
Diễn biến chiều nay có nhiều nét giống hôm qua nhưng kết thúc kém tích cực hơn. VN-Index giảm sâu hơn hôm qua và thanh khoản cũng kém.
Điểm giống chiều qua là ngay đầu phiên chiều nay thị trường lại có một nhịp giảm mạnh nữa. VN-Index rơi tuột xuống tận 914,55 điểm, giảm 1,37% so với tham chiếu. Nhịp giảm này đẩy chỉ số xuống thấp hơn chiều qua. Từ đáy này, cầu bắt đáy xuất hiện và kéo được VN-Index quay lên 919,24 điểm, giảm 0,86% so với tham chiếu.
Về cơ bản thị trường có phục hồi ở phiên chiều. Độ rộng có cải thiện nhất định. HSX ghi nhận 109 mã tăng/178 mã giảm lúc đóng cửa, tốt hơn buổi sáng (77 mã tăng/175 mã giảm). Vn30-Index đóng cửa giảm 0,89% với 9 mã tăng/18 mã giảm.
Các blue-chips phục hồi được qua tham chiếu là VJC tăng 0,08%, MWG tăng 0,59%, MSN tăng 0,37%, FPT tăng 0,24%, DPM tăng 0,24%, ROS tăng 2,82%, STB tăng 0,4%. Đa số nhóm này được đẩy ngược lên ở đợt đóng cửa.
Tuy nhiên so với phiên sáng, rổ VN30 chỉ có 11 mã cải thiện trong khi 17 mã giảm sâu hơn. Có nhiều blue-chips yếu thêm đáng kể chiều nay như VNM, HPG, VRE, NVL, VCB, CTG.
Những cổ phiếu tăng được so với tham chiếu là quá nhỏ để có thể đỡ chỉ số tốt hơn. VHM và VIC quay lại được tham chiếu cũng là thành công lớn vì nếu hai mã này cũng giảm, toàn bộ số tăng giá nói trên cũng không đỡ nổi.
Ảnh hưởng xấu nhất tới VN-Index chiều nay là VNM giảm 1,97%, CTG giảm 4,9%, HPG giảm 4,5%, GAS giảm 1,6%, VCB giảm 1,27%, BVH giảm 3,19%. Đó là những cổ phiếu bốc hơi tối thiểu 2.000 tỷ đồng vốn hóa phiên này. Ngoài ra là BID giảm 1,04%, PLX giảm 1,76%, NVL giảm 2,01%, VRE giảm 1,58%...
Thanh khoản phiên chiều nay hơi đuối, hai sàn chỉ khớp 1.608 tỷ đồng, giảm khoảng 7% so với chiều hôm qua nhưng cũng nhỉnh hơn phiên sáng. Tuy nhiên buổi sáng thanh khoản cũng đã kém nên cả ngày giá trị khớp lệnh giảm hơn 17% so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận lớn xuất hiện tại TCB, NVL, FTS, HDB, VJC... giúp tổng giá trị lại tăng nhẹ 3%. Quy mô thỏa thuận hai sàn đạt trên 2.000 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đã đảo ngược tình thế, chuyển sang bán ròng khoảng 153,4 tỷ đồng trên hai sàn. Cụ thể, HSX bị bán 559,1 tỷ đồng, mua vào 400 tỷ đồng. HNX bán 5,8 tỷ, mua 11,5 tỷ đồng. Các mã bị bán khổng lồ vẫn là CTG, HPG, HBC, GEX, thêm VCB, DXG, NVL. Phía mua ròng có PVD, STB, CII, SSI, KDH, BID, HDB và chứng chỉ quỹ.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), khi nhà đầu tư tạm gác sang bên mối lo về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...
Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), trượt sâu dưới mốc 4.100 USD/oz, nhưng hoàn tất tháng tăng đầu tiên sau 4 tháng giảm liên tiếp...
Mặc dù vậy, áp lực bán ròng của khối ngoại đang giảm dần đều và có xu hướng mua ròng ở những phiên thị trường tăng mạnh, trở thành động lực cho thị trường tăng trưởng trong tháng 8.
Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 có yếu tố cơ cấu danh mục quỹ, phần nào khiến sức ép từ bên bán mạnh lên. Tuy nhiên độ rộng cho thấy đà giảm áp đảo cả ngoài danh mục tái cơ cấu, xác nhận hiện tượng chốt lời ngắn hạn xuất hiện sau 3 phiên tăng mạnh trước đó.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.