
Diễn biến chiều nay ngược hoàn toàn so với chiều hôm qua, khi 30 phút cuối lại là thời điểm đảo chiều tăng thành công. VN-Index không chỉ được kéo qua tham chiếu mà còn đẩy vọt quá 960 điểm, lên 964,28 điểm.
Đà phục hồi rất tốt dựa trên cơ sở phục hồi giá của nhóm blue-chips hàng đầu. Các mã ngân hàng thu hút được dòng tiền lớn vào bắt đáy và quay đầu đi lên khá ấn tượng. Tuy vậy cũng không phải tất cả đều có đủ sức mạnh để tăng vượt qua tham chiếu, hoặc tăng với mức độ đủ để tạo điểm nhiều hơn cho chỉ số.
CTG là cổ phiếu đảo chiều hoành tráng nhất của thị trường chiều nay chứ không riêng với nhóm ngân hàng. CTG đóng cửa tăng tới 3,77% so với tham chiếu. Cổ phiếu này có nhịp tăng ngoạn mục từ 24.500 đồng lên 26.300 đồng trước khi tụt nhẹ xuống 26.150 đồng lúc đóng cửa. CTG đã biến động trên 6% chỉ trong thời gian từ sáng qua chiều. CTG cũng góp phần nhiều nhất trong việc hỗ trợ VN-Index. Vốn hóa của CTG tăng thêm hơn 3.500 tỷ đồng nhờ mức tăng mạnh này.
Nhóm dầu khí, GAS vẫn giảm 0,53% lúc đóng cửa nhưng có PLX phục hồi cũng xuất sắc không kém gì CTG. PLX tăng từ 61.000 đồng lên 65.000 đồng và đóng cửa ở 64.600 đồng, tăng 2,87% so với tham chiếu. PLX cũng dao động gần 6% trong ngày.
Nhóm ngân hàng cũng chỉ có thêm BID là mạnh, tăng 2,39% so với tham chiếu, MBB tăng 1,72%. Còn lại VCB, STB, TCB, VPB chỉ hồi đến tham chiếu. HDB tăng nhẹ 0,41%.
Các trụ khác cũng chỉ còn VIC tăng nhẹ 0,2%, VRE tăng 0,5%, VNM tăng 0,05%, SAB tăng 0,47%, VHM tham chiếu. Còn lại MSN, GAS, VJC vẫn giảm.
Dù mức hồi tăng không lớn nhưng cơ bản tất cả các blue-chips đều phục hồi so với phiên sáng. Vn30-Index đóng cửa tăng 0,25%, VN-Index tăng 0,3% so với tham chiếu.
Có hai yếu tố khiến đà phục hồi ở phiên chiều không ào ạt được. Đầu tiên là thanh khoản có phần hạn chế. Cả hai sàn chỉ khớp thêm được 1.920 tỷ đồng, giảm 21% so với chiều hôm qua và thấp hơn phiên sáng 24%.
Thứ hai là nhà đầu tư nước ngoài lại bán ra tăng cường và hôm nay bán ròng khá lớn. Cả hai sàn cổ phiếu đã bị rút ròng tới gần 327 tỷ đồng, mức bán ròng lớn nhất trong 8 phiên. Khối này xả tăng vọt 141% trên sàn HSX so với hôm qua, lên tới 818,7 tỷ đồng trong khi mua vào chỉ tăng 61%, đạt 496,6 tỷ đồng. HNX được mua 10,5 tỷ và bán 15,4 tỷ đồng.
Khối ngoại xả ròng cực mạnh tại SSI, VCB, VIC, NVL, BID, VNM, VRE, STB, GAS, HPG, HAG, ITA. Phía mua ròng tốt có SBT, PLX, VND, VCI, HDB. Tính riêng rổ VN30, khối ngoại đã bán ròng tới gần 262 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Số 13 tỷ USD rủi ro rút vốn của Indonesia minh họa rất rõ độ nhạy của index fund với thay đổi phân loại. Bài học cho Việt Nam là dòng vốn thụ động có thể đến rất nhanh, nhưng cũng có thể đi rất nhanh nếu sau này không duy trì được tiêu chuẩn.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.