
Phiên chiều nay tiếp tục hấp dẫn lượng tiền lớn đổ vào và nhờ đó đã không có bất kỳ nhịp hẫng chân nào xảy ra. VN-Index tăng liên tục và đóng cửa thậm chí còn nhảy cao thêm bước nữa.
Chỉ số chính của HSX đóng cửa với mức tăng 2,29% lên 942,39 điểm, mà mức cao nhất trong ngày. Sàn này có 220 cổ phiếu tăng giá/71 cổ phiếu giảm giá. Trong số tăng có 22 mã kịch trần và hơn 100 mã tăng trên 2%. Đó là đà tăng giá rất mạnh.
Đáng chú ý nhất vẫn là thanh khoản tiếp tục ổn định ở mức cao. Chiều nay hai sàn khớp thêm tới 2.237 tỷ đồng nữa, tăng 31% so với chiều hôm qua và tương đương buổi sáng. Nhờ tiền vào ổn định, cả phiên hôm nay ghi nhận mức khớp lệnh cao nhất trong 21 phiên gần nhất.
Cũng giống như chỉ số, các cổ phiếu lớn ổn định giá tăng buổi chiều và rực rỡ đến phút chót. GAS đóng cửa tăng 5,06%, VHM tăng 1,32%, VRE tăng 6,44%, VIC tăng 0,96%. Nhóm ngân hàng quá khỏe với VCB tăng 3,05%, CTG tăng 3,75%, BID tăng 5,02%, TCB tăng 3,14%, HDB tăng 5,07%, VPB tăng 2,04%, MBB tăng 3,36%...
Cổ phiếu vốn hóa lớn giảm giá thì chỉ có SAB mất 0,05%, rất nhẹ. ROS giảm 2% nhưng mã này sau khi giảm quá mạnh thời gian qua nên sức ảnh hưởng cũng mai một đáng kể. Những mã như SBT, DHG thì coi như không có. Trong khi đó chỉ riêng rổ VN30 đã có 16 cổ phiếu tăng trên 2%, HSG và REE còn kịch trần.
Chiều nay khá bất ngờ là nổi lên giao dịch của HNG. Phiên sáng HNG giao dịch bình thường và giá còn giảm 1,56%. Đột nhiên thanh khoản của mã này tăng vọt ở phiên chiều với 16,8 triệu cổ được khớp lệnh, tương đương 211 tỷ đồng. HNG trở thành mã thanh khoản nhất thị trường phiên chiều cũng như cả ngày hôm nay. Giá HNG đóng cửa tăng 5,06% so với tham chiếu.
Hôm nay trên cả hai sàn có 13 cổ phiếu khớp lệnh vượt quá 100 tỷ đồng giá trị. Số này chiếm hơn 45% tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường. Phần lớn trong nhóm là các blue-chips thuộc hoặc không thuộc rổ VN30. Vài cổ phiếu bên ngoài đáng chú ý chỉ có HAG, HNG. Nhóm ngân hàng đóng góp 6/13 mã. Điều này cho thấy cổ phiếu ngân hàng vẫn đang là mốt được ưa chuộng.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đi ngược dòng thị trường phiên này. Thêm 132,7 tỷ đồng nữa bị rút ròng và từ đầu tuần đến giờ là khoảng 369 tỷ đồng ở hai sàn. Tại HSX, khối này xả 878,6 tỷ đồng và mua 727,8 tỷ đồng. Tại HNX, bán 8,8 tỷ và mua 26,9 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.