại mạnh lên đáng kể ở phiên chiều. Thậm chí PLX còn tăng lên kịch trần. BVH đóng cửa tăng 6,36% và trong phiên chiều có lúc kịch trần. VJC đóng cửa tăng 2,5%.
Đợt bán ra bất ngờ này đã góp phần đẩy thanh khoản lên. Chiều nay hai sàn khớp thêm 2.025 tỷ đồng, tăng 10% so với chiều hôm qua. Giao dịch một nửa tập trung ở rổ VN30 và trong rổ này chủ đạo là giao dịch của VIC, VNM, CTG, VCB, SSI, HPG, NVL...
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 148 tỷ nữa trên hai sàn hôm nay. Đây là phiên bán ròng thứ 3 liên tục và nếu không tính đến giao dịch thỏa thuận lớn cá biệt của VIS hôm 10/5 thì khối này đã bán ròng phiên thứ 10 liên tục. Trên HSX phiên này khối ngoại bán ra tổng cộng 797,3 tỷ đồng, mua vào 658 tỷ đồng. Trên HNX khối ngoại bán 18,7 tỷ đồng, mua vào 9,7 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.