
Tình trạng phân hóa mạnh vẫn diễn ra ở phiên chiều, đồng thời dòng tiền vào suy yếu đáng kể. VN-Index đóng cửa may mắn vẫn tăng nhờ trụ trong nhóm VN30 giữ nhịp rất tốt.
Chỉ số chính đóng cửa chỉ tăng nhẹ 0,17% trong khi VN30-Index tăng 0,61%. Điều đó cũng đủ nói lên vai trò giữ nhịp thị trường rất quan trọng của các blue-chips hôm nay.
VN-Index bị tổng hợp nhiều mã lớn kéo xuống, trong đó VHM giảm 0,84% là khá mạnh và nằm ngoài rổ VN30. Riêng VHM đã lấy đi gần 0,1% ở chỉ số. Ngoài ra SAB giảm 1,33% cũng là gánh nặng đáng kể.
Tuy nhiên nhóm cổ phiếu đè chỉ số nhiều nhất vẫn là ngân hàng. Từ sáng qua chiều, các mã ngân hàng phần lớn là giảm sâu hơn: VCB giảm thêm 500 đồng, STB giảm 50 đồng, CTG giảm 100 đồng, MBB giảm 150 đồng, HDB giảm 400 đồng... Các mã ngân hàng như vậy đã chịu áp lực chốt lời liên tục trong cả phiên và mặc dù có trồi sụt nhưng cơ bản là giảm giá mạnh.
VCB đóng cửa giảm 1,22%, CTG giảm 2,01%, BID giảm 1,34% trở thành 3 mã ngân hàng "đốt" điểm số nhiều nhất. Còn lại là MBB giảm 2,16%, STB giảm 1,79%, TCB giảm 0,18%, HDB giảm 0,43%, VPB giảm 1,16%, TPB giảm 0,37%.
Ngoài ra, nhóm blue-chips cũng chứng kiến nhiều mã tụt áp đáng kể so với phiên sáng: HPG giảm 300 đồng, chốt phiên còn tham chiếu. MSN giảm tốc 1000 đồng, chốt phiên tăng 4,08%. VJC giảm 2,200 đồng, chốt phiên tăng 4,09%, GAS giảm 100 đồng, chốt tăng 1,45%... Số ít trụ tăng cao hơn phiên sáng là VNM và VIC, trong đó VNM chốt tăng 0,89% còn VIC chỉ lên được tham chiếu.
Tổng thể phiên chiều, rổ VN30 ghi nhận 16 mã giảm so với phiên sáng và 10 mã tăng cao hơn. Độ rộng lúc đóng cửa là 14 mã tăng/11 mã giảm. Toàn sàn HSX ghi nhận 155 mã tăng/142mã giảm.
Đáng chú ý là hiện tượng giảm thanh khoản ở phiên chiều rất đáng kể. Nhà đầu tư đã không còn nhiệt tình mua vào như buổi sáng. Tổng giá trị khớp lệnh chỉ là 1.799 tỷ đồng, giảm 20% so với chiều hôm qua và thấp hơn phiên sáng 26%.
Khối ngoại hôm nay giao dịch cân bằng hơn và mức bán ròng trên hai sàn cổ phiếu nhỏ lại còn 85,6 tỷ đồng. Cụ thể, trên HSX khối này bán 829,3 tỷ đồng, mua vào 769,2 tỷ đồng. Ở HNX mua 17,3 tỷ đồng, bán 51,9 tỷ đồng.




Sau hai thập kỷ phát triển, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của thị trường vốn, đóng vai trò bảo đảm cho dòng chảy giao dịch diễn ra an toàn, thông suốt và minh bạch.
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Điểm yếu lớn nhất của thị trường hiện tại là tiền không có, thanh khoản ba sàn chỉ khớp lệnh hơn 17.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng 1.385,1 tỷ đồng.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.