
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Lan Ngọc
19/04/2018, 16:47
Sự hoảng loạn dâng cao trong phiên chiều nay và khi VN-Index dừng chân ở 1100 điểm, tưởng như mọi thứ đã xong. Không ngờ các đợt bán tháo vẫn tiếp diễn
Sự hoảng loạn dâng cao trong phiên chiều nay và khi VN-Index dừng chân ở 1100 điểm, tưởng như mọi thứ đã xong. Không ngờ các đợt bán tháo vẫn tiếp diễn.
Thị trường lao dốc thảm hại trong chiều nay kéo dài tới tận 14h. VN-Index trong đợt bán tháo này lao xuống sát 1100 điểm. Nhà đầu tư lập tức nhảy vào bắt đáy và đẩy thị trường phục hồi khá nhanh.
Thế nhưng đợt tăng này có bóng dáng của một bull-trap vì chỉ kéo dài chừng 15 phút là bắt đầu đổ dốc trở lại. VN-Index lại thủng 1100 điểm ở 5 phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục.
Đợt đóng cửa áp lực bán tháo lại xuất hiện với cường độ còn lớn hơn nữa. Hàng loạt blue-chips vốn được đẩy hồi trong phiên, lại rơi về giá sàn. Đó là VIC, MSN, KDC, PLX. Hàng năm trời trở lại đây thị trường chưa thấy lại cảnh blue-chips giảm sàn như vậy.
VN-Index đóng cửa giảm tới 3,86%, chỉ còn 1094,63 điểm. Vn30-Index giảm 4,45%, HNX-Index giảm 1,3%, HNX30 giảm 1,26%.
Thị trường ghi nhận độ rộng cực hẹp với 144 mã tăng/322 mã giảm. Khoảng 170 cổ phiếu hôm nay giảm trên 2% và 30 mã giảm sàn.
Đợt bán tháo tăng cường đã đẩy thanh khoản lên cao trong chiều nay, hai sàn khớp lệnh thêm 3.675,2 tỷ đồng, tăng 45% so với chiều hôm qua. Tuy vậy thanh khoản tăng lại do nhà đầu tư tăng bán ra ép giá rất mạnh, nhất là ở đợt đóng cửa.
Các nhóm cổ phiếu dẫn dắt chịu sức ép lớn nhất chiều nay. VIC đã sụt giảm xuống tận giá sàn dù trong phiên đã vài lần cố gắng được chặn đỡ giá sàn rồi kéo lên. MSN cũng đôi ba lần nhồi lên nhồi xuống ở giá sàn và đóng cửa bị đánh khối lượng lớn.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm cực mạnh và hầu hết là thủng đáy ngắn hạn 4 phiên trước. VCB đóng cửa giảm 5,86%, CTG giảm 5,81%, MBB giảm 5,2%, BID giảm 5,47%, STB giảm 3,23%, HDB giảm 5,02%, VPB giảm 4,7%.
Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm xuống dưới 1100 điểm, ngưỡng vốn được xem là hỗ trợ quan trọng. Sức ép chính đánh gục chỉ số đến từ những trụ VIC, VCB, SAB, MSN, BID, CTG… Đây đều là các cổ phiếu đã nhấc bổng VN-Index lên đỉnh 1200 điểm.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng lớn trong phiên giao dịch "tan hoang" này. Cụ thể, tổng giá trị bán ra ở HSX lên tới 1.299,3 tỷ đồng trong khi chỉ mua vào 905,6 tỷ đồng. Sàn HNX bị bán ra 41,33 tỷ đồng, mua vào 39,7 tỷ đồng.
Tình trạng kéo trụ vẫn tiếp diễn trong sáng nay, phần nào làm giảm hiệu ứng bất lợi của sự kiện căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bất ngờ “phát nổ” cuối tuần qua. VN-Index tăng 0,42% nhưng số mã giảm giá nhiều gấp 2,3 lần số tăng, cho thấy nhà đầu tư vẫn dễ thua lỗ trong tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”.
MBS ước tính, trong kỳ cơ cấu định kỳ sắp tới, các cổ phiếu được tăng tỷ trọng đáng chú ý bao gồm GMD, STB, CTD, ngược lại các cổ phiếu giảm tỷ trọng gồm có VPB, ACB, MSB.
Mức tác động căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ ảnh hưởng không nhiều lên diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam khi tâm lý vẫn kỳ vọng về kết quả kinh doanh tích cực nhờ tác động từ tăng trưởng kinh tế trong quý 3/2025.
Giá vàng thế giới đã tăng hơn 50% trong năm nay, nhưng giá bạc tăng thậm chí còn mạnh hơn...
VDSC đánh giá rằng hoạt động này có thể không thực sự hấp dẫn đối với các ngân hàng, chủ yếu vì biên lợi nhuận thấp, biên gộp bình quân dưới 5%, rủi ro thị trường cao và không phù hợp với mô hình kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng thương mại.
Doanh nghiệp niêm yết
Kinh tế số
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: