16:40 18/04/2019

Chứng khoán chiều 18/4: SAB gục ngã cuối phiên, VN-Index bục đáy

Lan Ngọc

Thị trường rất yếu chiều nay, nhưng cao trào của diễn biến kịch tính là đoạn cuối, khi SAB bị xả dồn vài giây cuối ở đợt đóng cửa

Thị trường rất yếu chiều nay, nhưng cao trào của diễn biến kịch tính là đoạn cuối, khi SAB bị xả dồn vài giây cuối ở đợt đóng cửa.

VN-Index phiên chiều dao động ở vùng thấp gần 960 điểm nhưng cũng không bị bán tháo gì lớn. Chỉ có một số trụ bị ép quá mạnh như VIC hay VHM, GAS, MSN. Cuối phiên một số trụ có phục hồi nhờ lệnh mua vào khá tốt. Thế nhưng VN-Index đã không thể có chuyển biến vì SAB đột ngột "lăn đùng" ra giảm cực mạnh ở thời điểm mà không thể vào thêm lệnh được nữa.

SAB đóng cửa để mất tới 6,4% mà hoàn toàn do lệnh bán xuất hiện ở những phút cuối sát giờ đóng cửa. Lực bán không có gì lớn, chỉ khớp hơn 24.000 cổ phiếu nhưng SAB vốn có thanh khoản rất kém. Lượng bán này là 59% thanh khoản của SAB cả ngày, mà lại dồn ra ngay trước khi đóng cửa. Vì vậy lệnh bán đã làm mất cân bằng cung cầu đột ngột, dẫn tới giá SAB cắm đầu rơi thẳng xuống đáy 4 tháng.

Hơn 10.100 tỷ đồng vốn hóa bốc hơi khỏi SAB trong một nốt nhạc lấy đi khoảng 4 điểm khỏi chỉ số và khiến cho VIC và VHM trông như thể trò chơi. SAB đang đứng thứ 6 trong VN-Index. Thực tế VIC ở đợt đóng cửa đã cố gắng hồi lên. Cổ phiếu này có thêm được 1.000 đồng ở đợt cuối và thu hẹp mức giảm xuống còn 0,91%. VIC tại đáy giảm tới 4,55%.

Dù sao SAB cũng có vai trò rất lớn khiến VN-Index đóng cửa rơi xuống 962,3 điểm. Mức đóng cửa này đã thấp hơn mức đóng cửa của ngày 28/2/2019. Về mặt kỹ thuật chỉ số này có nguy cơ cao sẽ phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng.

Những nỗ lực tăng của nhiều blue-chips về cuối phiên chiều là không rõ ràng. VNM may mắn còn tăng nhẹ 0,15% vì cuối đợt khớp lệnh liên tục đã rơi về tham chiếu. MBB tăng 0,23%, EIB tăng 0,29% không thay đổi được thực tế là cổ phiếu ngân hàng giảm đồng loạt: TCB giảm 2,02%, HDB giảm 1,4%, CTG giảm 2,1%, STB giảm 1,26%, VPB giảm 0,77%.

Chỉ số VN30-Index đóng cửa giảm 0,98% nhờ tránh được phần nào ảnh hưởng từ SAB nhưng cũng là chốt ở mức điểm thấp nhất ngày. Đáng kể nhất là độ rộng chiều nay kém hơn nhiều so với phiên sáng. Toàn sàn HSX có 214 mã giảm/74 mã tăng nhưng trên 140 mã giảm quá 1%, phiên sáng khoảng 130 mã.

Thanh khoản chiều nay tăng khoảng 8% so với phiên sáng, đạt 1.620 tỷ đồng nhờ hoạt động bán tháo. ROS giao dịch quá lớn, chiếm tới gần 12% thị trường buổi chiều và 10% cả phiên.

Niềm an ủi nhẹ phiên này là khối ngoại tăng mua ròng. Hơn 175 tỷ đồng được rót ròng vào hai sàn và là phiên mua ròng vượt 100 tỷ thứ 3 liên tục kể từ đầu tuần. Cụ thể, trên HSX khối này mua 394,9 tỷ đồng, bán ra 223,7 tỷ đồng. HNX mua 6,8 tỷ, bán 2,7 tỷ đồng.